SAO » Chuyện làng sao

Cô là siêu mẫu số một châu Á, bị chồng bỏ rơi đành lên núi sống, 46 tuổi có tài sản hơn 2,3 nghìn tỷ đồng nhưng vẫn độc thân

Thứ bảy, 05/12/2020 07:16

Nữ siêu mẫu chọn cách rời bỏ làng giải trí rồi trở về với núi rừng. Cô và con gái sống một cuộc sống nông thôn nơi đất khách quê người và làm ăn rất phát đạt. Năm nay 46 tuổi, cô ít tham gia các hoạt động và hiện vẫn làm mẹ đơn thân.

Mã Diễm Lệ từng được mệnh danh là "Người mẫu số 1 châu Á" và có địa vị cao trong làng người mẫu Trung Quốc. Sau đó, cô chuyển sang kinh doanh và trở thành một phụ nữ giàu có với tài sản ròng hơn 100 triệu USD (~ 2,3 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, dù nhiều tiền đến thế nhưng cô lại sống cùng con gái và vẫn độc thân. Sự thật khiến nhiều người không nén được tiếng thở dài.

Cô là siêu mẫu số một châu Á, bị chồng bỏ rơi đành lên núi sống, 46 tuổi có tài sản hơn 2,3 nghìn tỷ đồng nhưng vẫn độc thân.

01

Mã Diễm Lệ sinh năm 1974 trong một gia đình nông dân bình thường ở huyện Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Cha cô là một giáo viên trung học cơ sở ở địa phương, còn mẹ là một phụ nữ nông dân điển hình. Bởi vì Mã Diễm Lệ cao lớn từ khi còn nhỏ nên cô rất đam mê thể thao. Năm 12 tuổi, cô tham gia đội bóng chuyền của trường.

Sau đó, vì điều kiện tốt của bản thân, cô đã được Trường Thể thao dưới nước Hà Nam đặc cách tuyển chọn trở thành vận động viên chèo thuyền. Vốn dĩ cô không liên quan gì đến ngành giải trí. Bước ngoặt xảy ra khi cô 19 tuổi. Cô không may bị chấn thương trong một buổi tập và buộc phải kết thúc sự nghiệp thể thao của mình.

Vì khó khăn ập đến, cô phải tìm kiếm những cơ hội mới. Năm 1995, cô tham gia cuộc thi Người mẫu Quốc tế Thượng Hải và giành giải quán quân. Nhờ hình thể hoàn hảo do sự nghiệp thể thao tạo ra, cô nhanh chóng nổi tiếng trong giới người mẫu.

02

Cô trở thành người đầu tiên của Trung Quốc đoạt giải quán quân trong một cuộc thi người mẫu quốc tế. Từ đó, cô được mệnh danh là người mẫu số một châu Á. Trong một thời gian, cô trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Nhiều nhà quảng cáo đã tìm đến Mã Diễm Lệ giúp cô có được rất nhiều hợp đồng béo bở.

Sau đó, cô phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Mã Diễm Lệ từng có một màn trình diễn tuyệt vời trong "Love in a Fallen City". Sự nghiệp ngày càng thăng hoa nhưng cô không bị ám ảnh bởi lợi ích khi trở nên nổi tiếng. Năm 2002, cô thành lập thương hiệu quần áo thời trang nữ của riêng mình và trở thành bà chủ. Cô đã thể hiện sự nhạy bén kinh ngạc trong kinh doanh. Chỉ trong vài năm, thương hiệu của cô đã tạo được tiếng vang tốt trong ngành thời trang. Chẳng mấy chốc giá trị của cô đã lên tới hàng trăm triệu.

03

Sự nghiệp lên đến đỉnh cao nhưng tình cảm của Mã Diễm Lệ lại khá lận đận. Chồng cũ của cô là giám đốc CCTV nổi tiếng Lang Côn. Hai người gặp nhau trong một bữa tiệc, và Lang Côn đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi quen biết, anh đã ra tay theo đuổi cô.

Mã Diễm Lệ phải đối mặt với sự theo đuổi của vị giám đốc tài năng này trong suốt một thời gian dài và cô cũng sớm ngả vào vòng tay anh. Cả hai chọn cuộc hôn nhân chớp nhoáng sau hai tháng yêu nhau. Sau khi kết hôn, kết tinh tình yêu của họ cũng ra đời. Nhưng thời gian êm ấm chẳng kéo dài được bao lâu, Lang Côn đã gặp được người vợ hiện tại là Lưu Nham. Để được ở bên Lưu Nham, Lang Côn đã không ngại bỏ rơi mẹ con Mã Diễm Lệ. Vụ việc này gây ồn ào làng giải trí, Mã Diễm Lệ đã bị ảnh hưởng nặng nề. Cuối cùng, cả hai chia tay. Sau khi ly hôn, con gái sống với Mã Diễm Lệ.

04

Mã Diễm Lệ không chìm đắm trong nỗi đau này quá lâu. Cô chọn cách rời bỏ làng giải trí rồi trở về với núi rừng. Cô và con gái sống một cuộc sống nông thôn nơi đất khách quê người và làm ăn rất phát đạt. Năm nay 46 tuổi, cô ít tham gia các hoạt động và hiện vẫn làm mẹ đơn thân.

Lee Lee (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới