SAO » Chuyện làng sao

Nữ ​​diễn viên đóng vai Rose già trong Titanic (1997): Gloria Stuart khi còn trẻ là một đại mỹ nhân

Thứ bảy, 07/01/2023 13:49

Bà Gloria Stuart là một nữ diễn viên sân khấu và truyền hình nổi tiếng trong những năm 1930. Bà được biết đến với vai chính trong The Invisible Man (1933), ở tuổi 87, bà được ghi nhận là nữ diễn viên cao tuổi nhất được đề cử giải Oscar cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" từ bộ phim Titanic.

Hình ảnh thời trẻ của Gloria Stuart (Gloria Stuart), nữ diễn viên đóng vai Rose già trong bộ phim Titanic (1997).

Gloria sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề luật. Cha bà mất sớm, em trai bà cũng qua đời khi còn trẻ vì vậy tính cách của bà có phần lãnh đạm. Khi lên trung học bà là Hoa khôi của trường, lúc đó vẻ đẹp thanh tú của bà đã khiến bao chàng trai thầm thương trộm nhớ.

Khi ở trường đại học California, bà theo học ngành triết học và nhạc kịch, cũng từ đó niềm đam mê diễn xuất bắt đầu nảy nở trong tâm hồn bà. Với vẻ ngoài xinh đẹp, những bạn học của bà luôn cho rằng, bà chắc chắn sẽ nổi tiếng sớm nhưng thật không ngờ suy đoán của họ đã sai hoàn toàn.

Thời trẻ của Gloria

Gloria có đôi mắt sáng, khuôn mặt toát lên vẻ thanh lịch và quý phái, rất có khí chất. Tại thời điểm đó có hai hãng phim lớn là Paramount và Universal đã phát hiện ra vẻ đẹp của cô gái tóc vàng này và mời cô tham gia vào công ty của họ. Lúc đó Gloria cực kỳ bối rối, cô đã tung đồng xu để quyết định, kết quả là cô chọn hãng phim Universal.

Năm 1932 Gloria 22 tuổi, cô tham gia diễn xuất trong bộ phim đầu tay “Street of women”. Sau đó cô cùng với diễn viên nhí Shirley Temple đóng vai chính trong bộ phim “Poor little rich girl”.

Sau đó điện ảnh thế giới bước vào kỷ nguyên điện ảnh khi.ê.u d.â.m nhưng Gloria vẫn đứng ngoài xu thế, yên tĩnh và lặng lẽ. Có lẽ vì điều này mà báo “New York time” từng đánh giá cô là một diễn viên “Quyến rũ và khôn ngoan”.

Trong khi những diễn viên khác thích sự gợi cảm và náo nhiệt thì Gloria lại luôn chọn cho mình những góc yên tĩnh và thanh bình, cô luôn tránh xa thị phị, ăn mặc không cầu kỳ chải chuốt. Không biết có phải vì lý do này không mà khi cô chuyển sang hãng phim Warner Bros, sự nghiệp của cô vẫn ảm đạm và mờ nhạt.

Năm 1934, cuộc hôn nhân 3 năm của Gloria kết thúc. Sau đó cô kết hôn với biên kịch Arthur Hickman và sinh ra một cô con gái. Cũng giống như những người phụ nữ khác, khi trở thành mẹ, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả sự nghiệp để chăm lo cho gia đình và con cái.

Cô dần dần rời xa làng giải cùng gia đình đi du lịch khắp nơi. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng hỗ trợ chồng mình là Arthur trong việc kinh doanh buôn bán cửa hàng nội thất và chụp ảnh cho các tạp chí.

Gia đình cô sống trong một tòa nhà cổ, tự trồng rau, chăm sóc vườn tược, bắt đầu một “cuộc sống cổ tích”.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, cô phụ chồng chăm con và nghiên cứu về trường phái tranh trừu tượng, năm 1961, cô đã tự tổ chức một bổi triển lãm cá nhân. Những tác phẩm của cô giành được nhiều lời khuyên từ giới chuyên môn và khán giả. Thực ra từ năm 1946, khi Gloria 36 tuổi, cô đã gần như rút khỏi hẳn làng giải trí.

Mặc dù xuất thân là một diễn viên nhưng cô gần như chìm vào quên lãng sau một khoảng thời gian dài không diễn xuất.

Cô trở lại vào năm 1975, mặc dù chỉ đóng vai phụ trong các bộ phim nhưng với diễn xuất chuyên nghiệp và xuất thần, cô giành được rất nhiều sự kính phục của lớp diễn viên trẻ. Cô còn tự mình thành lập một công ty xuất bản các tác phẩm nghệ thuật.

Thời gian trôi qua, người phụ nữ lộng lẫy năm nào đã biến thành một người bà lão tóc bạc. Bà mất đi người chồng thứ hai của mình và phải cắt bỏ phần ngực sau một thời gian dài chống chọi với ung thư vú. Mặc dù vậy nhưng đôi mắt của bà vẫn sáng ngời thậm chí còn thêm phần thâm trầm làm người ta liên tưởng đến đáy đại dương sâu thẳm.

Năm 1996, khi ấy Gloria 86 tuổi, bà nhận được một cuộc điện thoại nói rằng, họ muốn mời bà đóng vai chính “Rose” lúc về già cho bộ phim “Titanic”.

Sau đó, khi đọc kịch bản của bộ phim, Gloria nói với mọi người rằng: “Tôi không lo lắng chút nào về vai diễn này vì tôi đọc được trái tim của Rose khi hồi tưởng lại mọi việc”.

Và sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bà lại nổi tiếng ở tuổi 87. Lúc ấy bà diễn xuất không phải theo kinh nghiệm là theo tình cảm, cái mà bà cảm nhận được từ nhân vật.

Gloria trong bộ phim nổi tiếng “Titanic”.

Sau khi bộ phim được công chiếu, Gloria với đôi mắt xanh sâu đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Từ đôi mắt ấy người ta nhìn thấy tâm hồn của Rose với tình yêu mãnh liệt dành cho Jack khi còn trẻ. Cũng có thể nói từ đôi mắt ấy người ta nhìn thấy cả Rose và Gloria.

Bộ phim thành công vang dội và Gloria giành được đề cử Oscar đầu tiên trong đời, đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và cũng là diễn viên lớn tuổi nhất nhận được đề cử cho giải này.

Tiếp theo đó một tạp chí bình chọn bà là một trong “50 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 1998”. Sau đó bà tiếp tục tỏa sáng trong các bộ phim “Forever Hollywood”, “The Million Dollar Hotel”… Gloria ở tuổi 90 cũng là đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất của bà.

Vào một đêm năm 2010, sau 5 năm chiến đấu với ung thư phổi, đôi mắt xanh thăm thẳm ấy đã khép lại vĩnh viễn, bà ra đi ở tuổi 100, tuổi được coi là bằng tuổi với vai Rose...

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới