SAO » Chuyện làng sao

Cha ruột Britney Spears lại muốn đưa con gái trở lại bệnh viện tâm thần khi phía nữ ca sĩ yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ

Thứ bảy, 07/08/2021 18:40

Jamie Spears khẳng định con gái ông bất ổn tâm lý, có thể phải đưa vào trung tâm điều trị khẩn cấp.

Mới đây, truyền thông đưa tin ông Jamie Spears - cha ruột Britney Spears nộp đơn lên tòa cho biết con gái hiện bất ổn tâm lý và cần dùng biện pháp cưỡng chế đưa đi điều trị, giống cách gia đình từng làm năm 2008. Ông viết trong đơn: "Người giám hộ Jodi Montgomery nói Britney không khám chữa bệnh đúng lịch và từ chối uống thuốc. Đội ngũ y tế không khuyến khích những hành động đó. Britney cũng từ chối gặp bác sĩ".

Trong tài liệu, ông Jamie cho biết, đã nhận được cuộc gọi từ Jodi Montgomery, người giám hộ tạm thời phụ trách các vấn đề cá nhân và y tế của Britney Spears để xin giúp đỡ về “hành vi gần đây” và sức khỏe tâm thần của nữ ca sĩ. Trong đơn gửi tòa, Jamie Spears cũng muốn tòa trao lại quyền giám hộ chính với cuộc sống của con gái, yêu cầu được tiếp cận các giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe của Britney.

Ca sĩ Britney Spears và cha ruột Jamie Spears cùng bà Jodi Montgomery (ảnh nhỏ).

Được biết, luật của bang California, Mỹ cho phép giam giữ người để đánh giá tâm thần nếu người đó được xem là mối nguy hiểm cho bản thân hoặc cho người khác. “Bà Montgomery cảm thấy rằng cô Spears đang mất kiểm soát”, ông Jamie viết trong tài liệu gửi tòa.

Tuy nhiên, luật sư của Montgomery sau đó đính chính thông tin: "Jodi Montgomery có bày tỏ lo lắng về sức khỏe của Britney. Tuy nhiên, ông Jamie nghe nhầm, Jodi chưa từng nói Britney cần đi điều trị như vậy".

Phía bà Jodi Montgomery yêu cầu cha ruột Britney Spears “dừng các cuộc tấn công” và buộc tội ông xuyên tạc cuộc gọi hồi tháng 7. “Bà Montgomery rất buồn vì cuộc điện thoại của bà cho ông Jamie Spears chỉ vì quan tâm thực sự đến Britney Spears và có ý định thiết lập lại mối quan hệ công việc với ông Jamie nhằm làm cho sức khỏe tinh thần của cô ấy tốt hơn cũng như Britney Spears cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng bà đang bị xuyên tạc và thao túng để đạt được một số lợi thế trong thời gian chờ tòa án xử lý yêu cầu loại bỏ ông ta với tư cách người giám hộ tài sản. Bà Montgomery cầu xin ông Jamie ngừng các cuộc tấn công vì điều đó không tốt mà chỉ gây hại”, luật sư Lauriann Wright của Jodi Montgomery nói.

Thông tin cho biết, gần đây ông Jamie Spears và người giám hộ tạm thời phụ trách sức khỏe của "công chúa nhạc pop" đã tranh cãi qua điện thoại khi ông muốn con gái trực tiếp ra làm chứng trước tòa. Montgomery cho rằng ca sĩ hiện không đủ khỏe để thực hiện yêu cầu đó. Việc xuất hiện và cho lời khai có thể ảnh hưởng tới tâm lý của cô. Montgomery nói ông Jamie cố tình xuyên tạc cuộc hội thoại.

Dự kiến một phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 29/9, nhưng luật sư mới của Britney Spears đã nộp đơn yêu cầu tòa án loại bỏ ông Jamie với tư cách là người giám hộ di sản "sớm nhất có thể" trong tháng 8 này.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới