SAO » Chuyện làng sao

Cô gái vừa ăn kẹo vừa hát trở thành học trò cưng nhất của Đàm Vĩnh Hưng, sau 2 năm vắng bóng giờ ra sao?

Thứ năm, 12/09/2019 10:27

Gặp lại Phượng Vũ tại buổi ra mắt MV mới của Quang Dũng, trông cô thon gọn hơn ngày xưa và đặc biệt còn thân mật bên một anh chàng trai Tây vô cùng điển trai.

Ca sĩ Phượng Vũ từng là một hiện tượng mạng gây sốt với clip vừa ăn kẹo vừa hát. Năm 2015, cô bước ra khỏi cộng đồng mạng để tham dự "The Voice - Giọng hát Việt" và trở thành ứng viên sáng giá của team Đàm Vĩnh Hưng.

Clip Phượng Vũ vừa ăn kẹo vừa hát gây sốt một thời

Dù không đạt được thành tích cao, song sau cuộc thi, Phượng Vũ được "ông hoàng nhạc Việt" mời về công ty để làm ca sĩ độc quyền. Từ một ca sĩ sở hữu ngoại hình mũm mĩm, Phượng Vũ nhanh chóng giảm cân để chạy đua theo hình tượng gợi cảm.

Sau 3 năm đi hát chuyên nghiệp, Phượng Vũ cũng ra mắt được một vài sản phẩm âm nhạc như: Tình hoang phế, Sway… và tích cực tham gia các gameshow truyền hình.

Tuy nhiên, khi đang gặt hái được vài thành tích, Phượng Vũ lại bất ngờ biến mất khỏi showbiz 2 năm qua. Mới đây, cô bất ngờ xuất hiện trở lại và có những chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống thời gian qua.

Chào Phượng Vũ, một thời gian dài không thấy bạn xuất hiện trong showbiz, bạn vẫn tiếp tục con đường ca hát hay rút lui và làm một công việc khác?

Tôi rút về để đầu tư cho dự án mới, MV mới và sẽ ra mắt vào cuối tháng 10. Thời gian sắp tới, tôi sẽ ra mắt một album 8 gồm ca khúc. Những ca khúc này một số do tôi viết và một số do nhạc sĩ nước ngoài viết. Lần trở lại này tôi muốn mang lại một cái gì đó mới mẻ không chỉ là dòng nhạc bolero ngày xưa. Tôi chuyển sang dòng nhạc mới và hiện đại hơn có sự đầu tư rất kỹ về phối khí và MV. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận.

Khoảng thời gian trước bạn rất hot, anh Đàm Vĩnh Hưng đã ra sức đẩy tên tuổi bạn. Tại sao không nhân cơ hội đó, bạn làm nhiều sản phẩm hơn và đẩy tên tuổi mình hơn mà lại đứng khựng và trầm lại một thời gian?

Tôi nghĩ nghề này phải có duyên. Có một khoảng thời gian tôi đã bị stress do tác động chuyện gia đình, tình cảm. Đến thời gian này tôi thấy mọi thứ hiện tại và tác động ngoại cảnh đang rất ủng hộ tôi. Bản thân tôi cảm thấy giây phút này mình rất hừng hực sẵn sàng lao vào một bước tiến mới.

Thật ra trong thời gian đấy là thời gian đầu tiên khi tôi vừa vào Sài Gòn, tôi vẫn còn mông lung và vẫn đang nhìn về tương lai của mình. Tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng vào con đường này ngay từ đầu. Tôi vẫn còn đang loay hoay xem tôi nên đi theo dòng nhạc nào phù hợp, tôi có nên đi theo chuyên nghiệp hay chỉ nên giữ lại hình ảnh một cô kế toán biết hát thôi. Chắc vì vòng tay của anh Hưng quá rộng khiến tôi cảm thấy mình bị ỷ lại. Đến giờ phút này tôi cảm thấy mình đã trưởng thành và tự xây dựng con đường của tôi, như vậy sẽ vững chắc hơn và tự tin hơn.

Bản thân bạn khi trở lại lần này có còn nhờ đến sự giúp sức của sư phụ Đàm Vĩnh Hưng nữa không?

Lần này, nếu tôi có hỏi hay yêu cầu về sự giúp đỡ nào, chắc chắn sư phụ tôi sẽ giúp đỡ, nhưng tôi muốn cho sư phụ tôi thấy một mình tôi tự có thể làm được. Tôi sẽ chứng minh tôi đã trưởng thành, tôi sẽ không nhờ bất cứ sự giúp đỡ nào nữa. Tự tôi làm tất cả.

Lúc bạn tạm dừng ca hát anh Hưng có trách gì bạn không?

Anh Hưng rất buồn vì anh Hưng kỳ vọng vào tôi rất nhiều, nhưng vì con người tôi sống bằng cảm xúc, khi cảm xúc không được ổn, tôi sẽ không làm được gì cả. Anh Hưng cũng buồn nhưng không trách, anh chỉ nói chờ đến khi nào tôi cảm thấy thật sự muốn sống bằng nghề này, thật sự muốn sống vì niềm đam mê này, tôi mới có thể sống chết với nó được.

Bạn ốm đi khá nhiều, bạn giảm được bao nhiêu ký rồi?

Tầm hơn chục kí.

Bạn ăn kiêng giảm như thế nào?

Tôi ăn kiêng và tập luyện, sinh hoạt giờ giấc, ăn, ngủ. Thật ra tôi không nhịn ăn, tôi tập nhiều, tôi tập yoga, tập gym để cho cơ thể mình chắc chắn khoẻ mạnh chứ không phải là ốm.

Nhiều người có thân hình mũm mĩm tròn trịa, cột hơi của họ dày hơn. Khi bạn giảm cân như vậy có ảnh hưởng gì đến cột hơi hay sức hát của bạn không?

Tôi nghĩ khi tôi tập thể dục, tôi đã rèn luyện được cho mình hơi thở và sức bền tốt hơn, giọng hát của tôi khi hát lên ngay thời điểm hiện tại tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn xưa và khoẻ hơn nữa.

Tôi thấy bạn đi với một anh chàng Tây, anh ấy có phải bạn trai bạn đúng không?

Đúng vậy.

Hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào?

Chúng tôi đi chơi với hai nhóm bạn, tự nhiên gặp nhau nên tôi nghĩ đó là cái duyên.

Anh ấy là người nước nào và tên gì?

Anh ấy là người Pháp, tên Jordan.

Khi quen bạn, anh ấy có biết bạn là ca sĩ nổi tiếng không?

Anh ấy không biết, khi về nhà mở Facebook ra mới biết tôi là ca sĩ, có lẽ lúc đó anh ấy nghĩ: “Thôi chết rồi không dám quen đâu" (cười) vì quen người nổi tiếng chẳng may phiền phức, chụp hình này nọ, khi ấy cũng mới chỉ quen nhau chứ chưa xác định. Sau đó dần dần tìm hiểu, hợp nhau và quen nhau. Anh ấy có cầu hôn tôi trong chương trình “Người ấy là ai". Nếu mọi người có theo dõi chương trình ấy sẽ biết. Tôi cũng trót nhận lời rồi (cười).

Khi nào hai bạn cưới?

Tôi cũng chưa biết vì thời gian này tôi muốn tập trung cho sự nghiệp trước. Nếu yêu nhau có thể chờ nhau.

Lúc trước anh Hưng có chia sẻ về những vết thương lòng của bạn trước khi bạn đến với Jordan. Anh ấy có điều gì đặt biệt khiến bạn cảm thấy an tâm?

Tôi chia sẻ hết với anh ấy về quá khứ của tôi, tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không muốn bị lặp lại nữa vì tôi đã vấp ngã một lần rồi. Tôi không muốn dẫm và vết xe đổ ấy nữa. Tôi thà độc thân còn hơn. Tôi đã nói với anh ấy như vậy, anh ấy chia sẻ và đồng cảm với tôi, anh ấy cố gắng làm lành vết thương của tôi. bây giờ tôi trở thành con người mới, mạnh mẽ hơn và hoàn toàn tự tin, không còn buồn hay suy nghĩ, thất vọng nữa.

Chắc bạn phải suy nghĩ rất nhiều để thuyết phục anh ấy đến với bạn trong hôm nay vì có rất nhiều báo chí ở đây?

Thật ra anh ấy thích đi cùng tôi, đi đến mọi nơi.

Hai người quen nhau bao lâu rồi?

2 năm rồi.

Hành trình 2 năm yêu nhau có nhiều ngọt ngào hơn đúng không?

Đúng vậy, đây là lần đầu tôi yêu người nước ngoài. Cũng có thể nói tôi là người phụ nữ từng trải, tôi đòi hỏi đối phương trong tình yêu cũng cao hơn. Rất may anh ấy có thể đáp ứng được.

Cảm ơn Phượng Vũ rất nhiều về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới