SAO » Chuyện làng sao

Bí mật hoàng gia đằng sau chiếc nhẫn kim cương đính hôn của Công nương Kate

Thứ sáu, 05/03/2021 07:49

Ngày 16/11/2010, hoàng gia Anh thông báo về lễ đính hôn của Hoàng tử William và bạn gái Kate, mọi người đều tò mò về chiếc nhẫn đính hôn của vị vua tương lai William của Vương quốc Anh.

Sau đó, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chiếc nhẫn sapphire này chính là nhẫn đính hôn của Thái tử Charles và Công nương Diana. Trên thực tế, đằng sau chiếc nhẫn nhỏ bé này là một di sản hàng thế kỷ của hoàng gia Anh.

Công nương Kate

1. Ý nghĩa đặc biệt

Chiếc nhẫn sapphire mà Hoàng tử William tặng cho Công nương Kate có ý nghĩa đặc biệt với Hoàng tử William.

Chiếc nhẫn này từng thuộc về mẹ của Hoàng tử William - Công nương Diana, người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 8/1997.

Khi đính hôn, Hoàng tử William nói rằng chiếc nhẫn được Công nương Kate đeo là để Công nương Diana có thể tham dự lễ cưới của mình theo cách như vậy.

Công nương Diana

2. Chiếc nhẫn trông như thế nào?

Chiếc nhẫn sapphire do thương hiệu trang sức Garrard của Anh đặt làm riêng này trị giá 500.000 USD, viên sapphire được dát trên thân nhẫn là 12 carat, được gia công thành nhiều mặt và được bao quanh bởi 14 viên kim cương nhỏ. Thiết lập được làm bằng vàng trắng 18K.

Hình ảnh đầy đủ của chiếc nhẫn

3. Nhẫn của Công nương Diana thực ra không bằng ngón tay của Công nương Kate

Khi Công nương Kate nhận được chiếc nhẫn, cô nhận ra rằng nó quá lớn đối với mình.

Để không phá hủy cấu trúc của chính chiếc nhẫn, người thợ kim hoàn hoàng gia đã đặt một số hạt bạch kim vào chiếc nhẫn để điều chỉnh kích thước.

Công nương Diana và Công nương Kate

4. Chiếc nhẫn này thực sự đã được Hoàng tử Harry tặng cho Hoàng tử William

Như chúng ta đã biết, chiếc nhẫn này vốn là nhẫn đính hôn do Thái tử Charles tặng cho Công nương Diana. Nhưng khi hai người ly hôn, Diana đã trả lại chiếc nhẫn cho chồng cũ, và Thái tử Charles đã cất giữ nó tại Cung điện Kensington.

Sau cái chết bi thảm của Công nương Diana vào năm 1997, Thái tử Charles đã cho phép hai con trai của họ, William và Harry, chọn một món quà lưu niệm từ hài cốt của Diana để trân trọng mẹ của họ.

Công nương Diana

Em trai Hoàng tử Harry đã chọn nhẫn đính hôn và William chọn món quà sinh nhật lần thứ 21 từ ông nội của Diana - một chiếc đồng hồ Cartier bằng vàng.

Nhẫn sapphire của Công nương Diana và đồng hồ vàng Cartier

Nhưng khi William quyết định cầu hôn Kate, hai anh em đã trao đổi di vật của Công nương Diana.

Người ta nói rằng Hoàng tử Harry và Diana có mối quan hệ rất tốt, và cả hai hoàng tử đều muốn Kate đeo chiếc nhẫn của mẹ mình.

Nhiều người giải thích động thái này là vì Hoàng tử William sẽ là vị vua tương lai, và họ đều hy vọng rằng Kate sẽ giữ chiếc nhẫn như một công chúa trong tương lai - giống như mẹ của họ là Công nương Diana.

Họ muốn tưởng nhớ mẹ của họ theo cách này.

5. Chiếc nhẫn này thực sự do chính Công nương Diana chọn?

Người ta kể rằng khi cầu hôn, Thái tử Charles đã cho Công nương Diana xem nhiều chiếc nhẫn được hoàng gia gìn giữ, và chính Công nương Diana đã chọn chiếc nhẫn này.

Thái tử Charles và Công nương Diana

Vào thời điểm đó, nhiều phương tiện truyền thông cho rằng sự lựa chọn của Diana không phù hợp với thói quen của hoàng gia Anh - hoàng gia thường chọn một chiếc nhẫn tùy chỉnh, và Diana chỉ chọn một "chiếc nhẫn đẹp bình thường".

Chiếc nhẫn

6. Chiếc nhẫn này đã trở thành chiếc nhẫn sapphire phổ biến nhất trên thế giới

Mặc dù nhiều người chỉ trích sự lựa chọn của Công nương Diana vào thời điểm đó, nhưng bà đã sớm trở thành một biểu tượng thời trang lúc bấy giờ. Kiểu tóc, quần áo và phụ kiện của cô - bao gồm cả chiếc nhẫn - đã được bắt chước một cách điên cuồng trên khắp thế giới.

Chính vì vậy, “nhẫn sapphire” đã trở thành loại nhẫn đính hôn phổ biến nhất lúc bấy giờ.

Công nương Kate và Hoàng tử William

Khi Hoàng tử William và Công nương Kate tuyên bố đính hôn vào năm 2010, doanh số của chiếc nhẫn đính hôn bằng đá sapphire này đã nóng trở lại.

Nhẫn giả

7. Giá của chiếc nhẫn này đã tăng gấp 10 lần cho đến nay

Chiếc nhẫn này ban đầu được làm bởi một nhà kim hoàn trước đây của vương miện Garrard. Năm 1981, giá của nó là 28.000 bảng Anh. Hiện nó trị giá khoảng 300.000 bảng Anh.

Công nương Kate

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)