SAO » Chuyện làng sao

Công ty quản lý chính thức lên tiếng: "Lee Ji Ah không hề có con"

Thứ hai, 25/04/2011 11:35

Phía công ty quản lý của Lee Ji Ah chính thức lên tiếng thừa nhận về sự việc tranh chấp, phân chia tài sản sau ly hôn và bác bỏ tin đồn Lee Ji Ah có con.

Câu chuyện Lee Ji Ah bí mật kết hôn từ năm 16 tuổi hiện đang gây chấn động làng giải trí xứ Hàn, khiến dư luận xôn xao và cảm thấy quá bất ngờ. Mới đây, công ty quản lý của Lee Ji Ah đã chính thức lên tiếng về vấn đề này và cũng gửi đến người hâm mộ lời xin lỗi.

Công ty KeyEast (công ty do Bae Yong Jun làm CEO) cuối cùng đã đưa ra những lời phát biểu chính thức về vụ việc liên quan đến nữ diễn viên Lee Ji Ah. Nội dung cụ thể như sau:

"Đầu tiên, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những fans hâm mộ Lee Ji Ah và đã ủng hộ cô ấy nhiệt tình trong suốt thời gian vừa qua, nhưng những tin tức gần đây về Lee Ji Ah đã khiến các bạn bất ngờ và lo lắng .

Gần đây, Lee Ji Ah và Seo Taiji đang vướng phải một vụ kiện tụng về ly hôn, phân chia tài sản và trợ cấp sau ly hôn. Kể từ khi chấm dứt cuộc hôn nhân này, Lee Ji Ah đã muốn kết thúc tất cả một cách êm ả nhưng những bất đồng đã khiến họ không thể thực hiện được điều đó. Vì những mâu thuẫn trong việc tranh chấp, thảo luận và giải quyết ổn thỏa mọi việc là vô cùng kho khăn. Vì vậy, ngày 19/1, một phiên tòa đã được mở ra để đi đến quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, ngay sau khi khi phiên tòa đã kết thúc, cả hai bên đều đã không thể đi đến thống nhất và thậm chí mọi vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn. Họ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được tình huống của chính mình lại càng tở nên tồi tệ đến vậy. Hiện tại, cả hai bên đều đang rất bối rối, lo lắng và đang cố gắng để sửa chữa tình trạng này.

Năm 1993, Lee Ji Ah sang Mỹ du học, cũng cùng trong năm đó, cô đã gặp Seo Taiji lần đầu tiên thông qua một người bạn tại Lễ hội Hàn Quốc ở Los Angeles. sau đó, Lee Ji Ah vẫn tiếp tục ở lại Mỹ, còn Seo Taiji quay trở lại Hàn Quốc tiếp tục sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này, họ vẫn giữ liên lạc qua thư từ, điện thoại và tình cảm giữa họ ngày càng phát triển.

Seo Taiji, "Ông Hoàng Kpop"

Sau đó, Seo Taiji tạm thời rút lui khỏi ngành giải trí vào năm 1996 (chia tay với nhóm nhạc Boys mà anh tham gia) và chuyển sang Mỹ sinh sống. Tại Mỹ, Lee Ji Ah đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc điều chỉnh, thay đổi cuộc sống để phú hợp và thích nghi tại đất nước này. Từ đó, mối quan hệ của họ thật sự bắt đầu nảy nở ở thời điểm này, và họ có cơ hội để tiến gần nhau hơn. Họ đã yêu nhau thật sự, và cho đến năm 1997, họ đã quyết định kết hôn. Sau khi cưới, cả hai đã cùng sống tại Atlanta và Arizona, cùng tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Giấy đăng ký kết hôn của 2 người cũng vừa được tiết lộ.

Đến tháng 6 năm 2000, Seo Taiji quay trở về Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp và Lee Ji Ah vẫn sống ở Mỹ một mình. Lee Ji Ah đã đệ đơn ly hôn vào năm 2006, nhưng mãi cho đến năm 2009, cuộc ly hôn mới được giải quyết hoàn tất. Lý do cho sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này là do những khác biệt trong nghề nghiệp, trong phong cách sống cũng như trong tính cách.

Năm 2004, Lee Ji Ah có chuyến trở về Hàn Quốc trong một thời gian ngắn và cô may mắn có một cơ hội tham gia trong một quảng cáo điện thoại di động. Và cũng trong quá trình tham gia quay phim quảng cáo, cô đã gặp CEO đương thời của KeyEast là Yang Geun Hwan. Sau đó, Lee Ji Ah đã có hứng thú để trở thành một người nổi tiếng. Năm 2005, Lee Ji Ah chính thức quay trở về Hàn Quốc ở hẳn, và sau khi vượt qua được những buổi thử vai đầy khắc nghiệt cho bộ phim "Thái Vương Tứ Thần Ký", Lee Ji Ah đã giành được vai nữ chính trong phim, đánh dấu cho sự kiện debut chính thức của cô với tư cách là một diễn viên. Năm 2007, Lee Ji Ah chính thức gia nhập vào gia đình KeyEast.

Lee Ji Ah trong bộ phim đầu tay "Thái Vương Tứ Thần Ký"

Vì Seo Taiji là một gương mặt nổi tiếng của làng giải trí, nên Lee Ji Ah không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải giấu kín quá khứ của cá nhân khi debut. Chúng tôi một lần nữa thành thật xin lỗi đến người hâm mộ vì đã không thể tiết lộ sự thật cho mọi người sớm hơn. Bản thân Lee Ji Ah cũng đã có khoảng thời gian rất mệ mỏi vì vấn đề này.

Lee Ji Ah trong bộ phim mới nhất Athena

Mặc dù cô ấy còn trẻ, nhưng giữa họ đã từng yêu nhau chân thành và muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp. Tuy nhiên, vì không thể thực hiện được điều đó, cả hai đều đang cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Lee Ji Ah thật sự muốn gửi lời xin lỗi đến đến nhữn bạn bè thân thiết, những đối tác tin cậy và những fans đã yêu quý cô ấy trong thời gian vừa qua vì đã khiến mọi người ngạc nhiên và hoang mang trước những thông tin vừa qua.

Và chúng tôi cũng muốn khẳng định rằng giữa họ hoàn toàn không hề có con như báo chí đã đưa tin. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng phiên tòa mà họ đang tham gia không phải là một phiên tòa ly hôn."

Và liệu mối quan hệ hiện tại giữa Lee Ji Ah và Jung Woo Sung sẽ như thế nào?

Theo MaskOnline