SAO » Chuyện làng sao

Gia Bảo lại vướng vận xui, bị nhân viên bán vé tố quỵt tiền lương

Thứ ba, 03/12/2019 09:01

Nam nghệ sĩ cho biết, bạn đâu cả hai không thoả thuận chuyện tiền lương và anh đã chuyển cho người này 2 triệu trong khi làm việc rất tất trách.

Mới đây, trên một group kín về showbiz, một tài khoản tên N.V. A. đã tố nghệ sĩ Gia Bảo ăn quỵt tiền lương của nhân viên. Thậm chí, người này còn chia sẻ những hình ảnh được chụp từ phần tin nhắn với Gia Bảo để làm bằng chứng.

Gia Bảo bị nhân viên bán vé bóc phốt không trả lương

Nguyên văn đoạn tố như sau:

"Chưa từng muốn nói ai nặng lời, không thích gây xích mích. Nhưng lần đầu tiên tôi bực mình, cảm thấy sự tin tưởng của mình nó phải trả cho 1 cái giá quá chát.

Làm bán vé show Lan và Điệp, phải tính đúng là 31 ngày. Ngày nào cũng ngồi từ 9h sáng đến 8h tối ở nhà hát, vì lỡ nhận lời thì làm tròn trách nhiệm. Con nhỏ phải để bà ngoại đón trong 1 tháng đó. Có những bữa về khuya lơ khuya lắc vì đi giao vé, chỉ vì không muốn khách hủy hay khách không xem nữa. Khách xa mãi khu đô thị Thanh Hà cũng lọ mọ giao, ngược chiều nhà vun vút. Có những vé phải nhờ mấy đứa em giao giúp, chưa cảm ơn đứa nào.

Rồi ai cũng hỏi, "làm đây lương cao lắm nhỉ?", chắc là lương cao nhưng chưa biết cao tận bao nhiêu?

Trong khi làm, anh kêu "làm ăn lương của người ta cơ mà, sao làm không nên chuyện". Ủa? Từ lúc em làm đến khi kết thúc, em lấy được đồng nào chưa mà ăn lương?

Đòi mãi, anh chuyển khoản cho tôi 2 triệu. Trời 2 triệu nó to như bánh xe bò ý, với một người mẹ đơn thân như tôi thì 2 triệu to quá sức to.

Giờ tôi cần tiền đóng tiền nhà, hỏi thì anh kêu đợi rồi đánh bùn sang ao kêu chị H nói chuyện. Trong khi làm tôi chưa trả anh thiếu 1 xu tiền vé, không lấy 1 cái gì ở đó. Thử hỏi, trong 1 tháng tôi lấy không khí nuôi con à? Có mấy đồng tôi cũng lôi ra tiêu, tin là anh sẽ sòng phẳng, chả ai ngờ anh lại quá nhập nhèm tiền bạc.

Tôi chưa hiểu anh tính 1 ngày làm đó của tôi bao tiền, bộ 100k hay 200k, hay 50k à. Nó là 11h giờ tôi ngồi đó, không yêu cầu cơm trưa cũng chả yêu cầu gì, thế tính ra 10k/1h hay 5k/1h. Nó rẻ mạt hơn cả mấy em phát tờ rơi, quá rẻ ý...

Đề nghị anh trả hết tiền lương cho tôi".

Người này tung tin nhắn giữa mình và Gia Bảo

Liên hệ với Gia Bảo, anh cho biết, người tố là một nhân viên bán vé của anh tại Hà Nội. Cô là người chủ động đến xin anh việc làm. Trước khi giao việc, anh có hỏi, nghề chính của cô là gì thì nhận được câu trả lời là bán hàng online, xin bán vé chỉ để làm thêm. Điều này khiến Gia Bảo yên tâm nhận vì đối phương cũng có công việc chính, không sống dựa hoàn toàn vào số tiền lương của việc bán vé khá ít ỏi. Vì thường, một nhân viên bán vé, lương cũng chỉ khoảng 3,5 triệu đến 4,5 triệu là cao. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, người này đã gây thiệt hại cho Gia Bảo vì tắc trách: "Bạn ấy bán vé nhưng bỏ phòng vé đi suốt. Khán giả đến mua vé nhưng không ai bán. Đến nỗi nhân viên ở rạp bức xúc phải gọi nói với tôi. Thử hỏi số tiền tôi thất thoát là bao nhiêu vì sự thiếu trách nhiệm này? Chưa kể, bạn ấy nói giao người phát tờ rơi, treo panner, tôi tin tưởng giao cho làm nhưng đâu ngờ những người ấy làm việc lại là người nhà của bạn ấy, lấy của tôi hết 1,8 triệu. Phát không tốt, làm mất panner của tôi. Lúc đầu, bạn ấy cũng không hề giao kết chuyện tiền lương với tôi. Tôi đã chuyển cho bạn ấy 2 triệu trước và sau show tới, tôi sẽ giải quyết tiếp. Tôi chưa hề nợ nghệ sĩ tham gia show một đồng nào, bởi họ chủ động giảm cát sê 50% cho tôi để gỡ lại đêm sau. Hơn ai hết, bạn ấy là người biết rõ những chuyện đó. Và chuyện bạn ấy làm việc không trách nhiệm khiến khán giả đến mua vé nhưng không ai bán, tôi còn chưa truy cứu. Tôi có nói giao cho chị Hà giải quyết vì chị ấy là đại diện của tôi ở Hà Nội và cũng làm việc với bạn ấy vài lần nhưng bạn ấy lại bảo không biết chị Hà là ai. Thật sự đúng năm xui tháng hạn của tôi".

Chị Hà, người đại diện của Gia Bảo ngoài Hà Nội đã để lại bình luận trên facebook của người tố nhưng nhanh chóng bị xoá đi

Bên cạnh nhiều bình luận chỉ trích Gia Bảo cũng có nhiều ý kiến cho rằng, lỗi không nhỏ cũng thuộc về người tố vì không thoả thuận lương ngay từ ban đầu nên dẫn đến câu chuyện không hay về sau.

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới