SAO » Chuyện làng sao

Chương Tử Di cuối cùng đã nói ra sự thật: 'Nếu anh ấy bằng lòng cưới tôi, tôi sẽ không lấy Uông Phong, người đã có hai đời vợ và 2 con'

Chủ nhật, 24/09/2023 21:03

Đây là những gì Chương Tử Di đã nói trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông.

Chia sẻ của Chương Tử Di đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng câu chuyện đằng sau lại ẩn chứa nhiều yếu tố tình cảm chưa được biết đến. Vậy "anh ấy", người mà cô nhắc đến là ai, và vì sao cuối cùng Chương Bá Chi cấp nhận kết hôn với Uông Phong, người đã có gia đình và có con?

Chương Tử Di và Uông Phong.

Năm 2013, sau khi Uông Phong tuyên bố độc thân, anh đã thú nhận với người hâm mộ tại một buổi hòa nhạc rằng sẽ theo đuổi Chương Tử Di. Động thái này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, nhưng điều khiến Chương Tử Di càng cảm động hơn là anh đã hơn một lần bày tỏ tình cảm với cô nhưng lần này lại thể hiện công khai giữa nhiều khán giả.

Tại buổi hòa nhạc năm 2014, Uông Phong sau buổi biểu diễn không chút do dự đến chỗ Chương Tử Di, quỳ một chân xuống và tỏ tình trìu mến: "Chương Tử Di, anh muốn chiều chuộng em và biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới!" Khi đó, Chương Tử Di đã trải qua nhiều thất bại về mặt tình cảm nên chưa muốn mở lòng, tuy nhiên lời tỏ tình kiên quyết của Uông Phong trước mặt mọi người đã khiến trái tim cô thổn thực và cảm động. Người hâm mộ hô vang: "Hãy cưới anh ấy!" và Chương Tử Di đã đồng ý không chút do dự. Năm 2015, họ chính thức tuyên bố kết hôn trên mạng xã hội và trở thành cặp đôi hợp pháp.

Mới đây, một số cư dân mạng đã gặp gia đình Chương Tử Di ở Hải Nam. Cô để mặt mộc, đội mũ lưỡi trai đang bóc tôm cho con, trong khi Uông Phong đang nhiệt tình thêm rau vào nồi lẩu. Khung cảnh hạnh phúc này dường như đã hoàn thành ước nguyện thuở nhỏ của Chương Tử Di.

Chương Tử Di sinh năm 1979 trong một gia đình khá giả ở Bắc Kinh. Mẹ cô là giáo viên còn bố cô làm việc trong một nhà máy. Cô có một người anh trai đã chăm sóc cô từ khi còn nhỏ vì bố mẹ đi vắng. Tuy nhiên, dù có vẻ đẹp tự nhiên nhưng thân hình của Chương Tử Di lại vô cùng mỏng manh khiến bố mẹ cô thường xuyên lo lắng.

Để nâng cao sức khỏe, cha mẹ cô đã cho cô học múa, động thái này không chỉ vì lo lắng mà còn với mong muốn cô có thể trau dồi khả năng nghệ thuật. Tuy nhiên, không ngờ Chương Tử Di lại bộc lộ tài năng vũ đạo xuất chúng. Từ đó trở đi, cô hình thành mối liên kết không thể tách rời với khiêu vũ.

Tuy nhiên, đằng sau sự thành công trên sân khấu là sự rèn luyện chăm chỉ và yêu cầu bản thân. Để giữ dáng, cô thường bỏ bữa vài ngày, tập luyện căng thẳng, thậm chí suýt ngất xỉu khi biểu diễn. Sự kiên trì và cống hiến này cuối cùng đã dẫn đến sự nghiệp khiêu vũ của cô.

Năm 1994, Chương Tử Di được nhận vào Học viện Múa Bắc Kinh với thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, trong ngôi trường đầy tài năng này, cô không hề nổi bật. Khi mọi người đều có trình độ tài năng như nhau, sự chăm chỉ và đổ mồ hôi sẽ trở thành chìa khóa tạo nên sự khác biệt. Chương Tử Di đã nỗ lực không ngừng để nổi bật. Ở trường, cô nổi tiếng là người luyện tập muộn nhất cho đến khi những người khác rời khỏi phòng tập nhảy. Mặc dù trong thời gian ngắn cô đã cân nhắc việc từ bỏ nhưng sự kiên trì đã giúp cô tiếp tục. Năm 1996, cô vào Học viện Hý kịch Trung ương để học cao hơn nhưng sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt khiến nữ diễn viên từng nhiều lần muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, sự kiên trì của cô cuối cùng cũng được đền đáp.

Năm 1997, Chương Tử Di may mắn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn tham gia bộ phim “Đường về nhà” dù lúc đó cô chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Màn trình diễn xuất sắc của Chương Tử Di đã mang về chiếc cúp đầu tiên với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao Giải Bách Hoa năm 2000 và chiến thắng này cũng là khởi đầu sự nghiệp diễn xuất của cô. Sau đó, Trương Nghệ Mưu tiến cử cô với Lý An, và diễn xuất trong "Ngọa hổ tàng long" đã khiến cô nhanh chóng nổi tiếng. Tài năng và sự kiên trì của Chương Tử Di đã giúp cô có được danh tiếng trên trường quốc tế, đồng thời cô cũng thành công bước chân vào Hollywood. Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, Chương Tử Di đã trải qua một loạt những thăng trầm cảm xúc trong chuyện tình cảm.

Năm 2000, Chương Tử Di nhận lời mời của Thành Long và tham gia bộ phim “Giờ cao điểm 2”. Bộ phim này không chỉ làm tăng đáng kể sự nổi tiếng của cô mà còn gây ra nhiều vụ bê bối. Sau khi phim hoàn thành, Chương Tử Di đã có biểu cảm thân mật với Thành Long trong một bữa tiệc rượu. Thậm chí nam diễn viên còn hôn cô nhiều lần, cảnh tượng này được giới truyền thông quay lại và lan truyền khắp nơi. Sự việc này cũng gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cô và sau đó cả hai ngôi sao cũng luôn giữ khoảng cách.

Năm 2004, sự nghiệp của Chương Tử Di đang ở đỉnh cao và cô bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào với doanh nhân giàu có Hoắc Khải Sơn. Hoắc Khải Sơn bị vẻ đẹp và khí chất của Chương Tử Di thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một bữa tiệc. Chuyện tình lãng mạn của họ được giới truyền thông đưa tin rộng rãi khi cả hai đi mua sắm, ăn uống cùng nhau và thậm chí còn công khai thể hiện tình yêu của mình. Tuy nhiên, trong thời gian yêu nhau, gia đình Hoắc Khải Sơn phản đối tình cảm của họ và yêu cầu Chương Tử Di nếu muốn tiếp tục mối quan hệ thì phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, rời làng giải trí. Chương Tử Di vẫn kiên trì với sự nghiệp và chọn cách chia tay Hoắc Khải Sơn, chấm dứt mối tình đầu.

Sau đó, vào năm 2007, Chương Tử Di bắt đầu mối quan hệ mới với tài phiệt Vivi Nevo. Mối quan hệ này đã thu hút nhiều sự chú ý từ giới truyền thông và công chúng, cả hai đã xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp khác nhau. Truyền thông thậm chí còn hỏi về ngày cưới của họ, khi đó Chương Tử Di ngượng ngùng trả lời: "Chúng tôi đã đính hôn và dự định kết hôn vào năm sau". Có tin đồn rằng thỏa thuận tiền hôn nhân của Vivi Nevo yêu cầu Chương Tử Di sẽ không nhận tài sản nếu họ ly hôn, đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến chia tay. Sau đó, Chương Tử Di cũng có thời gian hẹn hò với nam MC Táp Bối Ninh và cuối cùng là kết hôn với Uông Phong.

Trước khi kết hôn với Chương Tử Di, Uông Phong cũng từng trải qua 2 lần đỗ vỡ trong hôn nhân. Vợ đầu của Uông Phong là MC Tề Đan của Đài truyền hình Tứ Xuyên. Hai người yêu nhau 4 năm, nhưng sau khi kết hôn được 1 năm thì chia tay. Sau khi ly hôn vợ đầu, anh gặp người mẫu Cát Hội Tiệp vào năm 2004 lúc này nữ người mẫu mới 17 tuổi. Tuy không chính thức kết hôn, nhưng năm Cát Hội Tiệp 18 tuổi đã sinh cho Uông Phong một cô con gái kháu khỉnh tên Uông Mạn Hy (tên thân mật là Quả Táo Nhỏ). Do khoảng cách chênh lệch tuổi tác khá lớn (16 tuổi), Uông Phong chê Hội Tiệp không đủ yếu tố làm mẹ hiền nên đã chính thức đề nghị chia tay. Tới năm 2011, Uông Phong kết hôn với một người không thuộc giới showbiz là Khang Tác Như. Họ đã có thêm một cô con gái, song Uông Phong giữ rất kín hình ảnh của cô con gái thứ 2 và người vợ thứ 3 này. Nhưng không rõ lý do gì, nam nhạc sĩ lại quyết định ly hôn Khang Tác Như. Con gái của họ được tòa phán ở với mẹ. Sau đó Uông Phong đến với Chương Tử Di.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới