SAO » Chuyện làng sao

Hậu duệ của Từ Hi Thái hậu có tài sản 188 nghìn tỷ, sở hữu một con phố ở nội đô Bắc Kinh, không ai dám ăn nếu bà không ngồi xuống

Thứ sáu, 25/03/2022 14:05

Nếu bà chưa ngồi vào bàn, mọi người sẽ không thể ăn. Trong gia đình, bà là người kiểm soát nền kinh tế, là người quyết định cuối cùng.

Có một người phi thường trong danh sách giàu có, đó là hậu duệ đời thứ 8 của Từ Hi. Bà có tài sản 52,5 tỷ NDT (~ 188 nghìn tỷ đồng) và đứng thứ sáu trong danh sách phụ nữ giàu nhất thế giới. Tất cả mọi người đều biết bà có cuộc hôn nhân với "Trì Trọng Thụy", người đóng vai Đường Tăng trong "Tây Du Ký". Người ta nói rằng Trần Lệ Hoa vẫn có quy tắc quý tộc Mãn Châu khi dùng bữa tại nhà. Nếu Trần Lệ Hoa chưa ngồi vào bàn, mọi người sẽ không thể ăn. Trong gia đình, bà là người kiểm soát nền kinh tế, có tiếng nói cuối cùng.

Hậu duệ của Từ Hi Thái hậu có tài sản 188 nghìn tỷ, sở hữu một con phố ở nội đô Bắc Kinh, không ai dám ăn nếu bà không ngồi xuống.

Trần Lệ Hoa cho người ta cảm giác bí ẩn, Bách khoa toàn thư Baidu nói rằng Trần Lệ Hoa sinh ra ở Cung điện Mùa hè (Di Hoà Viên), điều này điều kiện sống của Trần Lệ Hoa rất sung túc, nhưng thực tế không phải là vậy. Trần Lệ Hoa là con cháu của quý tộc Mãn Châu vốn không sai, nhưng bà lại là một đứa trẻ nghèo khó. Khi trưởng thành Trần Lệ Hoa đã sớm hiểu ra một bài học: Làm người trước rồi mới kinh doanh. Điều này cũng để cho con đường kinh doanh của Trần Lệ Hoa suôn sẻ, và bà chưa bao giờ gặp phải quá nhiều thất bại.

Trần Lệ Hoa có tầm nhìn trong lĩnh vực đầu tư và bất động sản khá tốt, ngay từ năm 1982, bà đã mua 12 căn biệt thự trong một lần ở Bỉ, tổng lợi nhuận từ chúng đủ để Trần Lệ Hoa sống một cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc. Sau đó, Trần Lệ Hoa vừa bắt kịp xu hướng phát triển lớn của bất động sản, vừa liên tiếp kinh doanh tại một số thành phố lớn của Trung Quốc, thậm chí sở hữu một con phố ở nội đô Bắc Kinh. Với tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, bà là một huyền thoại kinh doanh vào những năm 1990.

Đáng nói nhất là bảo tàng đàn hương đỏ ở Bắc Kinh, chủ đầu tư là Trần Lệ Hoa. Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên và lớn nhất ở Trung Quốc chuyên sưu tầm và nghiên cứu, trưng bày nghệ thuật đàn hương đỏ, trân trọng các lịch sử văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Năm 1990, Trần Lệ Hoa kết hôn với Trì Trọng Thụy, tính đến nay đã 30 năm.

Điều đáng nói, Trần Lệ Hoa nhiều lần bị thế giới bên ngoài hiểu nhầm là hậu duệ của Từ Hi Thái hậu. Trong một talkshow, Trần Lệ Hoa cho biết bà không có họ hàng gì với Từ Hi Thái hậu mà chỉ là một người Mãn bình thường, không có xuất thân nổi bật như mọi người đã nói. Ngoài ra, việc sinh ra ở Cung điện mùa hè cũng khiến Trần Lệ Hoa dở khóc dở cười. Bà thẳng thắn nói rằng vẫn có những người bình thường sống ở Cung điện mùa hè, việc bà sinh ở đó không có gì lạ.

Tuy nhiên, điều được bàn tán nhiều nhất về Trần Lệ Hoa chính là cuộc hôn nhân của bà. Cho đến nay, Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy vẫn không thể tách rời. Điều hiếm thấy là Trì Trọng Thụy không hề để ý đến những lời xì xào từ thế giới bên ngoài, ông như một trợ thủ riêng của Trần Lệ Hoa, âm thầm chăm sóc bà, thật đáng ghen tỵ.

Trần Lệ Hoa mặc dù có tài sản kếch xù nhưng bà vẫn ăn ở nhà với gia đình nhiều nhất có thể mỗi ngày. Nếu Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy không đến bàn ăn, những người còn lại sẽ không được phép nhấc đũa lên. Đây là được coi là quy định khá khắt khe nhưng cũng là một điều đáng mừng là có thể làm cho thế hệ trẻ hình thành thói quen kính trọng người già.

Maii (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới