SAO » Chuyện làng sao

Ảnh hiếm 4 thầy trò của 'Tây Du Ký' phiên bản 1986 hội ngộ, Đường Tăng vẫn là người trẻ trung và có cuộc sống sung túc nhất

Thứ bảy, 21/08/2021 14:58

Được đánh giá là phiên bản thành công nhất, Tây du ký (1986) đã trở thành tượng đài vững chắc đối với nhiều thế hệ khán giả.

Tây Du Ký (1986) là tác phẩm kinh điển được ghi sâu trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Các khán giả nhí đều sẽ trưởng thành theo thời gian còn các thầy trò của Đường Tăng trong "Tây Du Ký" đều dần trở nên già đi.

Mới đây, một số cư dân mạng đã đăng tải đoạn video quay lại cuộc hội ngộ của bốn thầy trò của Đường Tăng gây chú ý với nhiều người.

Các thầy trò của Đường Tăng trong "Tây Du Ký" (1986).

Sau 35 năm kể từ ngày "Tây Du Ký" lên sóng, dàn diễn viên của bộ phim đình đám này đã thay đổi nhiều theo hướng cả tích cực lẫn tiêu cực, thế nhưng, nhiều người chợt thấy họ như mới hôm qua khi ký ức ùa về.

Trong ảnh, Lục Tiểu Linh Đồng mặc trang phục đỏ rực và tươi cười rạng rỡ, tư thế và cử chỉ giống như tạo hình quen thuộc của nhân vật Tôn Ngộ Không. Đường Tăng - Trì Trọng Thụy 69 tuổi, mặc bộ đồ đen, có khí chất và được nhận xét là người trẻ nhất trong 4 thầy trò. Mã Đức Hoa - người vào vai Trư Bát Giới đeo kính gọng đen, mặc áo vest đen và quần xanh. Cư dân mạng tinh ý phát hiện ra rằng tóc của Mã Đức Hoa có màu hơi xám. Diêm Hoài Lễ, người đóng vai Sa Tăng, mặc áo đỏ - quần trắng và thần thái tốt.

Bốn thầy trò Đường Tăng gặp lại nhau tay bắt mặt mừng nhưng không kìm nén được cảm xúc mà ôm nhau khóc. Có thể nói là tình cảm của họ rất sâu sắc và cảm động.

Nhiều năm qua, rất hiếm khi bốn thầy trò Đường Tăng tụ họp với nhau sau khi quay xong "Tây Du Ký". Cuộc sống của họ cũng thay đổi nhiều.

35 năm qua đi, từ chàng trai ngoài đôi mươi, “Đại Thánh” ngày nào đã bước sang tuổi 62. Suốt hơn 3 thập kỷ qua, dù tham gia không ít tác phẩm nhưng chưa có vai diễn nào giúp ông thoát khỏi cái bóng “Vua khỉ”.

Nhờ bộ phim "Tây Du Ký", Lục Tiểu Linh Đồng và nữ thư ký trường quay Vu Hồng đã nên duyên. Vu Hồng là thư ký trường quay cho Tây Du Ký và đóng hai vai nhỏ trong phim: Sứ giả nước ngoài ở tập 18 và công chúa Thiên Trúc ở tập 24. Năm 1988, cả hai đã đăng ký kết hôn. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng Lục Tiểu Linh Đồng và vợ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc tại Bắc Kinh. Họ có một con gái tên Chương Đồng Đồng.

Nói đến cuộc hôn nhân của Trì Trọng Thụy, nhiều người cũng biết rằng nam diễn viên đã kết hôn với Trần Lệ Hoa, một người phụ nữ giàu có hơn mình 11 tuổi. Bà xã của "Đường Tăng" Trọng Thụy là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Giới truyền thông Trung Quốc gọi bà là "nữ vương bất động sản".

Trì Trọng Thụy và vợ không có con. Tuy nhiên, hiện tại, cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Vợ chồng Đường Tăng sở hữu những cơ ngơi bậc nhất như Câu lạc bộ Trường An, hệ thống chung cư Lệ Uyển với giá trị cao. Bên cạnh đó, Trì Trọng Thụy còn đảm nhận vai trò quản lý bảo tàng gỗ Tử đàn.

Mã Đức Hoa có thể nói là ngôi sao kỳ cựu không scandal trong làng giải trí và được coi là một người chồng kiểu mẫu. Sau một vài bộ phim, Mã Đức Hoa cũng dần rời khỏi làng giải trí và chuyên tâm chăm lo gia đình. Ông là người kín tiếng, hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư. Vợ của nam diễn viên là Hầu Ngọc Mẫn, kém ông 3 tuổi. Người vợ này dù không hoạt động trong giới giải trí nhưng lại được khen ngợi xinh đẹp không kém gì dung mạo tuyệt trần của Hằng Nga trong "Tây Du Ký".

Vợ chồng Mã Đức Hoa hiện có cuộc sống sung túc nhờ con trai Mã Dương. Sau khi du học tại Singapore, con trai Mã Đức Hoa về nước, mở công ty riêng và là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt tại Trung Quốc, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Đảm nhận vai Sa Tăng là diễn viên Diêm Hoài Lễ. Sinh năm 1936, trong bốn thầy trò Đường Tăng, Diêm Hoài Lễ là diễn viên lớn tuổi nhất. Trong Tây Du Ký, Diêm Hoài Lễ còn đảm nhận thêm các vai khác như Thái Thượng lão quân, Ngưu Ma Vương, Tây Hải Long Vương... Dù đóng nhiều nhân vật như vậy nhưng ông lại không nhận bất kỳ đồng thù lao nào. Nghĩa cử cao đẹp của nam diễn viên khiến nhiều người cảm phục, xúc động. Những năm tháng cuối đời, Diêm Hoài Lễ bị căn bệnh viêm phổi hành hạ. Năm 2009, ông qua đời tại bệnh viện trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới