SAO » Chuyện làng sao

Black Pink là sao hạng gì?

Thứ tư, 16/10/2024 17:08

Với 4 cô gái tài năng, Black Pink hiện đang là nhóm nhạc nữ hàng đầu, đình đám nhất Hàn Quốc.

Vị trí của Black Pink tại làng giải trí Hàn Quốc?

Black Pink là nhóm nhạc nữ thứ 2 của YG Entertainment sau 2NE1. Ngay khi được ra mắt vào năm 2016 Black Pink đã trở nên nổi tiếng qua 2 ca khúc "BOOMBAYAH" và "Whistle". Hai bản hit này đã nhanh chóng thu hút fan hâm mộ nhờ chất nhạc gây nghiện. Đặc biệt nhờ "Whistle", Black Pink trở thành nhóm nhạc đầu tiên giành PAK với bài debut (lần đầu ra mắt), đến giờ vẫn chưa có ai phá nổi kỉ lục này.

Black Pink liên tục đứng top đầu danh sách những ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc.

Bốn cô gái Black Pink đều nhận được nhiều lời khen vì xinh đẹp, tài năng. Đó là điểm thu hút fan. Chính vì thế, khán giả Hàn Quốc đã công nhận họ là những ngôi sao hạng A ngay từ khi ra mắt. Trong suốt những năm hoạt động, Black Pink liên tục đứng top đầu danh sách những ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc.

Năm 2022, Forbes Hàn Quốc công bố Top 40 người nổi tiếng xứ kim chi quyền lực nhất năm (2022 Power Celebrity). Tiêu chí của danh sách này dựa trên các thang điểm tổng kết từ hiệu ứng truyền thông, ảnh hưởng trên mạng xã hội, hoạt động trên sóng truyền hình và các khoản lợi nhuận của người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Kết quả, vị trí đầu tiên thuộc về BTS, nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop còn Black Pink nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

​​Bốn thành viên Black Pink gồm Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo.

Viện nghiên cứu danh tiếng thương hiệu Hàn Quốc từng nhiều lần công bố bảng xếp hạng danh tiếng của các nhóm nhạc nữ Kpop và Black Pink là nhóm nhạc nữ đứng đầu. Thứ hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng của nhiều nhóm nhạc nữ khác nhau.

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tiêu biểu nhất thế giới hiện nay là ai?

Black Pink đã trở thành câu trả lời không cần bàn cãi. Theo truyền thông, kể từ năm 2017, làng giải trí Hàn Quốc vốn đã mất thị trường Trung Quốc - thị trường lớn nhất ở châu Á và đã dần chuyển trọng tâm phát triển về phía Tây và đạt được kết quả gần như ngay lập tức. Xét về mặt điện ảnh, "Ký Sinh Trùng" càn quét giải Oscar về thần tượng, BTS và Black Pink đã đạt được thành công ở thị trường châu Âu và châu Mỹ.

Black Pink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tiêu biểu nhất thế giới hiện nay.

Black Pink ký hợp đồng với Universal Music Group vào cuối năm 2018 và chính thức tiến vào thị trường Mỹ. Hiện nay, kênh Youtube của họ có hơn 94,9 triệu người đăng ký, gấp gần 5 lần so với Lý Thất Tử, Youtuber số một tại Trung Quốc đại lục.

Không chỉ ở Hàn, Black Pink luôn giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc nổi tiếng được quan tâm trên thế giới.

Black Pink là nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, đạt vị trí thứ 13 với "Ice Cream" (2020) và trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, đạt vị trí số một với Born Pink (2022). Các album phòng thu "The Album" (2020) và "Born Pink" của Blackpink đều phá vỡ kỷ lục album bán chạy nhất của một nghệ sĩ nữ tại Hàn Quốc, trở thành album đầu tiên vượt qua một triệu và hai triệu bản được bán ra. "Born Pink" là album đầu tiên của một nhóm nhạc nữ đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200 kể từ Danity Kane năm 2008, và nó đã lập hai Kỷ lục Guinness Thế giới khi là album đầu tiên của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 cũng như Bảng xếp hạng Album của Vương quốc Anh. Đĩa đơn chính của album, "Pink Venom" (2022), là bài hát đầu tiên của một nhóm nhạc Hàn Quốc đạt vị trí số một trên Bảng xếp hạng Đĩa đơn ARIA của Úc và là bài hát đầu tiên của một nhóm nhạc nữ đạt vị trí số một trên Billboard Global 200.

Nhóm nhạc nữ bốn thành viên này đã thống trị nhiều bảng xếp hạng và lễ trao giải âm nhạc lớn.

Black Pink đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong suốt sự nghiệp của họ; "Born Pink World Tour" (2022–2023) của họ đã trở thành chuyến lưu diễn hòa nhạc có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ và một nghệ sĩ châu Á, và họ là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đứng đầu Coachella. Họ có kênh nghệ sĩ âm nhạc được đăng ký nhiều nhất và được xem nhiều nhất trên Youtube và là nhóm nhạc nữ được theo dõi nhiều nhất và được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify. Các giải thưởng của Blackpink bao gồm một số Giải thưởng Golden Disc, Giải thưởng MAMA, Giải thưởng Lựa chọn của công chúng và Giải thưởng Video âm nhạc MTV; họ đã trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên giành giải Nhóm nhạc của năm tại các giải thưởng sau này trong thế kỷ 21.

Ngoài âm nhạc, họ đã có được các hợp đồng chứng thực trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và đưa thời trang vào hình ảnh công chúng của họ. Vì những hoạt động ủng hộ nhận thức về biến đổi khí hậu, nhóm đã được trao tặng danh hiệu Thành viên danh dự của Huân chương Đế chế Anh (MBE) vào năm 2023. Black Pink là nhóm nhạc nữ đầu tiên lọt vào danh sách 30 Under 30 châu Á của Forbes và được Time vinh danh là Nghệ sĩ giải trí của năm 2022. Nhóm đã được xếp hạng trong danh sách 40 Người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes và được cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In công nhận vì đã truyền bá văn hóa Kpop và Hàn Quốc ra toàn thế giới.

Dù hiện tại cả 4 thành viên đều đã rời công ty quản lý YG Entertainment nhưng họ vẫn nổi bật và thành công ở nhiều lĩnh vực.

Từ Lisa đến Jennie, Jisoo đến Rosé, mỗi thành viên của Black Pink đều mang phong cách và tài năng độc đáo của mình vào cuộc chơi. Black Pink đã trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop đưa sự công nhận toàn cầu lên một tầm cao mới. Nhóm nhạc nữ bốn thành viên này đã thống trị các bảng xếp hạng và lễ trao giải lớn.

Có thể nói, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Black Pink đã làm dậy sóng làng nhạc kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Họ tạo nên cơn lốc cấp độ hiện tượng với sức hút tương phản giữa màu đen cá tính và màu hồng ngọt ngào. Họ là chuẩn mực cho các cô gái trên toàn thế giới, chuẩn mực hàng đầu trong số nhiều nhóm nhạc nữ và họ có sức mạnh làm rung chuyển thuật toán. Dù hiện tại cả 4 thành viên đều đã rời công ty quản lý YG Entertainment nhưng họ vẫn nổi bật và thành công ở lĩnh vực âm nhạc, phim truyền hình và thời trang.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới