SAO » Chuyện làng sao

Đẹp trai hơn Lưu Đức Hoa, từng làm nghề chuyển thi thể, sao nam hot nhất Bao Thanh Thiên từ bỏ đỉnh cao phong độ để kinh doanh

Thứ sáu, 15/04/2022 06:33

Bộ phim truyền hình "Bao Thanh Thiên" nổi tiếng khắp châu Á đã làm nên tên tuổi cho các diễn viên chính, trong đó có Hà Gia Kính. Tuy nhiên, ông đột ngột biến mất khi đang ở đỉnh cao phong độ và dù hiện tại 63 tuổi vẫn còn là một ẩn số đối với người hâm mộ.

Ước mơ của Hà Gia Kính là trở thành một cầu thủ bóng đá. Ông từng được chọn vào đội bóng đá thiếu niên Hong Kong chơi trong giải Bóng đá hạng Nhất Hong Kong. Sau này ông trở thành diễn viên một cách rất tình cờ. Năm 1983, chàng trai 24 tuổi Hà Gia Kính ký hợp đồng với Đài truyền hình Châu Á.

Thời gian đầu mới ra mắt, ông đóng chung với Quan Chi Lâm trong bộ phim "Đại tướng quân". Hà Gia Kính còn từng hợp tác với Lưu Đức Hoa và được khán giả nhận xét là ngoại hình sánh ngang, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả "Tứ đại thiên vương" Lưu Đức Hoa.

Năm 1993, bộ phim cổ trang "Bao Thanh Thiên" đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Hà Gia Kính. Trong phim, ông vào vai "ngự miêu" Triển Chiêu trung thành và dũng cảm. Ngay khi phát sóng, tác phẩm này đã gây chấn động khắp Đài Loan, Trung Quốc và một số nước châu Á.

Nghĩa hiệp Triển Chiêu do Hà Gia Kính thủ vai là một anh hùng hào sảng, đẹp trai và chính trực. Hình ảnh của ông trong trang phục màu đỏ đã trở thành nam thần được hàng trăm triệu khán giả hâm mộ. Với vai diễn này, ông đã leo lên đỉnh cao sự nghiệp và trở thành hình tượng kinh điển, đồng thời cũng đóng khung Hà Gia Kính với vai trò của một anh hùng.

Các bộ phim mà Hà Gia Kính đóng đã thể hiện điều đó. Ngoài Triển Chiêu của "Bao Thanh Thiên", ông còn vào vai Hoa Anh Hùng trong "Trung Hoa anh hùng", chàng thanh niên võ công cao cường Mã Vĩnh Trinh trong "Mã Vĩnh Trinh", Quách Húc của "Trường Phong phiêu cục hệ liệt", A Long của "Mãnh hổ uy long", A Kính trong "Tráng chí hào tình"... Hầu hết các nhân vật của Hà Gia Kính đều có các đặc điểm chung như tự do phóng khoáng, dũng cảm nhưng cũng rất dịu dàng.

Trước khi nổi tiếng, những trải nghiệm của Hà Gia Kính rất khó tin. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, bố mẹ ông ly hôn, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Hà Gia Kính đã một mình đến nước Anh để học thiết kế quảng cáo. Vì học phí quá đắt nên ngoài giờ học, ông làm bán thời gian trong một cửa hàng kem, từ rửa bát, chạy bàn cho đến làm kem. Thậm chí, ông còn làm thêm công việc thứ hai là chuyển xác chết vào tủ đông lạnh trong bệnh viện.

Vậy điều gì đã xảy ra với Hà Gia Kính khi ông thành công vang dội thì đột ngột biến mất khỏi showbiz? Tại thời điểm đó, Hà Gia Kính là người rất nổi tiếng, trở thành "tiểu thịt tươi" (Cụm từ được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ và rất trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm vào hàng các "nam thần", đang khuynh đảo trong giới trẻ) của China Vision.

Ông đã lên kế hoạch cẩn thận cho bộ phim "Thất hiệp ngũ nghĩa". Ngay cả trước ngày quay bộ phim này, truyền thông cũng tràn ngập thông tin tuyên truyền rằng Hà Gia Kính sẽ tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, bạn thân của ông là Kim Siêu Quần gây lỗi lớn khiến đài truyền hình Trung Quốc thực sự thất vọng và đòi đổi vai của Kim Siêu Quần. Với tính tình trượng nghĩa của mình, Hà Gia Kính cũng kiên quyết rời bỏ dự án phim lần này.

Ngoài ra, đài TVB Hong Kong cũng đang rục rịch chuẩn bị quay "Tân Bao Thanh Thiên". Vì vậy, cả Hà Gia Kính và Kim Siêu Quần đã đồng ý cùng đầu quân cho dự án phim "Tân Bao Thanh Thiên" của họ.

Đài truyền hình Trung Quốc đã rất tức giận và thề sẽ chặn đứng con đường của Hà Gia Kính. Họ phải thay máu toàn bộ các diễn viên, may nhờ có Tiêu Ân Tuấn nên cũng vớt vát lại được ít nhiều lợi nhuận. Còn "Tân Bao Thanh Thiên" của đài TVB có sự tham gia của Hà Gia Kính và Kim Siêu Quần vừa quay xong lại gặp scandal tranh chấp giữa vị "Bao Thanh Thiên" với công ty. Bộ phim không những không được phát sóng mà Hà Gia Kính cũng bị cấm sóng luôn ở cả Hong Kong và Đài Loan.

Năm 2006, Hà Gia Kính tiếp tục tham gia "Tân Bao Thanh Thiên" do một công ty điện ảnh và truyền hình đại lục sản xuất. Ông lại được đóng vai Triển Chiêu bên cạnh Kim Siêu Quần và Phạm Hồng Hiên. Thật không may, các diễn viên đều đã lớn tuổi cả rồi. "Tam giác sắt" của phủ Khai Phong đoàn tụ nhưng ánh hào quang đã không còn.

Cảm thấy không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa, Hà Gia Kính thông báo giải nghệ, bắt đầu sự nghiệp đầu tư và kinh doanh. Hiện tại, dù không phải giàu có nhất nhì Trung Quốc thì ông cũng sở hữu khối tài sản vài trăm tỷ đồng. Tiếc là ông vẫn chưa lập gia đình. Những bức ảnh gần đây của Hà Gia Kính cho thấy ông vẫn giữ được phong độ ngút trời. Các fan hâm mộ khen rằng dù đã 63 tuổi nhưng "tín đồ ăn uống" Hà Gia Kính trông như chỉ 40 tuổi.

Nhật Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới