SAO » Chuyện làng sao

3 nữ diễn viên trong 'Hồng Lâu Mộng' đẹp đến mức nào? Họ được đạo diễn trực tiếp chọn vào đoàn phim mà không cần thử vai

Thứ bảy, 25/11/2023 16:12

Bộ phim "Hồng Lâu Mộng" phát sóng năm 1987 trở thành tác phẩm kinh điển bởi dàn diễn viên được tuyển chọn và đào tạo cực kỳ công phu. Bộ phim bắt đầu quá trình tuyển chọn, bồi dưỡng các kỹ năng cho diễn viên từ năm 1984.

Được biết đoàn phim đã chia ra thành nhóm, đi casting khắp cả nước. Khi gặp diễn viên phù hợp, đội ngũ casting sẽ trang điểm và cho họ mặc phục trang. Sau đó yêu cầu diễn viên tìm một tiểu phẩm để biểu diễn, quay video rồi gửi về Bắc Kinh, nơi đội ngũ đạo diễn sẽ quyết định xem diễn viên có phù hợp hay không để giữ lại.

Sau đó, đạo diễn đã tổ chức hai khóa đào tạo cho các diễn viên được chọn ở Bắc Kinh, cho phép họ nghe các bài giảng của các bậc thầy, nghiên cứu kỹ tác phẩm gốc, nghiên cứu các vai diễn và sau đó thực hiện phác thảo để chọn ứng viên. Những ứng cử viên phù hợp nhất cuối cùng đã được chọn.

Tuy nhiên, có 3 cô gái xinh đẹp đến nỗi được đạo diễn trực tiếp chọn vào đoàn phim mà không cần thử vai, đồng thời đóng những vai quan trọng. Chúng ta hãy cùng xem ba cô gái này, họ là ai?

Trần Hiểu Húc

Quá trình tuyển chọn mỹ nhân vào vai Lâm Đại Ngọc có nhiều sự cố thú vị. Các diễn viên Trương Lôi (thủ vai Tần Khả Khanh trong phim), Trương Tĩnh Lâm (sau được giao vai Tình Văn), Thẩm Lộ (đóng Thu Đồng), Hồ Trạch Hồng (vai Giả Tích Xuân) đều từng được cân nhắc thể hiện Lâm Đại Ngọc.

Nhưng cuối cùng, Trần Hiểu Húc được chọn nhờ khí chất u buồn, nhẹ nhàng. Sở hữu vẻ đẹp mong manh như cành liễu trước gió, lại thích thơ văn, Trần Hiểu Húc chẳng khác nào được "đo ni đóng giày" cho nhân vật này cả. Khi đoàn phim "Hồng Lâu Mộng" bắt đầu tuyển chọn diễn viên, bạn bè của người đẹp đã khuyên cô nên thử sức. Lúc ấy, Trần Hiểu Húc mới 18 tuổi.

Trần Hiểu Húc đã viết một bài thơ tự sáng tác và gửi kèm ảnh chụp đến cho đoàn phim. Dù cảm thấy mình rất giống với "Lâm muội muội" trong tiểu thuyết của Tào Tuyết Cần nhưng Trần Hiểu Húc cũng có chút hồi hộp khi cạnh tranh với những 30 nghìn cô gái khác trên toàn Trung Quốc.

Sau khi trò chuyện, đạo diễn có hỏi Trần Hiểu Húc có muốn thử nhân vật khác hay không, người đẹp trả lời: "Tôi chính là Lâm Đại Ngọc. Nếu để tôi diễn vai khác, khán giả chắc chắn sẽ không đồng ý". Và đạo diễn đã chọn Trần Hiểu Húc vào đoàn làm phim vì thích khí chất cùng vẻ đẹp độc lập của cô. Quả thực, không ai có thể phù hợp với nhân vật này hơn Trần Hiểu Húc. Cô đã tạo nên một "Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất", đến nay vẫn chưa ai vượt qua nổi.

An Văn

Diễn viên An Văn đóng Tình Văn - nàng hầu của Giả Bảo Ngọc. An Văn tên thật là Trương Tĩnh Lâm, sinh năm 1968 tại thành phố Thiên Tân. Xuất thân từ một gia đình trí thức, từ nhỏ An Văn đã được học nhạc, luyện chữ. An Văn vào Học viện Kinh kịch Trung Quốc năm 10 tuổi và cũng chính người thầy đã giới thiệu cô vào đoàn phim sau này.

Ban đầu An Văn được cân nhắc cho vai Lâm Đại Ngọc. Tuy nhiên, cuối cùng cô không được chọn do khí chất không phù hợp. Nhưng không thể phủ nhận, An Văn rất có tài diễn xuất, cô chưa bao giờ yêu cầu đạo diễn kể câu chuyện và tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng các nhân vật. Đạo diễn nói rằng An Văn là diễn viên xuất sắc nhất trong đoàn, không có ngoại lệ.

An Văn được giao vai Tình Văn và đã thể hiện xuất sắc nhân vật này, trở thành một trong những nhân vật a hoàn để lại dấu ấn không quên. Thậm chí, sau bộ phim, An Văn được khán giả gọi là "tiểu yêu tinh" vì thể hiện thành công vai nàng hầu Tình Văn tinh ranh.

Đông Phương Văn Anh

Đông Phương Văn Anh sinh năm 1963 tại Giang Tây, Trung Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim "Con đường" năm 1980.

Khi đoàn làm phim "Hồng Lâu Mộng" đang tuyển dụng nhân viên, rất ít người sẵn sàng đến vì thị trường phim truyền hình lúc đó chưa hợp thời. Hơn nữa, bộ phim sẽ phải mất 3 năm để quay và tương lai không chắc chắn nổi tiếng nên nhiều nhà quay phim, nhân viên trang điểm, thiết kế trang phục... đều không dám mạo hiểm.

Đạo diễn đã tìm thấy nhà quay phim Lý Diệu Tông và yêu cầu anh đến tham gia đoàn làm phim. Lý Diệu Tông rất sẵn lòng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, vì khi đó anh đang muốn kết hôn. Nhưng việc quay phim phải mất 3 năm, lâu như vậy, bạn gái của anh có thể không chấp nhận.

Biết được điều này, đạo diễn Vương Phù Lâm nói tôi sẽ tuyển cả bạn gái của anh, nhưng anh phải đợi quay phim xong mới có thể kết hôn.

Bạn gái của Lý Diệu Tông khi đó là Đông Phương Văn Anh, cứ như vậy hai người tiến vào đoàn làm phim. Lý Diệu Tông là người quay phim và Đông Phương Văn Anh nhận phụ việc trong đoàn.

Sau đó, đạo diễn cảm thấy Đông Phương Văn Anh rất giống nhân vật Giả Thám Xuân - em gái cùng cha khác mẹ của Giả Bảo Ngọc. Thần thái thông minh, sắc sảo và ưa nhìn của Đông Phương Văn Anh có nhiều nét tương đồng với nhân vật Giả Thám Xuân nên nữ diễn viên rất thành công với vai diễn này. Trong phim, Thám Xuân thường xuyên đối trọng với Vương Hy Phượng, gây ấn tượng cho người xem về sự thông minh, sắc sảo, thẳng thắn.

Sau khi quay phim, Lý Diệu Tông và Đông Phương Văn Anh đã kết hôn, nhưng đáng tiếc là họ không thể già đi cùng nhau và chia tay giữa chừng.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới