SAO » Chuyện làng sao

HH Hải Dương: 'Tôi không ngại ngùng khi bị nhắc đến danh xưng Hoa hậu quỵt nợ vì tôi không làm điều đó'

Thứ hai, 17/04/2023 19:31

Từng bị công ty đòi nợ tìm đến tận cơ sở kinh doanh và dính nhiều lùm xùm tiền bạc với Quỳnh Thư cùng Vũ Khắc Tiệp, Hoa hậu Hải Dương đã chia sẻ về những thăng trầm cũng như những thay đổi trong cuộc sống sau 3 năm "im hơi lặng tiếng".

Chào Hoa hậu Hải Dương, sau scandal nợ nần, hiện tại, chị có hoạt động nào trong showbiz không?

- Dạ không. Doanh nhân rất nhiều sóng gió trong công việc làm ăn, chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Thật ra trong công việc kinh doanh của mình phải đối diện với nhiều vấn đề lớn, scandal giữa cá nhân với nhau trong showbiz là chuyện rất bình thường. Có những công việc trong vấn đề về kinh doanh giữa các đối tác lớn hơn.

Scandal thời điểm trước ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chị như thế nào?

- Với góc nhìn của những người không lên truyền thông như tôi là dân kinh doanh làm về công việc trực tiếp, không có nhìn nhận những scandal đó. Trong hành trình kinh doanh mua bán chưa ngày nào bán ế vì scandal đó. Công ty tôi kinh doanh sản phẩm nhập khẩu nên rất rõ ràng, tôi kinh doanh đã lâu năm nên về khách hàng lâu năm không vấn đề gì. Ngoài ra tôi có kinh doanh online, cung cấp cho người ta sản phẩm tốt vì tất cả những sản phẩm đó đều là hàng hiệu, tôi không sản xuất sản phẩm nên không ảnh hưởng. Chuyện này là chuyện cá nhân với cá nhân, hồi giờ tôi vẫn uy tín với khách hàng của mình, chưa bao giờ mất uy tín với khách hàng nên họ vẫn sử dụng dịch vụ của tôi. Chuyện công nợ ai cũng phải có, công nợ với ngân hàng, riêng nhưng nếu những doanh nghiệp kinh doanh lâu năm bền vững, họ có thể không cần phải nợ nữa.

Trong thời điểm chị bị công bố thông tin thiếu tiền không trả có cảm thấy bị tổn thương không?

- Khi tôi đối diện bất kì tình huống nào đó cũng là bài học tốt nhất cho mình lúc đó. Tôi sẽ có thiếu sót trong vấn đề công việc làm kinh doanh, đó là cái may mắn lớn để có bài học. Ai cũng vậy riêng về công việc phải biết cái sai của mình ở đâu vì trong công việc cái sai rất nguy hiểm. Nếu lúc đó mình không sai sẽ gặp cái sai lớn hơn, từ cái sai đó nó sẽ lớn dần hơn nên những cái sai thời điểm đó mình có thể khắc phục được còn là may mắn, không sẽ bị những cái lớn hơn nữa, từ sai lầm dẫn đến sai lầm.

Có những việc tôi làm phải chịu vì có những lúc phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và tốt nhất không nên nói, chỉ nói khi đã xử lý xong vấn đề xong. Công việc làm ăn không chỉ bản thân tôi còn có chồng tôi.

Trong thời gian đó, chị xử lý những khủng hoảng đến với mình như thế nào?

- Tốt nhất im lặng làm và vượt qua vì tôi còn có cơ sở kinh doanh. Tôi nợ về mặt tài chính nhưng trong kinh doanh tôi vẫn làm việc bình thường vì nền tảng kinh doanh của gia đình hiện tại, xưởng kinh doanh tốt những hạng mục. Tôi đầu tư sai dẫn đến việc bị vấn đề tài chính, sẽ khắc phục được công việc kinh doanh của mình, không phải người ta đổ nợ luôn họ không có vấn đề về business lại bị dính về tiền đó là khác.

Gần đây chị có đăng bài đăng bài và nhắc đến chuyện của anh Quách Ngọc Ngoan, ngoài đời chị có là bạn với anh ấy không?

- Tôi có quen biết nhưng lâu không gặp.

Có hiện trạng rất nhiều người trong làng giải trí khoe nhà, xe nhưng sau đó phát hiện chỉ thuê để tạo dựng hình ảnh kinh doanh. Chị nhận định điều này như thế nào?

- Quan trọng bây giờ tôi đang kêu gọi vấn đề sẽ quảng cáo vào giá trị thật của sản phẩm. Xưa giờ tôi cứ truyền thông hay và tốt con người không có đánh mạnh vào sản phẩm. Sản phẩm mình không mạnh khách hàng bị tổn thương rất nhiều do họ đã bị lừa trong một thời gian dài. Tình hình sản phẩm không phải ai làm sản phẩm có chất lượng nên về vấn đề người ta làm hình ảnh phải có sự phù hợp. Nếu họ làm hình ảnh make up được họ phải làm hình ảnh phù hợp với sản phẩm của họ về chất lượng, giá thành sản phẩm, tất cả mọi cái phải phù hợp với nhau là tốt nhất. Nếu họ đang làm hình ảnh về quá đà, khách hàng đang trả chi phí quảng cáo cá nhân đó cho họ quá nhiều.

Chị có nghĩ trong suốt hành trình sự nghiệp kinh doanh rất dài của mình chỉ vì sự va chạm với một người nổi tiếng mà từ khóa tên chị trên Google bị dính kèm với việc quỵt nợ. Không biết điều đố có làm ảnh hưởng đến chị không?

- Tôi không thể lúc nào cũng tốt được hết, ngay cả truyền thông không thể lúc nào tốt. Như lúc đó mình chưa tốt bây giờ đã tốt rồi mình báo cáo đã tốt. Mình phải sống đúng với hành trình của mình, năm đó mình chưa tốt năm nay tốt, báo cáo với đồng bào đã tốt. Con người thành công ai cũng phải có cái sai, kinh doanh sai.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật người ta nhớ đến bạn là Hoa hậu quỵt nợ, danh xưng đó đối với bạn như thế nào?

- Không thấy mắc cỡ hay ngại ngùng vì bản thân tôi không làm điều đó. Tôi nợ thời điểm đó và trả nợ tử tế, tôi không thể cản được điều họ nói. Người nói không phải khách hàng, người quen, người thân, tôi chưa bao giờ phải bận tâm về vấn đề người ta nói mình.

Chị có cho đội truyền thông xử lý chuyện đó không?

- Không xử lý, khách hàng cần phải biết về tôi như thế nào, chặn đường của tôi vì những người thành công sẽ hiểu ai cũng phải trải qua chặng đường đó. Mỗi người sẽ hiểu hơn, ai mà không có lúc khó khăn, tại sao phải xoá đi. Mình xoá có nghĩa mình sợ, không chấp nhận sự thật. Nhưng đối với một doanh nhân phải rèn luyện sức lực chấp nhận sự thật đó, phải nhìn vào cái đó không phải né đi.

Đợt đó bạn có đến mức vỡ nợ không?

- Là vỡ nợ. Hơn 100 tỷ. Những phần nợ đó phần lớn là nợ ngân hàng, tôi sẽ xử lý tài sản với ngân hàng. Thời điểm đó phần tài sản xử lý, thương lượng với ngân hàng dễ hơn.

Có ý kiến cho rằng thời điểm đó dư luận đồn do chị ăn chơi, chỉ cần gặp người nào thích sẽ sẵn sàng tặng túi 500 triệu hoặc 1 tỷ. Đây có phải thông tin chính xác không?

- Tiền ở đâu mà tặng 500 triệu, 1 tỷ. Tôi sống phóng khoáng, anh chị em thì có nhưng để tặng đồ xa xỉ như vậy là không có.

Phóng khoáng đối với chị là như thế nào?

- Tuỳ theo những mối quan hệ anh chị em đặc biệt.

Ông xã có hỗ trợ chị vượt qua nợ không?

- Có, anh ấy thương lượng với đối tác để tôi trả sau.

Đợt nợ chị có bán nhiều đất không?

- Tất nhiên đất tôi sẽ thế chấp ngân hàng, đến hạn người ta thu nhưng tôi bán để có thể trả nhiều hơn.

Sau khoảng thời gian đã trả hết nợ phải không, chị đã làm gì để trả hết nợ đó?

- Nợ chỉ có thế chấp, nợ ngoài khác nữa, lãi thế chấp bên ngân hàng họ sẽ giúp, tạo điều kiện để mình thanh lý tài sản. Từ chuyện đó mình có thể có tiền để trả tiền bên ngoài. Nghĩa là tôi không kịp thanh lý tài sản mới xảy ra vấn đề đó. Kinh doanh vẫn diễn ra vì bên tôi có nhiều khoản mục kinh doanh.

Những người gặp khó khăn về tiền bạc thường họ phải sống chui nhủi, áp lực tiền lãi hàng tháng, hằng ngày. Chị có rơi vào trường hợp đó không?

- Không vì cái này tôi đang có kinh doanh bình thường, cái này là sai lầm tài chính của tôi buộc tôi phải có thương lượng tất cả những hợp đồng về nợ nần để cùng nhau xử lý. Họ đồng ý khi tôi có hướng xử lý hợp lý vì những người làm tài chính sẽ chấp nhận rủi ro của họ. Dĩ nhiên trên vấn đề kinh doanh không phải đang tính số tiền đó, tôi là đối tác bao lâu, phải có sự ưu tiên cho tôi. Đây là làm business với dân kinh doanh, không phải đi làm banh bóng. Mình là partner người ta đã lời, như đợt này khách hàng gặp khó khăn không trả được nhưng những lần khác người ta rất tử tế, có thể gọi nhắc, mình vẫn phải du di.

Trước đó hình ảnh của chị khoe nhà, xe, kim cương. Khi gặp sự cố chị điều chỉnh mức sinh hoạt hằng ngày như thế nào?

- Chất lượng cuộc sống ăn uống vẫn bình thường nhưng vẫn phải gói gọn chi phí sinh hoạt như không tham gia sự kiện, đi bất kỳ gì để phát sinh chi phí quảng bá. Khi khó khăn tôi chỉ biết cắm đầu làm việc, bạn bè không gặp tất cả chỉ làm việc và thanh toán nợ.

Đợt đó chị có nợ xã hội đen không?

- Không có nghĩa là nợ xã hội đen, công nợ của công ty sẽ cho qua bên công ty mua bán nợ để đòi.

Chị mất bao nhiêu thời gian để hồi phục lại?

- Hai năm từ 2019 đến 2021, 100 tỷ tính luôn tất cả mọi thứ trong ngân hàng.

Cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?

- Ở quận 7 với gia đình, vẫn làm công việc, sống ở nhà đất nhưng đó là chỗ tôi thuê mở công ty và ở tại đó. Ngày xưa tôi ở Vinhome Bason là tài sản chung.

Hai vợ chồng đều kinh doanh, tài sản của mỗi người độc lập hay sao?

- Độc lập và tự quyết trên phương diện kinh doanh tài chính nhưng riêng về ông xã tôi không bao giờ can dự vì trong nghề đã lão làng nên tôi không bao giờ hỏi việc anh ấy làm phải đầu tư gì hay làm gì. Không cần hỏi, tìm hiểu và biết, muốn làm gì làm chỉ có tôi mới cần tư vấn.

Chị có cần anh chu cấp hàng tháng không?

- Thực sự không vì những việc lớn trong gia đình thì nên. Đối với doanh nhân như chúng tôi sánh đôi trong công việc có những cái rất giá trị nên không bao giờ cần chu cấp.

Cảm ơn Hoa hậu Hải Dương về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới