SAO » Chuyện làng sao

Gặp nữ diễn viên khiến Lê Hoàng ngỡ người của thế kỷ... 25

Thứ bảy, 01/02/2014 22:50

“Kim Tuyến yêu cái gì thì giờ phút này vẫn còn là một bí ẩn. Mà nói chung, cả cuộc đời nàng là một bí ẩn trong mọi chi tiết” - đạo diễn Lê Hoàng viết.

“Tôi gặp Kim Tuyến lần đầu tiên trong cuộc thi Phụ nữ thế kỷ XXI. Hồi ấy, Kim Tuyến suýt bị loại vì nàng rất giống con gái thế kỷ... XXV. Ban tổ chức phải họp rất lâu, bàn xem có nên để Kim Tuyến tham gia hay không, bỏ phiếu kín thì 100% đồng ý, vì ai cũng hy vọng sau cuộc thi, Kim Tuyến yêu mình...”. Đó là lời của đạo diễn Lê Hoàng.

Suýt mất mạng vì đóng phim

- Kim Tuyến từng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, tại sao lại rẽ ngang làm diễn viên?

Bố mẹ Kim Tuyến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nên từ nhỏ bố mẹ đã mong muốn mình sẽ theo công việc này. Tuy nhiên, sau khi học xong, Tuyến không hứng thú với kinh doanh.

Quyết định tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ XXI đã tạo ra bước ngoặt của cuộc đời của Tuyến. Vai diễn nho nhỏ thử sức trong cuộc thi này đã giúp Tuyến phát hiện ra đam mê thực sự của mình, cũng từ đó Tuyến đã nhen nhóm một tình yêu nghệ thuật. Kết thúc cuộc thi, được các anh chị trong Ban giám khảo động viên, khuyến khích tham gia đóng phim, Tuyến đã nhận để thử sức đam mê này.

Diễn viên Kim Tuyến.

- Chỉ có 5 năm tuổi nghề, vậy vai diễn nào để lại cho Tuyến kỷ niệm đáng nhớ nhất?

Vai diễn đáng nhớ nhất của Tuyến cho đến lúc này đó là vai Ngọc Yến trong phim "Chuyện tình đảo Ngọc" của đạo diễn Lê Bảo Trung. Không phải vì vai diễn này giúp Tuyến nhận được giải thưởng tại Cánh diều vàng 2010, mà ấn tượng bởi đây là vai diễn mà Tuyến hy sinh nhiều nhất, thậm chí... suýt mất mạng vì vai diễn này. Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại phim đó, ai cũng nói Tuyến may mắn.

Ngọc Yến trong "Chuyện tình đảo Ngọc" là cô bé làng chài hoang dại, thông minh có nhiều tài vặt, đặc biệt là bơi, lặn giỏi. Với một nhân vật như vậy, có rất nhiều cảnh quay khó, đặc biệt là những cảnh quay lặn sâu dưới biển.

Có một cảnh quay Yến cứu Lê Phong, khi đó, mình được thả xuống một vùng nước biển sâu, trong vắt và đạo diễn phải đi phi thuyền tới đó để chỉ đạo diễn. Khi được thả xuống dưới biển, do chưa có kinh nghiệm, thêm việc do áp lực của biển khiến cơ thể cứ nổi lềnh bềnh, lúc đó đạo diễn phải đeo thêm vào người Yến khoảng 20kg khối chì.

Vì cảnh quay thể hiện nhân vật là người bơi lặn giỏi nên không có bình ô xi, dưỡng khí, đuối sức, Tuyến đã ngoi lên mặt nước để thở. Khi vừa lên đến mặt nước, Tuyến thấy chiếc canô đang chạy sầm sầm tới...

- Kim Tuyến có sẵn sàng nhận vai diễn khi có những cảnh quay nguy hiểm nữa không?

Tất nhiên là có. Đã làm diễn viên khi nhận vai diễn thì vấn đề không phải là dám hay không dám. Điều quan trọng là lần sau phải chuẩn bị diễn tốt hơn, an toàn hơn. Nếu không dám thực hiện những cảnh quay nguy hiểm thì sao có những cảnh quay hay dành cho khán giả?

- Diễn viên là nghề nhiều thị phi, Tuyến nghĩ thế nào về nó?

Theo Tuyến, bất cứ ngành nghề nào cũng có thị phi, tuy nhiên khi là người của công chúng, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng bị giới truyền thông hoặc mọi người đào xới và thổi phồng lên. Điều này rất bất công với nghề diễn viên nói riêng và giới showbiz nói chung.

Tuy nhiên, Tuyến cũng nghĩ rằng, thị phi hay không là do chính bản thân mình, vì đã có những chuẩn mực đạo đức rất rõ ràng, nếu bản thân không đi rời xa những chuẩn mực ấy thì sẽ không phải mang trên vai hai chữ thị phi.

- Những tố chất gì cần có ở diễn viên “tay ngang”, cho những bạn trẻ có đam mê với nghề diễn?

Để thành công trong một vai diễn, yếu tố kịch bản quyết định đến 70%, chỉ 30% còn lại phụ thuộc vào sự diễn xuất của diễn viên. Với diễn viên thì sự đam mê với nghề, cống hiến hết mình và sống thật sự với nhân vật là rất cần thiết.

Với các bạn trẻ đang có ý muốn trở thành diễn viên, thì trước hết các bạn nên có đam mê, yêu thích thật sự với nghề này. Nếu đam mê thực sự, dù phải mất một thời gian thì trước sau gì bạn cũng thành công. Còn nếu bạn chọn nghề diễn chỉ mong muốn sự nổi tiếng, kiếm nhiều tiền thì đó thật sự sai lầm và tốn sức. Với mục tiêu này thì trước sau gì bạn sẽ thất bại.

- Năm 2013, Kim Tuyến thấy mình thành công? Dự định năm mới là gì?

Thành công hay không cũng tùy từng quan niệm của mỗi người. Có nhiều người cho rằng, thành công phải đạt giải thưởng này, giải thưởng kia, nhưng với Tuyến, thành công đó là hoàn thành tốt từng vai diễn và khi bộ phim phát sóng được khán giả đón nhận, mong đợi.

Trong năm 2013, Tuyến có tham gia 3 bộ phim, trong đó có bộ phim "Ranh giới mong manh" đã được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, với Tuyến đó là một sự thành công và Tuyến hài lòng về điều đó.

Năm 2014, Tuyến vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đam mê của mình qua những vai diễn.

Kim Tuyến và con gái.

Chuyện tình cảm, “không sợ cành cong”

- Sau ly hôn, Tuyến rất kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm. Nhiều người nói chị như “con chim sợ cành cong”?

Tuyến không muốn chia sẻ những chuyện riêng tư vì nhiều người nghĩ đó là gây scandal, chiêu PR bản thân. Tuyến rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nếu khi nào mình đề cập chuyện tình cảm trên báo giới thì có nghĩa khi đó mình đã kết hôn rồi và đó là mối quan hệ chắc chắn.

Mình không muốn khán giả của mình phải chạy theo và hoa mắt khi hôm nay nói: Tôi đang yêu một người này, hạnh phúc ra sao rồi một vài tháng sau lại chia tay và xuất hiện một anh khác thế này, thế kia. Theo Tuyến, như vậy sẽ không tôn trọng khán giả và giống như biến bạn và chính mình thành trò cười. Đối với Tuyến, khán giả của mình không phải chỉ là những người mở tivi lên xem phim mình đóng mà những người theo dõi tin tức của mình trên báo giới cũng là khán giả của mình. Vì thế mình cần phải giữ hình ảnh và tôn trọng họ.

Tuyến không mang tâm lý “con chim sợ cành cong”. Bởi theo Tuyến nghĩ, khi kết hôn là việc tốt cho hai người thì việc ly hôn cũng là một việc tốt nếu cả hai người muốn như vậy. Tất nhiên, khi lấy nhau, không ai mong muốn điều đó, nhưng nếu chia tay tốt cho cả hai thì mình cũng nên làm và điều đó cũng hết sức bình thường. Nếu gặp được người phù hợp, Tuyến sẵn sàng tái hôn mà không lo sợ sẽ xảy ra những điều tương tự như trước đây.

- Hiện nay Kim Tuyến có bốn dấu mốc như: Ngày chị lên xe hoa, ngày bước chân vào showbiz, ngày sinh con, ngày ly hôn..., đâu là dấu mốc quyết định, thay đổi cuộc đời của chị?

Với Tuyến thì ngày bước chân vào showbiz là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của Tuyến, thay đổi nhiều nhất. Vì khi bước chân vào nghề diễn, Tuyến đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Còn những chuyện như kết hôn, có con hay ly hôn thì nó chỉ nằm trong khuôn khổ gia đình và mình đã được người thân chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý nên cũng không có nhiều bỡ ngỡ.

- Công việc của chị rất bận rộn, lại là bà mẹ đơn thân, hẳn Kim Tuyến rất vất vả chăm sóc con gái?

Tuyến có rất ít thời gian bên cạnh con gái vì công việc của Tuyến thường xuyên phải đi cùng đoàn làm phim. Cũng may mắn, nhóc nhà mình có tính tự lập rất cao cộng thêm sự giúp đỡ của người thân nên Tuyến cũng nhàn hơn.

Còn với Tuyến, được chăm sóc con gái là một hạnh phúc. Con gái chính là nơi mình luôn hướng về, là động lực giúp Tuyến vượt qua mọi khó khăn. Chính vì thế, Tuyến không hề thấy vất vả, mệt mỏi khi chăm sóc con.

- Chị mong con gái của mình sau này sẽ như thế nào?

Tuyến chỉ mong, sau này con gái bắt gặp được niềm đam mê thực sự. Và, mình sẽ ủng hộ con gái cho dù đam mê đó là gì, mình không ép con gái phải đi theo nghề diễn của mình.

- Cảm ơn Kim Tuyến về buổi trò chuyện này. Chúc chị luôn có vai diễn “để đời”!

Đạo diễn Lê Hoàng: “Cuộc đời nàng là một bí ẩn”

“Kim Tuyến yêu cái gì thì giờ phút này vẫn còn là một bí ẩn. Mà nói chung, cả cuộc đời nàng là một bí ẩn trong mọi chi tiết”. Kim Tuyến có thể ngồi ăn bánh canh vỉa hè sau đó xỉa răng bằng một cái tăm vàng. Kim Tuyến không có tiền mua kem nhưng lấy tờ 100 đô để gấp máy bay. Kim Tuyến quen thân với Châu Nhuận Phát nhưng là bạn tắm mưa thuở bé với Chí Phèo. Và trên hết, Kim Tuyến là tài tử xi nê nhưng hình như có làm thêm bác sĩ pháp y.

Với vẻ lạnh lùng, nghiêm trang một cách quá đáng, nàng khiến ai mới gặp cũng phát hoảng. Truyền thuyết kể rằng, có nhiều lần Kim Tuyến chỉ đi trên vỉa hè mà có nhiều tên trộm chạy tới tự thú vì chúng tưởng nàng đang lùng bắt chúng...”.

Nguoiduatin.vn