SAO » Chuyện làng sao

Duy Mạnh bóc chiêu 'sử dụng đòn từ thiện để đánh lạc hướng và dắt mũi dư luận' của giới showbiz

Chủ nhật, 20/06/2021 08:30

Phát ngôn mới của ca sĩ Duy Mạnh lại tiếp tục khiến dư luận dậy sóng.

Trên trang cá nhân mới đây, Duy Mạnh gây chú ý khi chia sẻ về giới showbiz: "Giới showbiz có cái chiêu rất hay. Đó là sử dụng đòn từ thiện để đánh lạc hướng và dắt mũi dư luận.

Ví dụ 1 nghệ sĩ nào đó bị vướng vào 1 vụ scandal. Và bị khán giả tẩy chay hoặc ném đá. Thế là y rằng 1-2 ngày sau. Anh hát, chị hát lại bỏ ra 1-2 trăm củ để đi làm từ thiện. Rồi đăng những hình ảnh khổ sở, đi phát quà cho người nghèo, để đánh lạc hướng dư luận. Thế là lúc đó khán giả lại không ném đá nữa. Mà ngày mai khán giả lại quay ngoắt 180 độ chuyển sang ca ngợi các Anh Hát, Chị Hát hết mình. Rồi đưa lên tận mây xanh bằng những lời lẽ như rót mật vào tai. Mặc dù hôm trước thì ném đá không thương tiếc. He…he..! He…he..! Bánh tráng lật mặt nhanh 180 độ! He…he..! Cộng đồng mạng dở mặt cũng nhanh lắm đó nha. He…he..!".

Ca sĩ Duy Mạnh phát ngôn sốc về giới showbiz.

Bài đăng của nam ca sĩ lập tức thu hút sự chú ý từ dân mạng. Khi một tài khoản chê trách Duy Mạnh, cho rằng mang danh ca sĩ nhưng lại đi "bóc phốt" đồng nghiệp, chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng".

"Cùng là ca sĩ sao anh lại nói vậy? Kiếp Đỏ Đen làm em mất thần tượng. Dù anh có bỏ nghề đi chăng nữa thì cũng không nên vạch áo cho người khác xem lưng như vậy", tài khoản mạng gay gắt. Trước lời nhận xét, Duy Mạnh liền phản hồi gay gắt: "Tao đ** phải nghệ sĩ. Tao là thợ hát".

Duy Mạnh cho biết anh là "thợ hát" chứ không phải nghệ sĩ.

Trước đó, giọng ca "Kiếp Đỏ Đen" từng thẳng thắn tiết lộ một số sao Việt lừa dối khán giả, kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân, giải quyết nợ nần do cờ bạc gây ra.

Theo Duy Mạnh, khán giả không nên gửi tiền từ thiện qua nghệ sĩ, thay vào đó chuyển trực tiếp vào các tổ chức uy tín: "Tớ nói thật luôn, trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều, rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ. Vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ cờ bạc dễ dàng nhất.

Mà hầu hết tiền quyên góp từ thiện là tiền của người nghèo, vì người nghèo họ dễ tin yêu nghệ sĩ. Nên mỗi người gửi 100 nghìn, 200 nghìn, 1 triệu, 2 triệu... Họ gửi vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ để nhờ nghệ sĩ làm từ thiện giùm. Họ cảm thấy hãnh diện và vui. Chính vì điều đó nên nhiều nghệ sĩ đã lợi dụng lòng tốt của họ để lừa dối.

Chứ những doanh nghiệp giàu có, họ bỏ ra cả trăm tỷ, ngàn tỷ để làm từ thiện. Họ không bao giờ gửi vào tài khoản cho bất cứ cá nhân nào, mà họ sẽ gửi đến những quỹ của những tổ chức, ví dụ như quỹ Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt Trận Tổ Quốc. Vì những quỹ đó được sự quản lý của nhà nước và chính phủ. Bất cứ người nào làm sai hoặc ăn chặn tiền từ thiện sẽ đều bị xử lý trước pháp luật.

Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì chả có ông Tổ nghiệp nào mà cứu giúp được. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì không những bị ông tổ Sân khấu quật, mà còn bị cả ông tổ Kiếp Đỏ Đen quật nữa cơ".

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới