SAO » Chuyện làng sao

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' gây tranh cãi vì thản nhiên hôn môi con trai đã lớn

Thứ tư, 18/11/2020 10:58

Tưởng chừng là những cử chỉ vô tư thể hiện tình cảm mẹ con nhưng Lý Gia Hân đã bị chỉ trích vì cho rằng, hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con.

Lý Gia Hân là Hoa hậu Hong Kong năm 1988 và đến nay vẫn được coi là "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" cũng như nữ thần của cả một thế hệ. Vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người đã khiến cô nhanh chóng nổi tiếng và được hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt...

Lý Gia Hân kết hôn năm 2009 và tháng 2/2011, vợ chồng cô chào đón cậu con trai đầu lòng, có tên là Jayden. Em bé là kết quả những nỗ lực không mệt mỏi của vợ chồng Lý Gia Hân trong suốt 2 năm kể từ khi làm đám cưới.

Có thể thấy rõ Lý Gia Hân yêu chiều con trai thế nào khi cô thường xuyên khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con trên trang cá nhân từ khi cậu bé còn nhỏ. Cô cũng được cư dân mạng khen ngợi vì cách nuôi dạy con cái khi chia sẻ rằng mỗi ngày mình luôn dành ít nhất 20 phút để lắng nghe con và giao tiếp thật nghiêm túc với cậu bé.

Tuy nhiên gần đây "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" đã gây ra những phản ứng trái chiều, khi cư dân mạng nhận ra cô có những khoảnh khắc thân mật với con dù cậu bé không còn ở độ tuổi mầm non nữa.

Trước đó, Lý Gia Hân đã chụp ảnh khi mặc bộ bikini và tắm cùng con trai, một số người cảm thấy cậu bé đã đủ lớn để tắm một mình, nhưng người hâm mộ cho rằng con trai cô vẫn còn nhỏ tuổi nên tắm cùng mẹ cũng không sao cả. Tuy nhiên phản ứng của cư dân mạng thay đổi khi thấy những khoảnh khắc Lý Gia Hân hôn môi con trai khi cậu bé đã 8, 9 tuổi.

Hình ảnh Lý Gia Hân tắm cho con từng khiến cư dân mạng bàn luận một thời gian

Lý Gia Hân hôn môi con trai khi cậu bé đã lớn hơn khiến cư dân mạng cho rằng sự thân mật này hơi "quá đà"

Những hình ảnh này làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc Lý Gia Hân quá mức thân mật với con khi con đang dần lớn lên sẽ ảnh hưởng đến nhận thức về giới tính của đứa trẻ.

Trong thực tế, vấn đề từ lứa tuổi nào người mẹ nên ngừng tắm chung với con trai hay thay đồ trước mặt con đều được các chuyên gia bàn luận từ lâu. Nhìn bề ngoài đây là những hành động vô tư không có ảnh hưởng gì, tuy nhiên nếu cứ tiếp tục kéo dài và thiếu đi sự giáo dục giới tính đầy đủ, đứa trẻ sẽ có cảm giác rằng những cử chỉ này với người khác phái là hết sức bình thường. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều tình huống đáng tiếc xảy ra. Các chuyên gia cho rằng có 2 vấn đề mà cha mẹ cần lưu ý.

(1) Cha mẹ bày tỏ tình yêu thương với con cái nhưng cũng cần chú ý đến mức độ

Cha mẹ luôn hôn và ôm con cái để bày tỏ tình yêu thương. Đối với trẻ nhỏ thì không có vấn đề gì, nhưng khi trẻ lớn hơn và trưởng thành thì "sự thân mật" như vậy trong nhiều tình huống sẽ không còn thích hợp.

Hành động tưởng chừng bình thường như thay quần áo trước mặt con cũng có thể có những tác hại nếu cha mẹ không chú ý

Cha mẹ thường thay quần áo trước mặt con cái, không ngủ giường riêng, thường xuyên hôn môi, gần gũi quá mức giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là trẻ khác giới... sẽ làm cho trẻ cảm thấy rằng không có sự khác biệt giới tính và ranh giới giữa nam và nữ. Bởi vậy cha mẹ dù yêu thương con cái đến đâu cũng phải tìm hiểu và xác định khoảng cách phù hợp.

(2) Trẻ em có nhận thức và sự tò mò về giới tính từ rất sớm

Khoảng 3 tuổi là giai đoạn bắt đầu sự tò mò giới tính của trẻ, lúc này trẻ sẽ dần nảy sinh nhận thức về bản thân, trong đó có sự thức tỉnh về ý thức tình dục. Bên cạnh đó, 3 tuổi cũng là độ tuổi trẻ chuẩn bị bước vào nhà trẻ, sẽ bắt đầu cuộc sống tập thể với nhiều bạn nhỏ khác giới.

Cha mẹ nên giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm

Như người ta thường nói, trường học là một xã hội nhỏ. Trẻ em phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp khác nhau. Trẻ em không có ý thức về giới tính có thể tùy ý chạm vào những đứa trẻ khác, và cũng không có ý thức bảo vệ cơ thể mình.

Cha mẹ dạy con hiểu cơ thể mình và hình thành nhận thức về giới tính, chẳng hạn như trả lời các câu hỏi của con khi trẻ tò mò, hay dạy trẻ cách khép cửa khi thay đồ hoặc đi tắm. Đây là những bài học đầu tiên về giáo dục giới tính. Một mặt để các em học cách tự bảo vệ mình, một mặt để trẻ cũng tôn trọng các em khác.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới