SAO » Chuyện làng sao

Đo mức độ giàu có của những ngôi sao cầm tinh con Ngựa

Thứ hai, 20/01/2014 23:21

(Ngoisao.vn) – Không chỉ tài năng và nổi tiếng, những ngôi sao tuổi Ngọ này còn nổi tiếng về mức độ giàu có với khối tài sản kếch xù.

Theo quan niệm chung của người châu Á, con ngựa tượng trưng cho các đặc điểm như sức mạnh, năng lượng và một cá tính cởi mở. Người tuổi Ngọ vô cùng sôi nổi, thích được vui vẻ và luôn luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Họ là người quảng giao và đặc biệt yêu thích quyền lực, người tuổi Ngọ được xem là nhóm có khát khao làm lãnh đạo rất lớn. Và trên thực tế, những người tuổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công cũng như tạo được sự giàu có cho riêng mình hơn so với các tuổi khác.

Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ (2014), cùng chúng tôi đo mức độ giàu có và thành công qua khối tài sản của một số sao Việt tuổi Ngọ nói riêng và sao châu Á nói chung.

Đoan Trang (1978)

Sinh năm 1978 và được biết đến với tư cách là một ca sỹ nổi tiếng trong làng nhạc Việt, Đoan Trang gây ấn tượng với giọng hát khỏe, đầy thu hút. Sau khi kết hôn với chú rể người Thụy Điển Johan Wicklund, cuộc sống của Đoan Trang đã bước sang một trang mới. Cô được xếp vào hàng những mỹ nhân có chồng giàu nổi tiếng trong giới showbiz với khối tài sản kếch xù.

Đoan Trang là một trong những mỹ nhân tuổi Ngọ thành công trong showbiz Việt

Được biết, chồng của Đoan Trang là một doanh nhân nổi tiếng trên thương trường trong lĩnh vực kinh doanh các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Vợ chồng Đoan Trang cũng khiến nhiều người ghen tỵ khi sở hữu căn biệt thự tuyệt đẹp với giá trị lên đến hang triệu đô la. Được biết, căn biệt thự này có hướng quay mặt ra biển tuyệt đẹp, khuôn viên biệt thự rộng lớn với nhiều cây cảnh tuyệt đẹp. Ngoài ra, bên trong biệt thự đều được trang trí những đồ nội thất đắt tiền.

Cận cảnh biệt thự triệu đô đẹp như mơ của vợ chồng Đoan Trang ở Thụy Điển

Ngoài ra, Đoan Trang còn sở hữu một khối lượng lớn những quà tặng và đồ hiệu đắt tiền khác và liên tục được đi du lịch ở nước ngoài.

Người đẹp gây ấn tượng với những món đồ hàng hiệu đắt tiền

Diễm Hương (1990)

Nổi danh từ cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, người đẹp sinh năm 1990 Diễm Hương gây chú ý với nhan sắc lộng lẫy, thu hút. Tuy chỉ mới 24 tuổi nhưng người đẹp này đã sớm có một khối tài sản khổng lồ mà không phải bất kỳ ai cũng có được.

Diễm Hương cũng là một trong những ngôi sao tuổi Ngọ tài ba

Trong những lần xuất hiện tại các sự kiện khác nhau, Diễm Hương lại gây “choáng” khi liên tục khoác lên mình những món đồ hiệu tiền tỷ như: đồng hồ đính kim cương trị giá 5 tỷ đồng; bộ ngọc trai trị giá 2 tỷ đồng bằng chất liệu vàng trắng đính 8 viên ngọc trai biển sâu quý hiếm, kết hợp với gần 400 viên kim cương; ngoài ra, cô còn có nhiều chiếc đồng hồ khác trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Người đẹp sở hữu nhiều trang sức đắt tiền, trong đó có chiếc đồng hồ kim cương 5 tỷ đồng

Một chiếc đồng hồ khác của Diễm Hương có giá cũng 5 tỷ đồng

Chiếc đồng hồ này trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng

Cô cũng gây chú ý với bộ trang sức trị giá 2 tỷ đồng bằng chất liệu vàng trắng đính 8 viên ngọc trai biển sâu quý hiếm, kết hợp với gần 400 viên kim cương

Bên cạnh đó, Diễm Hương còn chuyển hướng sang kinh doanh chuỗi nhà hàng và thời trang do chính cô sáng lập nên.

Tuấn Hưng (1978)

Sinh năm 1978 và được liệt vào hàng ngũ những quý ông độc thân giàu có và đào hoa của showbiz Việt, Tuấn Hưng khiến nhiều người ghen tỵ khi sở hữu một bộ sưu tập siêu xe với giá trị vô cùng lớn.

  

Cận cảnh những chiếc xế hộp đắt tiền của Tuấn Hưng

Chiếc xe đầu tiên trong bộ sưu tập xế hộp của Tuấn Hưng là chiếc BMW X6 màu trắng có giá tới hơn 3 tỷ đồng, sau đó là chiếc Mercedes C300 AMG, Ferari 458. Ngoài ra, anh còn sắm cho mình một chiếc Range Rover Evoque trị giá khoảng 4 tỷ đồng và mới đây, chàng ca sỹ đào hoa còn sắm cho mình chiếc mô tô Ducati Diavel phiên bản mạ crome có giá lên đến 720 triệu đồng.

Chiếc mô tô trị giá 720 triệu đồng mới sắm của Tuấn Hưng

Mới đây, Tuấn Hưng cũng đã sắm cho mình một căn hộ mới ở khu đô thị Royal City – Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc sống riêng.

Tuấn Hưng cũng tậu một căn hộ mới để sống riêng tại khu căn hộ cao cấp Royal City

Thành Long (1954)

Sinh năm 1954, ngôi sao điện ảnh võ thuật Thành Long được xem là một trong những ngôi sao tuổi Ngọ thành công nhất của châu Á. Anh sở hữu khối tài sản khổng lồ mà bất cứ ngôi sao nào cũng phải ao ước.

Thành Long là một trong những ngôi sao tuổi Ngọ giàu có nhất Hoa ngữ

Theo nhiều nguồn tin, trong năm 2013 vừa qua, Thành Long đã chuyển tài sản (340 triệu đô la) hơn 7.000 tỷ đồng cho vợ là Lâm Phụng Kiều vì cảm kích tấm lòng của vợ. Ngoài ra, nam diễn viên còn mạnh tay chi tiền mua căn hộ tặng con trai Phùng Tổ Minh. Được biết, căn hộ này nằm trong khu vực có giá đắt đỏ bậc nhất ở thành phố Bắc Kinh. Với diện tích tổng 1.200m2, căn hộ trên có giá gần 180 triệu đô la Hong Kong (gần 500 tỷ đồng).

Thành Long cùng vợ và con trai

Một trong những căn hộ sang trọng của Thành Long

Không chỉ sở hữu nhà ở Bắc Kinh, ông vua phim hài võ thuật Hong Kong còn có nhiều điền sản tại Hong Kong, Singapore, Đài Loan, Australia.. với giá trị lên đến hàng triệu USD. Cũng không thể bỏ qua biệt thự ở Hollywood mà Thành Long tậu cách đây vài năm với giá 6,7 triệu USD, diện tích cả nghìn m2 với đầy đủ các phòng chức năng cao cấp. Chưa hết, ngôi sao võ thuật này còn chứng tỏ được mức độ giàu có của mình khi chi 30 triệu đô la (khoảng 630 tỷ đồng) để mua chiếc phi cơ Legacy 650 dành cho việc đi lại.

Ngô Kiến Hào (1978)

Ngô Kiến Hào cũng được xếp vào hàng ngũ những sao nam tuổi Ngọ giàu có của showbiz Hoa ngữ với khối tài sản vô cùng lớn từ việc đóng phim, ca hát và đóng quảng cáo. Mới đây, mỹ nam này đã mạnh tay chi hàng tỷ đồng cho tiệc cưới xa hoa với Thạch Trinh Thiện. Thậm chí, anh còn bao trọn toàn bộ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho những khách tới dự.

  Ngô Kiến Hào cũng là một trong những sao nam tuổi Ngọ giàu có

Ngoài đám cưới linh đình được tổ chức ở Mỹ, Ngô Kiến Hào còn tổ chức một đám cưới khác cũng xa hoa không kém ở Singapore.

Ngô Kiến Hào đã bỏ một số tiền lớn để chi trả cho đám cưới

Yoona (1990)

Mới 24 tuổi nhưng giá trị tài sản của Yoona được ước tính khoảng 33,9 tỷ won (khoảng 650 tỷ đồng) nhờ sự thành công của hàng loạt các album của SNSD. Thu nhập ước tính của Yonna hàng năm là 10 tỷ won. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2012, thu nhập của Yonna đã đạt 4 tỷ won (khoảng 3,5 triệu đô) với hơn 20 hợp đồng quảng cáo.  

Yoona là gương mặt quen thuộc với nhiều hợp đồng đóng phim, quảng cáo

Ngoài ra, cô nàng cũng tích cực tham gia hoạt động ở Nhật Bản, đóng quảng cáo, phim truyền hình.

Cô cũng là ngôi sao tuổi Ngọ sở hữu số tài sản lớn của Kbiz

SAND (TH)