SAO » Chuyện làng sao

Bức ảnh Marilyn Monroe tử vong trong tư thế kỳ lạ bị rò rỉ, phải 44 năm sau cảnh sát mới công bố nguyên nhân cái chết của bà

Thứ ba, 10/10/2023 16:16

Ngày 5/8/1962, người ta tìm thấy thi thể của Marilyn Monroe trong phòng ngủ của bà tại Brentwood, bang California, Mỹ.

"Huyền thoại Hollywood" Marilyn Monroe không chỉ là một nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng người Mỹ, bà còn được coi là một trong những "biểu tượng gợi cảm" nổi tiếng nhất thập niên 1950.

Một số người trong ngành giải trí thậm chí còn sáng tác riêng các bài hát và bức tranh, tạo hình điêu khắc chân dung của Marilyn Monroe sau khi bà qua đời. Trong suốt hơn 60 năm qua, di sản điện ảnh và thời trang của Marilyn vẫn còn sống mãi trong lòng khán giả, cũng như những hoài nghi về cái chết bí ẩn của bà. Tuy nhiên ít ai biết, cái chết của nữ minh tinh này từng trở thành điều cấm kỵ trong giới, vậy chuyện gì đang xảy ra?

Monroe sinh năm 1926. Từ nhỏ, bã đã phải lang thang khắp nơi vì bị cha bỏ rơi khi mới sinh ra. Trong khi đó, mẹ của bà mắc bệnh tâm thần. Nữ diễn viên lớn lên trong trong cảnh nghèo khó, bị gửi đến ở những gia đình khác nhau và cuối cùng được đưa đến trại trẻ mồ côi.

Ngay khi còn học cấp 3, Monroe đã là cô gái có nhan sắc nổi bật, tuy nhiên lúc đó bà chưa có ý định vào làng giải trí. Năm 1944, khi bà vào một nhà máy làm việc thì mới bắt đầu có duyên tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí. Khi đó, Monroe được một nhiếp ảnh gia phát hiện ra vẻ đẹp của bà và mong muốn đăng những bức ảnh của bà. Dĩ nhiên Monroe đã đồng ý.

Phải đến năm 1948, Monroe mới chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên trong những bộ phim đầu tay bà đóng chỉ xuất hiện thoáng qua. Nói chính xác là cảnh diễn của bà chỉ là một phụ nữ xuất hiện và nói một câu thoại.

Vào tháng 5/1949, nhiếp ảnh gia Tom Kelley đã thuyết phục Marilyn Monroe chụp ảnh khỏa thân để có thêm thu nhập. Sau đó có người dùng những bức ảnh này để đe dọa và tống tiền nên Monroe đã bán ảnh lại cho tạp chí "Playboy" để làm trang bìa cho ấn bản đầu tiên phát hành. Sau đó ấn phẩm này gặt hái thành tích vô cùng ấn tượng: 50.000 bản được bán trên khắp nước Mỹ. Và bức ảnh khỏa thân của bà hoàn toàn nằm trên tấm nền nhung đỏ đã được công chúng biết đến từ đây.

Sau đó, Monroe tham gia nhiều bộ phim hài, trong số đó, "The Seven Year Itch" nổi tiếng với hành động che váy trắng kinh điển nhất của bà. Hình ảnh này trở thành một trong những hành động mà mọi người thường bắt chước nhưng không bao giờ vượt qua được.

Ngoài thành tích điện ảnh, nhiều người cũng chú ý đến đời sống tình cảm của bà khi đó. Monroe đã trải qua ba cuộc hôn nhân trong đời. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra trước khi bà bước chân vào làng giải trí, chồng bà cũng là người hàng xóm sống bên cạnh. Nguyên nhân khiến họ ly hôn lúc đó là do Monroe muốn trở thành diễn viên điện ảnh nhưng người chồng không đồng ý.

Khoảnh khắc che váy của Marilyn Monroe đã trở thành huyền thoại.

Người chồng thứ hai của bà là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp người Mỹ Joe DiMaggio. Joe DiMaggio là một trong những cầu thủ bóng chày vĩ đại nhất trong lịch sử bóng chày Mỹ. Hai người kết hôn vào tháng 1 năm 1954, nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài được lâu, nguyên nhân chính là vì DiMaggio muốn nhiều hơn về cuộc sống gia đình và ông không chấp nhận những cảnh gợi cảm do Monroe quay. Cuộc hôn nhân của họ chỉ diễn ra ngắn ngủi gần 1 năm và kết thúc trong ồn ào. Tất nhiên, khi đó DiMaggio vẫn chăm sóc vợ cũ chu đáo sau khi ly hôn và thường xuyên ở bên bà như một người bạn tri kỷ.

Năm 1956, Monroe kết hôn với người chồng thứ ba, nhà viết kịch Arthur Miller - tác giả của vở kịch nổi tiếng vở kịch "Cái chết của người bán hàng" (Death of a Salesman) và hai lần đoạt giải Pulitzer. Nhưng cuộc tình thứ 3 của nữ diễn viên cũng không có kết thúc hạnh phúc. Hai người chia tay nhau sau gần 5 năm. Sau 3 cuộc hôn nhân thất bại, Monroe nhiều lần suy sụp, sau đó rơi vào vòng vây của anh em nhà Kennedy, điều này càng khiến bà cảm thấy đau đớn hơn.

Vào ngày 5/8/1962, thi thể của Marilyn Monroe được phát hiện tại căn hộ của bà ở Los Angeles bởi chính bác sĩ riêng. Lúc đó bà mới 36 tuổi. Mãi đến 44 năm sau, nước Mỹ mới công bố những bức ảnh về cái chết của Monroe và nguyên nhân cái chết của bà. Khi được phát hiện tại nhà riêng, Marilyn nằm úp mặt trên giường trong tư thế khoả thân và cơ thể của bà được phủ một tấm ga mỏng.

Theo tư liệu ghi chép, tay của bà vẫn đang cố cầm lấy điện thoại. Trong phòng đầy những lọ thuốc rỗng, và đây là thuốc được Marilyn sử dụng để trị chứng trầm cảm. Bác sĩ kết luận Marilyn đột tử do ngộ độc nhưng kể từ đó, những hoài nghi về cái chết của Marilyn chưa bao giờ chấm dứt. Dù cảnh sát kết luận Marilyn tự tử bằng thuốc nhưng người ta không tìm được nguyên nhân khiến nữ minh tinh xinh đẹp nổi tiếng phải tìm tới cái chết. Ở Mỹ khi đó có đủ loại suy đoán, nhiều người còn cho rằng, vì Monroe biết quá nhiều bí mật nên đã bị thủ tiêu. Cái chết của bà đến nay vẫn dấy lên những hoài nghi mỗi khi được công chúng nhắc đến.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới