SAO » Chuyện làng sao

Đều sắp hết hợp đồng với công ty Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Chúc Tự Đan sẽ rời đi? Gia Hành sẽ còn lại chỉ có Dương Mịch?

Thứ ba, 08/12/2020 19:54

Cả hai nữ diễn viên được Dương Mịch tích cực nâng đỡ là Địch Lệ Nhiệt Ba và Chúc Tự Đan đều sắp hết hạn hợp đồng quản lý với công ty. Vậy liệu cả hai có muốn tiếp tục ở lại Gia Hành hay lựa chọn rời đi?

Khi nói đến công ty truyền thông và quản lý nghệ sĩ Gia Hành thì nữ nghệ sĩ nổi tiếng hay được biết đến nhiều nhất ngoại trừ Dương Mịch thì còn lại chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Một nữ diễn viên khác cũng đang nhận được sự chú ý của các đơn vị sản xuất phim là Chúc Tự Đan. Còn lại những nghệ sĩ khác trong công ty đều không được quan tâm, danh tiếng cũng không được cao, thậm chí là ít được nhắc đến.
Gần đây, cư dân mạng lan truyền thông tin hợp đồng quản lý giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Chúc Tự Đan với Gia Hành đều sắp hết hạn, có thể ký tiếp hay không cũng chưa thể chắc chắn. Không những thế còn có không ít tin tức nói rằng hai nữ nghệ sĩ bình thường đều có quan hệ thân thiết, có thể sẽ cùng rời đi, ký kết với công ty quản lý mới.

Chúc Tự Đan hiện đang được rất nhiều nhà sản xuất xứ Trung quan tâm bởi vừa sở hữu ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất.

Tuy rằng tin tức hiện tại vẫn chưa được xác định nhưng kỳ thực từ lâu người hâm mộ của cả hai nữ nghệ sĩ đã có sự bất mãn rất lớn dành cho công ty Gia Hành và ai cũng biết điều đó. Địch Lệ Nhiệt Ba từ khi vào nghề đến nay chính là dựa vào vai nữ thứ Cao Văn trong bộ phim truyền hình "Người tình kim cương" mà được khán giả chú ý. Sau đó đảm nhận vai diễn Bạch Phượng Cửu trong bộ phim truyền hình "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" mà may mắn thành công, trở nên nổi tiếng hơn rồi gia nhập đội ngũ "Running man" xứ Trung.

Tuy nhiên, sau khi may mắn thành danh, Gia Hành lại sắp xếp cho Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia rất nhiều phim có sự tham gia sản xuất của công ty cùng các nghệ sĩ khác cùng công ty như "Lệ Cơ truyện", "Lý Huệ Trân xinh đẹp", "Liệt Hỏa Như Ca" nhưng đều là những tác phẩm không được đánh giá cao. Thế nhưng để nói Gia Hành không coi trọng Địch Lệ Nhiệt Ba thì cũng không đúng lắm. Thực tế là Dương Mịch với vai trò là đàn chị trong công ty cũng đã hết lòng nâng đỡ người mới, cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng, bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba vốn dĩ thể hiện khả năng diễn xuất vô cùng bất ổn, dù đóng nhiều vai chính nhưng chưa được công nhận về diễn xuất, nhan sắc của cô nàng thì không có gì bàn cãi.

Cho đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có tác phẩm chứng minh được thực lực diễn xuất của mình thay vì ngoại hình xinh đẹp.

Sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tiểu hoa đán nổi tiếng thì trong một chương trình truyền hình bản thân cô nàng tiết lộ rằng suốt 8 tháng không có bộ phim nào mời cô đóng. Vì vậy mà trong suốt một thời gian dài, người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba đối với việc công ty sắp xếp cho cô tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, chương trình giải trí mà không có một bộ phim tốt nào bày tỏ sự bất mãn vô cùng. Địch Lệ Nhiệt Ba thì cho rằng do suy nghĩ của bản thân cùng với sắp xếp của công ty có mâu thuẫn nên cuối cùng mới dẫn đến cục diện như vậy. Cho nên mới có ý kiến cho rằng nếu như thật sự hợp đồng sắp hết hạn thì Địch Lệ Nhiệt Ba trước tình hình như vậy có thể sẽ muốn rời khỏi Gia Hành là điều hoàn toàn có căn cứ.

Trong công ty Gia Hành có thể nói Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán đứng thứ hai về mức độ nổi tiếng, chì sau Dương Mịch. Nếu như cô nàng rời đi, khả năng sẽ chỉ còn lại một mình Dương Mịch là tiểu hoa nổi tiếng nhất công ty. Tuy nhiên trong hai năm qua, Chúc Tự Đan ở Gia Hành cũng là một nữ diễn viên có phát triển không tồi, cô nàng này dù cho là ngoại hình hay diễn xuất thực tế đều rất tốt.

Mới đây trong bộ phim cổ trang "Ỷ thiên đồ long ký" đảm nhận vai diễn Chu Chỉ Nhược diễn cảnh khóc vô cùng có khí chất thần tiên rơi nước mắt, kỹ năng diễn xuất trong những phân đoạn hóa phản diện cũng nhận được đánh giá cao từ khán giả cũng như giới chuyên môn. Thế nhưng bộ phim vẫn chưa đủ giúp Chúc Tự Đan thành công hơn. Sau đó cùng hợp tác với Dương Mịch xuất hiện trong "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" và "Người đàm phán", thể hiện đều rất tốt vai diễn của mình, có thể nói là nổi bật nhưng cũng không may mắn nổi danh như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hiện tại, Chúc Tự Đan thật sự có hi vọng được nâng đỡ, đang đóng nhiều phim đảm nhận vai chính, cũng được kỳ vọng sẽ gây sốt nhưng hiệu quả cũng không quá cao, độ nổi tiếng và quan tâm của công chúng cũng không nhiều. Trong những chương trình truyền hình gần đây, khán giả cũng có thể thấy nghệ sĩ Gia Hành tham gia chỉ có Lưu Nhuế Lân và Hoàng Mộng Oánh mà không hề có Chúc Tự Đan.

Nhìn chung thì thật sự rất nhiều người đều cho rằng sự phát triển của Chúc Tự Đan vô cùng có hi vọng, cho rằng cô nàng có thiên hướng và đủ điều kiện để trở thành tiểu hoa đán thế hệ mới nhưng xác thực là hiện tại tình hình phát triển của cô không hề xứng với tài năng mà cô sở hữu. Đồng thời, tại Gia Hành thì quan hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Chúc Tự Đan cũng không tệ, trước đây còn cùng nhau đi du lịch, liệu họ có cùng nhau lựa chọn rời khỏi Gia Hành?

Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba cùng với Chúc Tự Đan đều lựa chọn rời khỏi Gia Hành thì công ty sẽ còn lại mỗi mình Dương Mịch là tiểu hoa đán nổi tiếng nhất. Thế nhưng, phim do Gia Hành sản xuất hiện tại đều bị người hâm mộ của Dương Mịch phản đối nữ diễn viên tham gia, tình huống này thật sự có thể nói là cực kỳ khó khăn cho Gia Hành.

Vũ Phong (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới