SAO » Chuyện làng sao

Gil Lê: 'Nếu có duyên, tôi cũng mong muốn có con của mình'

Thứ ba, 16/06/2020 20:37

Đây là lần đầu tiên, Gil Lê bày tỏ quan điểm muốn có con của mình khi được truyền thông đặt câu hỏi.

Mới đây, khi xuất hiện trong một buổi ra mắt chương trình dành cho thiếu nhi, Gil Lê đã nhận được câu hỏi: Nhiều nghệ sĩ quan điểm sống hạnh phúc với nửa kia và không sinh con, riêng bạn nghĩ sao? Gil Lê đã thẳng thắn chia sẻ: "Thật ra, cũng tuỳ từng người. Mình chỉ đọc title một bài viết cũng chưa đủ để hiểu hết ý của họ. Tôi đã đọc bài báo đó, tôi nhận thấy, họ có điều mong muốn đó ngay ở thì hiện tại, muốn tập trung cho sự nghiệp và xây dựng gia đình nhỏ trước để khi có con sẽ vững vàng, ổn định hơn. Còn với những người mang luôn tư duy là không muốn có con cho riêng mình, tôi nghĩ, bất kì cá nhân nào cũng có chính kiến, suy nghĩ riêng về xã hội, cuộc sống và con cái, tôi hoàn toàn tôn trọng".

Khi được hỏi bản thân muốn có con không, nữ ca sĩ ngại ngùng nhưng không giấu ước muốn: "Cá nhân tôi, nếu có duyên, tôi cũng mong muốn có con của mình. Vì tôi có bé cháu ruột, mỗi lần có chơi hay chăm sóc bé, tôi đều thấy vui và hạnh phúc”.

Gil Lê bày tỏ mong muốn có con cho riêng mình nếu có duyên

Trấn Thành cũng ngồi ghế giám khảo của chương trình dành cho thiếu nhi này

Nam danh hài cho biết cả anh lẫn bà xã Hari Won đều trăn trở về chuyện nuôi dạy con sau khi ngồi ghế giám khảo chương trình này: "Tôi hy vọng sau này Việt Nam sẽ có nhiều chương trình giáo dục, tiếp cận và hiểu tâm trí trẻ nhỏ. Tôi cảm thấy ở Việt Nam có rất nhiều tài năng khủng khiếp nhưng giới hạn của các bạn luôn luôn bị rào lại bởi văn hoá dạy dỗ của người lớn. Nói hơi đau lòng là vì cha mẹ không đủ trình độ dạy con. Cha mẹ không đủ tầm để biết được con làm tốt nhất điều gì và được học ở đâu. Có những bé giỏi ngoài tầm kiểm soát, đến nỗi bé bị tăng động, không dừng lại một giây, khi đó cha mẹ lại bảo con mình bị khùng, tưởng con mình khác thường, đi đâu cũng ồn ào. Họ không hiểu được năng lượng trong bé quá nhiều và cần được xả. Họ không mang bé đến những nơi để xả năng lượng ra nên lúc nào các bé cũng nhúc nha nhúc nhích, không bao giờ đứng yên, làm những chuyện khác thường. Họ không để ý được việc đó. Các bé như vậy rất tội nghiệp khi bị đóng khung trong gia đình đó. Tôi không biết tại sao nhưng tôi hiểu được các cháu. Mỗi lần tôi lên tôi phát hiện câu chuyện của các bé, các bé cũng tin tưởng tôi và nói rồi khóc, khi đó tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ nếu tôi làm cha cũng được chứ không đến nỗi tệ. Nếu may mắn, tôi muốn làm một show về tâm lý, cách tiếp cận các cháu nhỏ, giáo dục, dạy dỗ các cháu. Đôi khi hơi khác thường, hơi phi thường về trí tuệ, phải đối mặt ra sao khi trí tuệ chúng ta không bằng các bé".

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới