SAO » Chuyện làng sao

Dùng chiêu 'thổi giá' lừa trăm nhà đầu tư, Triệu Vy bị tòa buộc phải bồi thường 1,46 tỷ đồng

Thứ năm, 18/07/2019 15:12

Vợ chồng Triệu Vy vừa nhận thêm án phạt mới vì kinh doanh gian lận.

Ngày 16/7 vừa qua, hàng loạt tờ báo lớn của Trung Quốc đồng loạt đưa tin về án phạt mới đối với vợ chồng Triệu Vy. Theo đó, tòa án đã có kết quả, với phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo của phía Triệu Vy, duy trì kết quả ban đầu của phiên sơ thẩm, tổng số tiền mà công ty văn hóa Tương Nguyên phải bồi thường là 432.239,89 NDT (tương đương 1,46 tỷ đồng) và Triệu Vy cùng chồng phải chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ.

Vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long.

Ngoài ra, ngay từ ngày 10/7 năm nay, tiếp tục có đến 24 đơn kiện bản án dân sự ở tòa án Nhân dân Hàng Châu liên quan đến vợ chồng nữ diễn viên nổi tiếng. Tất cả đều đâm đơn kiện công ty Văn hóa Tương Nguyên cùng nhà đầu tư Triệu Vy. Tổng số tiền bồi thường và tiền lãi là 6.966.800 NDT (23,8 tỷ đồng).

Được biết, khi sự việc scandal chứng khoán của Triệu Vy bị vạch trần trên truyền thông, đã có đến 440 người đi khiếu nại liên quan đến thiệt hại mà họ phải gánh chịu bởi sự “lừa dối” của vợ chồng Én nhỏ, yêu cầu bồi thường tổng cộng 55.847.700 NDT (190 tỷ đồng). Một trong những nhà đầu tư tuyên bố họ sẽ tiếp tục mở rộng quy mô vụ kiện, làm tới cùng, chống lại Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Long cùng với công ty Văn hóa Tường Nguyên.

Kháng cáo thất bại, Triệu Vy bị tòa buộc phải bồi thường 1,46 tỷ đồng cho người bị cô "lừa đảo" về chứng khoán.

Việc kháng cáo của Triệu Vy là chiêu thức thử nghiệm, xem xét tỷ lệ thắng án khi kháng cáo có thành công. Với việc thất bại lần này, Triệu Vy có thể sẽ tiếp tục đối mặt với hàng trăm đơn kiện cùng với kết quả thua cuộc như vừa rồi, số tiền phải bồi thường cùng những thiệt hại không phải là nhỏ.

Theo nguồn tin nội bộ cho biết trước đó "Én nhỏ" đã kỳ vọng rất nhiều vào kết quả vụ kiện, hy vọng mình sẽ giành được chiến thắng để khắc phục khó khăn. Nhưng không ngờ lại thua cuộc, việc này tiếp tục gây ra ảnh hưởng xấu trong hình tượng công chúng và trên thị trường kinh doanh. Thậm chí, còn có tin đồn cơ quan trung ương đã để mắt đến nữ diễn viên vì ảnh hưởng quá lớn của sự việc đến dân chúng, có thể sẽ tiến hành "uốn nắn", điều tra toàn bộ công ty mà trước đó hai vợ chồng diễn viên quản lý, làm chủ.

Trải qua điều tra, từ năm 2016, Công ty Long Vy (Longwei Media) của vợ chồng nữ diễn viên đã bắt đầu có ý đồ lừa đảo, với vỏ bọc rỗng để niêm yết trên thị trường cùng với đó là tuyên bố dùng 3,06 tỷ NDT (tương đương 10 nghìn 400 tỷ đồng) để thu mua 29% cổ phần của công ty Văn hóa Vạn Gia. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng chứng khoán đã phát hiện vốn điều lệ của Công ty Long Vy (Longwei Media) chỉ còn 2 triệu NDT (tương đương 6.8 tỷ đồng).

Khi tiến hành thu mua, tổng tài chính của công ty chỉ vỏn vẹn 60 triệu NDT (204 tỷ đồng), khai khống lên đến 51 lần, dùng đòn bẩy để tăng giá cổ phần lên cao sau đó bán ra để được lợi nhuận với con số khủng, còn những nhà đầu tư khác rơi vào tình trạng khốn đốn, phá sản vì không thể nào lường trước sự việc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thị trường. Do đó, Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long đã bị cơ quan chức năng phạt số tiền 300 nghìn NDT, đồng thời nghiêm cấm cặp đôi này tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm theo Luật Chứng khoán.

Trong suốt thời gian đó, Triệu Vy không hề công khai xuất hiện trước công chúng, nhiều lần nữ diễn viên bị chụp được những hình ảnh phiền não, điếu thuốc không rời tay… sau đó Triệu Vy rút lui khỏi tầng quản lý của khá nhiều công ty. Cũng vì thế, vợ chồng Triệu Vy đã phải chịu lỗ một khoản tài chính lên đến 1,5 tỷ NDT (tương đương 5100 tỷ đồng).

Hiện nay, khối tài sản thu hẹp 1,5 tỷ NDT vẫn chỉ là một con số tạm thời, bởi Triệu Vy còn phải đối mặt với nhiều vụ kiện của các cổ đông khác. Sau khi khởi tố vụ kiện của 15 nguyên đơn đối với công ty Văn Hóa Tường Nguyên thì Triệu Vy sẽ tiếp tục đối mặt với gần 500 vụ kiện khác với số tiền khổng lồ.

Trước khi bị sờ gáy vì bê bối tài chính, con đường kinh doanh của vợ chồng Triệu Vy thuận lợi như diều gặp gió. Theo ước tính, khối tài sản của cặp đôi dao động ở ngưỡng 1 tỷ USD. Triệu Vy nắm giữ cổ phần trong nhiều công ty như Zhejiang Talent, Alibaba Pictures của tỷ phú Jack Ma… Ngoài ra, Én nhỏ còn sở hữu một trang trại sản xuất rượu vang tại Pháp.

Cùng với sự hậu thuẫn từ người chồng doanh nhân Huỳnh Hữu Long và tài năng kinh doanh không thể phủ nhận, Triệu Vy từ một nữ diễn viên thành đạt lại được trao cho một danh hiệu mỹ miều "Warrant Buffet phiên bản nữ của Trung Quốc". Năm 2018, cô cùng với bà Trần Lệ Hoa – vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy lọt Top 100 nữ tỷ phú tự thân toàn cầu.

Như vậy, từ một "Én Nhỏ" trong sáng bước ra từ bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách, đến nay ở tuổi tứ tuần, Triệu Vy lại đang là cái tên đầy thị phi của cả giới giải trí lẫn giới kinh doanh.

Nhiều bình luận của cư dân mạng còn cho rằng, bê bối của Triệu Vy thậm chí đáng lên án hơn tội trốn thuế của Phạm Băng Băng. Bởi lẽ, Phạm Băng Băng trốn thuế trên số tiền mà cô kiếm được, trong khi vợ chồng Triệu Vy lại trục lợi bằng cách lừa gạt, lợi dụng lòng tin của các nhà đầu tư.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, đây là khoảng thời gian thích hợp để Triệu Vy tạm dừng sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, ngôi sao 42 tuổi lại đang làm điều ngược lại khi tích cực gây dựng lại hình ảnh của mình sau hàng loạt tai tiếng. Triệu Vy tham gia nhiều hơn vào các hoạt động từ thiện và hiện tại đang đạo diễn một bộ phim công ích nhằm giúp đỡ người dân tại các vùng khó khăn tại Trung Quốc.

Cô cũng tham gia show thực tế Nhà Hàng Trung Hoa nhằm quảng bá ấm thực Trung Quốc, đồng thời đem số tiền thu được dùng làm từ thiện. Tuy nhiên, hành trình gây dựng lại hình ảnh của "Én nhỏ" Triệu Vy được cho là sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Ngọc Anh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới