SAO » Chuyện làng sao

Bật mí việc làm thêm và thu nhập “bèo” của sao trước khi nổi tiếng

Chủ nhật, 21/04/2013 09:46

Dù đó chỉ là những khoản tiền ít ỏi tuy nhiên nó cũng nhắc lại một khoảng thời gian đáng nhớ trên con đường sự nghiệp của sao Việt.

Ca sĩ Hoàng Hải: Hát phòng trà 30 ngàn đồng/đêm

Ngay từ lúc còn đi học, phần lớn thời gian của mình, Hoàng Hải đều dành cho âm nhạc. Từ việc trau dồi chuyên môn, tham gia ban nhóm hay đi diễn song song với vai trò solo... Tuy vậy, thời gian đầu chập chững bước chân vào nghề, cát sê của chàng ca sĩ điển trai này cũng khá “bèo bọt”.

Thực tế ở thời điểm đó và ngay cả ở hiện tại, đối với nhiều ca sĩ trẻ, việc đi hát tại các phòng trà ca nhạc khi còn là sinh viên như Hoàng Hải thì mục đích kiếm tiền không hẳn đã là chủ yếu. Thường thì họ đều mong có thêm kinh nghiệm, sự tự tin và bản lĩnh sân khấu.

Chàng ca sĩ điển trai chia sẻ: "Đó là khoảng 1999, khi ấy Hải mới là sinh viên năm thứ nhất của CĐ Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội (bây giờ là ĐH Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội). Hải có đi hát cho một số phòng trà ca nhạc. Tùy vào nơi mình biểu diễn họ yêu cầu hát bao nhiêu bài thì Hải sẽ hát bấy nhiêu. Thường thì 1 đến 2 bài nhưng cũng có lúc tới 5, 7 bài. Mức cát sê Hải nhận được lúc bấy giờ là 30 ngàn đồng. Một thời gian sau, Hải cảm thấy phong cách âm nhạc của mình hơi khác so với những nơi đó nên đã hạn chế diễn dần".

Nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp: Vào nghề mẫu từ cát sê 300 ngàn đồng

Sở hữu hàng loạt giải thưởng tại các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước như  Á hậu Biển Việt Nam 2007, Người đẹp được yêu thích nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2008, Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009... Vũ Hoàng Điệp bỗng nổi tiếng và trở thành một cái tên hot trong showbiz Việt.

Bản thân Vũ Hoàng Điệp gặp phải không ít những thị phi làm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông, tuy nhiên một điều không thể phụ nhận đó là việc tên tuổi của cô ngày càng được biết đến nhiều hơn sau một loạt giải thưởng. Cũng nhờ vậy, cát sê của cô cũng tăng lên khá nhiều.

Kể về quãng thời gian là "tân binh" của sàn catwalk, Vũ Hoàng Điệp chia sẻ: "Nhờ sự giúp đỡ của một nhà thiết kế mà Điệp đã bước chân vào nghiệp mẫu. Năm 2004, Điệp có show diễn đầu tiên và nhận được 300 ngàn tiền cát sê. Sau đó thì thu nhập trung bình cũng chỉ được khoảng 300 - 500 ngàn/show. Phải đến khi đoạt được một số giải thưởng, xuất hiện trên báo nhiều, được mọi người biết tới nhiều hơn thì cát-sê của Điệp mới tăng lên đáng kể".

Ca - nhạc sĩ Khắc Việt: Lương bán xăng được 800 ngàn/tháng

Nói về gia đình mình, Khắc Việt chia sẻ, bố mẹ anh là công chức nên cuộc sống cũng chỉ đủ ăn chứ không dư dả nhiều. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh cùng em trai ruột là Khắc Hưng thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Để phụ giúp gia đình và kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, anh chàng nghệ sĩ trẻ gốc Yên Bái đã xin làm nhân viên tại một cửa hàng bán xăng dầu trong suốt những năm tháng sinh viên.

Chủ nhân của rất nhiều những bản hit thời điểm hiện tại tâm sự: "Tuy việc làm đó cũng khá độc hại và vất vả nhưng cảm giác khi cầm những đồng tiền, dù là ít ỏi do chính mình làm ra Việt cũng thấy vui và đáng quý. Số tiền lương mà Việt nhận được một tháng khi là một nhân viên bán xăng là 800 ngàn đồng".

Ngoài công việc bán xăng, Khắc Việt cũng chăm chỉ đi diễn tại các phòng trà ca nhạc và hát lót ở vài show ca nhạc tỉnh. Những lần đi hát đó, dù cát xê nhận được chỉ 100 - 200 ngàn đồng nhưng suốt 3 năm trời Khắc Việt vẫn cố gắng, miệt mài với hy vọng một ngày mình sẽ chạm tay được tới thành công.

Diễn viên Phi Thanh Vân: Nhận 5.000 đồng nhờ đóng kịch

Nhắc đến cái tên Phi Thanh Vân, chắc hẳn mọi người đều nhớ tới hình ảnh "chân dài thị phi" sở hữu làn da nâu bóng cùng với biệt danh "nữ hoàng dao kéo". Phi Thanh Vân bây giờ đã bớt thị phi và nước da thì cũng đã trở nên trắng sáng hơn nhiều. Suốt 19 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Phi Thanh Vân đảm nhận khá nhiều vai trò: Từ người mẫu sải bước trên sàn catwalk đến ca sỹ, diễn viên...

Khi được hỏi về số tiền thù lao lần đầu tiên, Phi Thanh Vân tiết lộ là 5.000 đồng. Chị nói rằng: "Vì Vân đi diễn kịch từ năm 12 tuổi, mà khi đó diễn kịch thiếu nhi thì làm gì có tiền đâu. Mãi đến lúc 15 tuổi, sau một buổi diễn, Vân cùng các bạn mới được đưa cho tiền bồi dưỡng là 5.000 đồng. Hồi đó còn nhỏ, lại theo đuổi nghề diễn, theo đuổi nghệ thuật chủ yếu vì niềm yêu thích và đam mê nên dù ít Vân cũng thấy vui".

Theo Tiin.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới