SAO » Chuyện làng sao

Đây là 11 điều mà Marilyn Monroe cố giấu trước ống kính máy quay

Thứ tư, 23/11/2022 16:22

Ngôi sao Marilyn Monroe được coi biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất trong những năm 1950 và đầu những năm 1960. Sở hữu vẻ đẹp lý tưởng được nhiều đàn ông khao khát, nhưng ít ai biết rằng 'quả bom sex tóc vàng' cũng có những khuyết điểm cơ thể mà luôn cố gắng để che giấu.

1. Nữ diễn viên Marilyn Monroe dùng tóc che tai vì nghĩ rằng nó quá to

Gần như không thể nhìn thấy ngôi sao Hollywood này để kiểu tóc buộc đuôi ngựa. Có lẽ là do đôi tai của cô ấy. Nữ diễn viên cho rằng tai của mình quá to và coi đây là một khiếm khuyết. Tạo kiểu tóc ưa thích của "quả bom tóc vàng" là che đi phần tai.

Bật mí những điều ít người biết về ngôi sao Marilyn Monroe.

2. Do tẩy và uốn liên tục, tóc của Marilyn Monroe bắt đầu rụng vào cuối đời

Kiểu tóc nổi tiếng của Marilyn Monroe đã khiến cô phải trả giá đắt. Nữ diễn viên thường phải trải qua quá trình điện phân để thay đổi đường mọc của tóc. Bằng cách này, cô đã cố gắng loại bỏ cái gọi là đỉnh góa phụ: tóc trên trán mọc theo hình tam giác với phần từ trên hướng xuống dưới. Trong một thời gian dài, Monroe cũng làm sáng màu tóc vàng tro tự nhiên của mình. Lúc đầu, mái tóc của nữ diễn viên có màu hơi đỏ. Tuy nhiên, Marilyn muốn để tóc vàng. Vì vậy, cô ấy bắt đầu làm sáng các lọn tóc của mình mỗi khi tạo kiểu tóc. Nhưng những phương pháp làm đẹp này đã khiến Monroe hủy hoại mái tóc của mình.

Vào thời điểm đó, tẩy tóc cần một lượng lớn axit sunfuric và hydro peroxide, làm cháy tóc và da đầu. Monroe cũng uốn tóc bằng máy. Nữ diễn viên sử dụng hóa chất 2-3 lần/tuần để làm sáng chân tóc và loại bỏ sắc vàng.

Dần dần, mái tóc của ngôi sao điện ảnh trở nên xốp, xỉn màu và dễ gãy, đến cuối đời thì bắt đầu rụng. Vì thế, Marilyn Monroe bắt đầu đội tóc giả. Ví dụ, trong bộ phim The Misfits năm 1961, nữ diễn viên để tóc giả.

3. Marilyn Monroe đeo kính áp tròng màu

Nếu so sánh các bức ảnh của Marilyn Monroe được chụp vào các năm khác nhau hoặc các bức ảnh chụp từ các bộ phim khác nhau, chúng ta có thể thấy màu mắt của ngôi sao này thay đổi theo từng thời điểm. Tông màu của nó có thể thay đổi từ xanh nhạt đến nâu sẫm. Các bác sĩ đã kiểm tra các bức ảnh của nữ diễn viên kết luận rằng Monroe đeo kính áp tròng màu và cô ấy có thể bị cận thị.

4. Ngôi sao điện ảnh này không gầy và có nếp gấp ở bụng

Marilyn Monroe giữ cho mình một vóc dáng tuyệt vời, mặc dù không phải tập luyện chăm chỉ. Đồng thời, nữ diễn viên không bao giờ gầy quá mức. Ngoài ra, bụng của cô không phẳng. Ngược lại, Marilyn nổi tiếng với vòng bụng tròn đầy nữ tính.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1952, Monroe tiết lộ rằng chưa bao giờ coi hình thể của mình là xuất sắc. Ngay sau khi ra mắt diễn xuất, cô bắt đầu chơi thể thao. Mỗi buổi sáng, cô tập luyện các nhóm cơ khác nhau, với tạ.

Trong cùng một cuộc phỏng vấn, Marilyn nói rằng cô ấy không ăn nhiều trong ngày. Tuy nhiên, vào buổi tối, co cho phép bản thân được thưởng thức bít tết.

Có tài liệu cho rằng khi mới vào nghề, cân nặng của nữ diễn viên vào khoảng 54 kg (cao 166 cm). Năm 1959, chính Monroe thừa nhận rằng cô nặng khoảng 58 kg. Một số người đương thời khẳng định rằng vào cuối đời, Marilyn đạt cân nặng từ 63 đến 64 kg.

5. Nữ diễn viên dành thời gian dài để tập cười

Khi Marilyn Monroe nhận công việc đầu tiên tại một công ty người mẫu vào năm 1945, người ta nói rằng nụ cười của cô là "không đẹp". Theo các chuyên gia, việc cô cười toe toét quá nhiều đã gây ra những nếp nhăn sâu quanh mũi, khiến nó trông dài hơn.

Marilyn được dạy phải cười dịu dàng hơn, để môi cô mấp máy gợi cảm mỗi khi gương mặt nữ diễn viên biểu lộ niềm vui.

6. Ngôi sao Hollywood nói bằng giọng hổn hển để không bị nói lắp nữa

Nữ diễn viên mắc chứng nói lắp từ nhỏ. Một nhà trị liệu ngôn ngữ đã dạy cô một kỹ thuật cổ họng đặc biệt để ngừng nói lắp. Sau đó, phong cách phát âm sử dụng cổ họng đã trở thành một yếu tố nổi bật của Monroe, được cả thế giới công nhận.

7. Đôi chân của Marilyn Monroe được cho là ngắn một cách không cân xứng

Tỷ lệ cơ thể của nữ diễn viên không đạt tiêu chuẩn sắc đẹp thời bấy giờ. Ví dụ, nhiều người chê phần đầu lớn của cô, đôi chân hơi ngắn, thân người dài. Đó có lẽ là lý do tại sao nhiều người nghĩ Marilyn thấp hơn so với chiều cao thực tế của cô.

Monroe biết cách nhấn mạnh điểm mạnh của mình với sự trợ giúp của quần áo. Cô ấy thích đeo thắt lưng, giúp cô ấy kéo dài đôi chân và tăng chiều cao một cách trực quan.

8. Ngôi sao Hollywood là một người hay lo lắng và nhạy cảm

Marilyn đã có một tuổi thơ khó khăn. Cô không biết mặt cha mình, thường sống trong nhà của bố mẹ nuôi. Cô đã thay đổi nhiều nhà và gia đình. Cô cũng bị đàn ông lạm dụng từ khi còn rất nhỏ. Tất cả những điều này chắc chắn ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cô gái trẻ.

Đôi khi, Monroe thực sự ghét vị thế ngôi sao của mình. Cô tránh công khai, ẩn mình, hết lần này đến lần khác, đằng sau những bút danh, kết bạn và những người bí mật.

Cuộc sống hai mặt ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của nữ diễn viên. Monroe bị chấn thương tinh thần, cô thường phải dùng đến thuốc và sự giúp đỡ của các nhà tâm lý học. Và thậm chí, ngôi sao này còn được đưa vào bệnh viện tâm thần một thời gian.

9. Marilyn Monroe bị đau dữ dội trong kỳ kinh nguyệt

Nữ diễn viên giấu nhiều người rằng cô bị lạc nội mạc tử cung, khiến cô phải chịu đựng rất nhiều kinh nguyệt trong suốt cuộc đời. Cô thậm chí còn có một điều khoản trong hợp đồng cho phép được nghỉ làm trong những khoảng thời gian này.

Mặc dù Monroe đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng việc điều trị không hiệu quả. Do đó, cô đã giảm bớt cơn đau dữ dội bằng những loại thuốc giảm đau đáng ngờ có tác động tiêu cực đến hệ thần kinh của mình. Vì mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, Marilyn không bao giờ có thể có con.

10. Marilyn Monroe không hài lòng với chiếc mũi của mình

Nữ diễn viên tự nhận xét chiếc mũi của mình quá to nên luôn cố giấu đi. Tại một số thời điểm, mũi của cô bắt đầu trông khác đi. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho rằng Monroe đã trải qua một cuộc phẫu thuật nâng mũi nhỏ.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi có thể phẫu thuật, Marilyn vẫn không tự tin. Vì vậy, thói quen làm đẹp của cô bao gồm tạo khối. Đây là cách nữ diễn viên thu gọn mũi một cách trực quan.

11. Marilyn Monroe xấu hổ về đôi tay của mình

Marilyn Monroe thường cảm thấy cơ thể mình không hoàn hảo. Ví dụ, cô ấy cho rằng tay mình quá to. Vì vậy, khi tạo dáng trước ống kính, nữ diễn viên cố gắng khoanh tay hoặc quay nửa người về phía ống kính. "Tôi muốn phần cánh tay đó trong ảnh trông thanh lịch hơn ngoài đời thực".

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)