SAO » Chuyện làng sao

Học hỏi cách dạy con ở độ tuổi dậy thì của các sao Việt

Thứ năm, 03/05/2018 09:11

Làm bạn, tôn trọng ý kiến... là những cách sao Việt cùng con vượt qua giai đoạn tuổi dậy thì đầy những thay đổi về tâm sinh lý.

Dậy thì là cột mốc đánh dấu sự phát triển của trẻ bước sang một giai đoạn mới, lúc này hầu hết các em đều có những thay đổi rõ ràng về tâm sinh lý. Những vấn đề liên quan đến nhận thức, tình cảm và thái độ của các em cũng thường bị biến đổi trong giai đoạn này. Chính vì thế việc định hướng tâm lý cho con ở tuổi dậy thì là vô cùng quan trọng, tuy nhiên đây sẽ là chặng đường gian khó và phức tạp. Nếu như các bậc làm cha mẹ không có phương pháp dạy dỗ con cái phù hợp sẽ khiến cho con bướng bỉnh, làm trái ngược với những điều bố mẹ nói. Hãy cùng học hỏi một số bí quyết dạy con của sao Việt để có phương pháp cùng con vượt qua tuổi dậy thì.

Học hỏi cách dạy con ở độ tuổi dậy thì của các sao Việt.

Diễn viên Linh Nga

Diễn viên Linh Nga hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên mẹ và hai con gái ở Mỹ. Con gái đầu của Linh Nga tên là Anna Linh 13 tuổi. Được biết, Anna Linh có thành tích học tập xuất sắc khi luôn đạt mức A, A+ về điểm số. Nữ diễn viên tự hào khoe, Anna Linh có thiên hướng học giỏi các môn toán, khoa học. Ngoài tiếng Anh, cô bé còn giao tiếp tốt bằng tiếng Tây Ban Nha. Năm nào Anna Linh cũng nhận bằng khen học sinh ưu tú của năm.

Diễn viên Linh Nga và các con.

Để con luôn ngoan ngoãn học giỏi, diễn viên Linh Nga luôn dạy con làm gì cũng phải phải đặt "đức hạnh" lên hàng đầu.

"Tôi nhận thấy con người ngày một thông minh hơn nhờ công nghệ, nhờ sự phát triển vượt bậc của y học và khoa học. Người tài giỏi và xinh đẹp ngày càng nhiều hơn nhưng người đối xử tốt với nhau, sống chân thành, biết hy sinh bản thân cho người khác thì không nhiều" - Linh Nga chia sẻ.

Con gái đầu của Linh Nga ngoan ngoãn và học rất giỏi.

Danh hài Tấn Beo

Danh hài Tấn Beo có 3 người con trai đang ở tuổi lớn, cái tuổi khó dạy nhất đối với các bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng, cả ba người con trai của Tấn Beo đều rất ngoan và không ăn chơi.

Tấn Beo cho con cuộc sống đầy đủ nhưng ngược lại, anh cũng dạy con trân quý mồ hôi nước mắt của bố trong lao động để bốn mẹ con không phải thiếu thốn bất cứ điều gì.

Danh hài Tấn Beo và con trai cả.

Ngoài ra, nam danh hài rất tôn trọng sở thích và mong muốn của con. Khi con trai đầu vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học, anh đồng ý để con đi nghĩa vụ quân sự... chỉ vì cả hai cha con đều nghĩ rằng, vào quân ngũ sẽ được tôi luyện bản lĩnh, kỹ năng sống trước khi ra ngoài xã hội làm việc.

Trong đó, cậu con trai thứ hai Phạm Tấn Lộc tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật. Tuy vậy anh cũng để cho con lắng nghe bản thân, thấu hiểu bản thân mà không gượng ép con phải theo nghề của mình hoặc phải theo ý thích của cha mẹ.

Danh hài chia sẻ: "Thời điểm này rất khó khăn trong việc nuôi dạy, quản lý con cái. Ra đời chơi chút xíu chúng có thể ngã theo con đường sai. Tôi nhiều khi mỏi mòn, sức kiệt hơi tàn cũng tại 3 thằng. Không phải kể lể nhưng rất mệt mỏi khi vừa đi làm vừa quán xuyến việc nhà, vừa chăm sóc, dạy dỗ 3 đứa.

Tôi đã xong được một thằng là mừng, thằng thứ 2 cũng chuẩn bị tới tuổi ăn chơi nhưng không sao, thằng út thì đang học văn hóa. Tôi chỉ ngán con bước vào giai đoạn dậy thì, lúc đó tâm lý khá nổi loạn nên hơi mệt mỏi. Điều khiến tôi hạnh phúc là dù có sức kiệt hơi tàn nhưng không làm xã hội buồn hay làm quần chúng thất vọng về chuyện con cái là được rồi.

Hoa hậu Thu Hoài

Mặc dù bận rộn với công việc nhưng Hoa hậu Thu Hoài vẫn chu toàn trong việc chăm sóc và dạy các con. Hoa hậu Thu Hoài có 3 người con.

Dù có khối tài sản khủng nhưng Hoa hậu Thu Hoài không thoải mái để con ăn chơi. Cô chỉ đầu tư nhiều tiền nhất vào việc học của các con còn lại những khoản khác thì không thể hào phóng.

Hoa hậu Thu Hoài không chỉ làm một người mẹ mà cô còn là bạn của con.

Ngay từ nhỏ, cô đã để cho các con làm việc trong quán ăn, quán trà của mình để có thêm thu nhập. Khi con trai cả là Nguyễn Phúc Tín muốn ra ngoài tự lập và sống một mình, Hoa hậu Thu Hoài vẫn đồng ý. Và khi con trai trở về kể về chuyện thất bại ngoài xã hội, cô vẫn dang rộng vòng tay đón con trở về.

Đặc biệt hơn, khi con trai đầu tiết lộ việc đồng tính, Hoa hậu Thu Hoài vẫn không mắng hay chỉ trích con, mà đồng hành cùng Phúc Tín trong cuộc sống. Việc làm bạn và dạy con sống tự lập, đã khiến cho con trai của Hoa hậu Thu Hoài trở thành một cậu bé ngoan ngoãn.

MC Kỳ Duyên

Nữ MC từng chia sẻ, ở Mỹ, nhà cô gần một ngôi trường lớn dành cho con em các gia đình "quý tộc", tuy nhiên, ngay từ lúc con cái còn nhỏ, dù gia đình có điều kiện vật chất song Kỳ Duyên đã làm thủ tục để hai con gái đi học ở khu có 80% học sinh Việt Nam và trường dạy bằng tiếng Việt.

Là người hiện đại, cởi mở nhưng cách giáo dục con của MC Kỳ Duyên ảnh hưởng nhiều bởi lề lối phương Đông. Hai con gái cô đúng 10h tối là phải lên giường ngủ, những ngày cuối tuần tự giác vào chùa tham gia các hoạt động thiện nguyện… chưa kể, mong muốn có phần áp đặt nhất của Kỳ Duyên là các con đều phải tốt nghiệp đại học.

Hai con của MC Kỳ Duyên.

Đến khi các con lớn, Kỳ Duyên chỉ khuyên các con ba điều: "Mẹ không biết em sẽ chọn ngành gì, nhưng mẹ biết em làm bất cứ việc gì mẹ cũng ủng hộ em. Mẹ chỉ khuyên ba điều giản dị: Sống thật với chính mình, làm việc với đam mê và không hại ai. Nếu làm được ba điều này thì em có quyền sống theo ý mình và tạo dựng hạnh phúc riêng mà không cần xin phép hay xin lỗi bất kỳ ai. Đời em là của em... cho đến khi em có con".

Đến nay, hai con của Kỳ Duyên đều là những người học hành giỏi giang, tự lập và quyết theo đuổi đam mê của mình.

Hoa hậu Giáng My

Nhờ tính cách hiện đại, sự thông minh khéo léo mà Hoa hậu Giáng My đã một mình nuôi con nên người. Ngay từ khi 15 tuổi, con gái của Hoa hậu Đền Hùng đã nổi tiếng về nhiều mặt. Tuy nhiên, Giáng My không muốn con gái đi theo con đường nghệ thuật. Bản thân con gái Giáng My cũng thấu hiểu những vất vả của người phụ nữ tham gia showbiz, do đó, dù luôn được báo chí và dư luận chú ý, nhưng Anh Sa vẫn tập trung vào học hành và không hề có ý định tham gia các cuộc thi người đẹp.

Hoa hậu Giáng My và con gái.

Trong cách dạy con, Giáng My cho biết cô như một người bạn để chia sẻ cùng con. Hoa hậu Đền Hùng cho biết: "Tôi làm được điều đó dễ dàng vì tôi luôn lắng nghe con mình hơn là gắt gao phản đối, hoặc thể hiện thái độ tiêu cực. Các bậc cha mẹ làm ơn gần con bằng cách đặt bản thân mình vào con để hiểu con hơn".

Hơn nữa, Giáng My cho con học trường nội trú để rèn tính tự lập: "Trong trường này, cháu được nuôi dạy rất kỹ lưỡng, giờ giấc cực kỳ quy củ và đúng khoa học. Cháu được giáo dục rất chu đáo. Các cháu bị hạn chế dùng điện thoại để tập trung học hành và các hoạt động tập thể".

Bất ngờ trước những sao Việt 'giàu sụ' vẫn thuê con bán quần áo, làm bồi bàn

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới