SAO » Chuyện làng sao

Bố Trịnh Sảng ra mặt tiết lộ lý do con thuê mang thai hộ, luật sư của Trương Hằng cũng lên tiếng

Thứ bảy, 23/01/2021 20:43

Tình tiết mới liên quan đến vụ bê bối tình cảm giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng tiếp tục khiến cư dân mạng bình luận xôn xao.

Trang thông Hoa ngữ đưa tin, chiều ngày 23/1, Trịnh Thành Hoa - bố ruột của Trịnh Sảng đã chính thức trả lời cuộc phỏng vấn độc quyền về việc con gái chọn dịch vụ mang thai hộ.

Bố Trịnh Sảng ra mặt tiết lộ lý do con gái thuê mang thai hộ.

Mở đầu, ông Hoa gửi lời xin lỗi: "Đầu tiên tôi vẫn là lấy danh nghĩa là bố của Trịnh Sảng, thật lòng xin lỗi mọi người. Thân là người lớn trong nhà, tôi đã không dìu dắt dạy bảo con cái đúng đắn". Nói về việc thuê người mang thai hộ, ông Hoa thừa nhận hành vi sai trái: "Có thể là do con tôi một lúc bốc đồng. Đáng ra người lớn trong nhà không nên ủng hộ nó, là chúng tôi phải chịu trách nhiệm".

Ông Hoa chia sẻ, vốn dĩ biết được Trịnh Sảng và Trương Hằng kết hôn, cả hai có con thì rất vui, đã chuẩn bị xong phòng mới để chào đón sinh mạng mới. Nhưng sau đó, mới biết tình cảm của Trịnh Sảng và Trương Hằng đã rạn nứt, khi đó gia đình có chút không chấp nhận được.

Khi nói về việc Trương Hằng chia tay Trịnh Sảng, ông Hoa cho biết: "Lúc đó không khống chế được cảm xúc tâm trạng, bây giờ rất hối hận và thành thật xin lỗi. Nhưng trong lòng thật sự không nghĩ mọi chuyện như thế này đâu. Lúc đó chỉ nghĩ 2 đứa đến chết cũng không qua lại. Còn về đứa bé thì tất cả gia đình và Trịnh Sảng cũng không nghĩ gì nhiều".

Ông Hoa cũng cho biết: "Cơ thể của Trịnh Sảng không tốt, không dễ dàng sinh con. Ở Mỹ, thuê người đẻ hộ là hợp pháp. Trịnh Sảng phù hợp với điều kiện trị liệu đẻ thuê của Mỹ, vì vậy không có ngăn cản con. Bản thân và Trịnh Sảng cũng nổ lực để tranh giành quyền nuôi con".

Bố của Trịnh Sảng cũng bày tỏ, không muốn sau khi đứa trẻ lớn lên sẽ nhìn thấy sự ảnh hưởng của bố mẹ chúng nó đối với xã hội. Và ông hy vọng mọi người đừng mắng chửi nữa.

Về phía mẹ của Trịnh Sảng cũng tung loạt tin nhắn trò chuyện của Trương Hằng từ tháng 10/2019. Theo như cách nói của mẹ Trịnh Sảng thì từ tháng 9 năm 2019, con gái đã phát hiện Trương Hằng ngoại tình. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Trương Hằng: “Cô, chú... Hy vọng hai người có thể tha thứ cho lỗi lầm mà con phạm phải... Con biết mọi điều kiện của con đều không tốt bằng cô ấy... Con đã phụ lòng kỳ vọng của cô ấy đối với mình... Con xin lỗi!”.

Mẹ Trịnh Sảng: "Hai đứa bây giờ là đang trong thời gian yêu đương nhiệt huyết, cậu như vậy làm sao có thể chứng minh là thật sự yêu con gái tôi chứ? Tôi có chút không hiểu đó. Quá tam ba bận, cậu đó, nếu như thật sự yêu nó, thật sự trong lòng có nó thì sẽ không ngoại tình đâu! Đây không phải là đang bàn hợp đồng. Người mà cậu có lỗi chính là Trịnh Sảng".

Trương Hằng: “Con không có bàn hợp đồng. Con chỉ là muốn toàn lực kéo vãn lại sai lầm lần này... Con biết bản thân con cần phải bị trừng phạt. Nhưng con không muốn đánh mất Trịnh Sảng, không muốn đánh mất gia đình sắp được thành lập".

Cũng trong ngày hôm nay (23/1), luật sư của Trương Hằng đã công bố sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ và có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của người xâm phạm đối với những hành vi phạm pháp liên quan đến thân chủ. Đồng thời, luật sư này cũng cảnh báo người dùng mạng không bôi nhọ, bịa đặt thông tin sai sự thật trên Internet, nên tôn trọng nhân cách của người khác và tôn trọng pháp luật. Không tổ chức hoặc cá nhân nào được xâm phạm uy tín của người khác bằng cách lăng mạ, vu khống, viết hoặc công bố thông tin sai sự thật.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới