SAO » Chuyện làng sao

Huỳnh Anh: Không muốn làm hotboy

Thứ bảy, 24/09/2011 09:46

"Niềm mong muốn của tôi là được khán giả biết mình qua những vai diễn chứ không phải vì có ngoại hình giống hotboy", anh chàng điển trai trong phim Hương vị ô mai bộc bạch.

- Hơn một năm vào Sài Gòn để phát triển con đường nghệ thuật, Huỳnh Anh nhanh chóng tạo được tiếng tăm. Hiện giờ anh đang là gương mặt quảng cáo nổi bật, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi không phủ nhận một chút tiếng tăm mình đang có nhưng đối với tôi, tất cả mới chỉ đang bắt đầu. Tôi rất vui vì được khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, ngay từ khi đặt chân vào Sài Gòn, tôi muốn chuyên môn được nâng cao nên khi tôi được làm việc với những người có kinh nghiệm dày dạn đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều. Đồng thời, tại miền Nam, tôi cũng có nhiều cơ hội tiếp cận với nghệ thuật hơn.

- Huỳnh Anh thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ như nào?

- So với một năm trước, các bạn dễ nhận thấy hình ảnh của Huỳnh Anh đã chững chạc hơn. Tôi không muốn mình chỉ được biết đến với vẻ ngoài của một hotboy. Từ ngày Nam tiến, tôi thấy bản thân đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, lối diễn, kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu hay khi làm phim.

Đặc biệt, tôi còn phát triển thêm khả năng viết kịch bản phim. Hiện, tôi đang viết một kịch bản phim ngắn mang tên Bến xe buýt và sẽ được dựng làm phim. Trước đây, tôi còn trẻ, suy nghĩ còn nớt và bồng bột, những vai diễn của tôi cũng chưa đọng lại gì vì không có chiều sâu. Tuy nhiên, gần đây tôi được mời đảm nhận những vai có chiều sâu nội tâm như Đánh thức ước mơ, Hương vị ô mai... Hai vai diễn trong bộ phim tôi đều yêu thích và muốn khẳng định khả năng diễn xuất riêng.

- Gương mặt baby sẽ phù hợp hơn với những vai vui vẻ, trẻ trung hơn cá tính, nội tâm. Huỳnh Anh có nghĩ đó là hạn chế ở vẻ ngoài của bạn?

- Tôi không nghĩ vậy, gương mặt của tôi nhiều màu, có thể vào những vai khác nhau. Hơn nữa, tôi là diễn viên nên tôi phải nhập được tất cả các vai, không đơn giản chỉ là những vai diễn một màu. Niềm mong muốn của tôi là được khán giả biết mình qua những vai diễn chứ không phải vì có ngoại hình giống hotboy.

- Vai diễn của Huỳnh Anh trong bộ phim "Hương vị ô mai" đang phát sóng trên HTV9 được khán giả rất yêu thích. Khó khăn anh gặp phải khi đảm nhận chàng trai cá tính là gì?

- (Cười) Tôi vui vì được khán giả đón nhận. Trong phim, người xem có thể thấy một chàng trai cá tính, khác với hình ảnh Huỳnh Anh ngoài đời. Đây là bộ phim tuổi teen đầu tiên tôi tham gia, tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái nên tôi không gặp khó khăn gì. Tôi thích bộ phim ở chỗ nó mang tính giáo dục giới tính trong học đường rất cao, những tình tiết gây hài nhẹ nhàng pha chút rung động đầu đời của lứa tuổi học trò rất lãng mạn. Tôi nghĩ những khán giả trẻ khi xem Hương vị ô mai sẽ tìm thấy chính mình trong đó.

- Theo Huỳnh Anh, điều gì ở "Hương vị ô mai" thu hút khán giả teen?

- Đây là bộ phim truyền hình có nhiều điểm thú vị. Dàn diễn viên mới, trẻ, chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên họ diễn tự nhiên, theo bản năng. Đây chính là điểm hay của các bạn chưa được diễn xuất bài bản. Ngoài ra, dàn diễn viên trong phim rất đẹp, câu chuyện hấp dẫn, các nhân vật điểm nhấn như bố mẹ, chú bảo vệ... rất hay. Và phim phù hợp với lứa tuổi ô mai với các câu chuyện tình cảm học trò xuyên suốt, mang tính giáo dục cao.

- Kỷ niệm Huỳnh Anh nhớ nhất khi quay "Hương vị ô mai" là gì?

- Tôi có rất nhiều kỷ niệm như khi đi quay ở rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên. Tôi bị năm con vắt rất to cắn. Các bạn nữ sợ quá la hét ầm ĩ nhưng tôi đã bắt từng con thả vào lọ đổ nước và mang về nhà làm kỷ niệm.

- Vậy ngoài đời, Huỳnh Anh đã có những rung động đầu đời như nào?

- Tôi biết yêu năm 18 tuổi, vừa đủ tuổi trưởng thành. Chuyện tình cảm của tôi cũng nhạt nhòa, không có gì đáng để chia sẻ. Bạn gái tôi ở Hà Nội, còn tôi ở Sài Gòn, khoảng cách địa lý khiến tình cảm chưa rõ ràng. Chúng tôi quen nhau 2 năm, và có 2 năm trước đó là bạn bè thân thiết. Tôi rất trân trọng tình cảm này. Bạn gái tôi không đẹp nhưng xinh xắn, nhỏ nhắn. Cô ấy rất cá tính.

- Huỳnh Anh đóng phim với Tường Vi, tình tứ với Bảo Trân trong nhiều bộ ảnh thời trang... Bạn gái anh nói gì?

- Bạn gái tôi không ghen, cô ấy biết đó là công việc nên rất hiểu và thông cảm. Cô ấy cũng học nghệ thuật múa nên rất biết chia sẻ. Bạn gái tôi vừa tốt nghiệp trường múa, giờ đang học thêm về một chuyên ngành quản trị kinh doanh công nghệ Hà Nội.

Tôi cũng là người rõ ràng trong chuyện tình cảm, tôi chưa từng rung động trước Tường Vi, Diễm My hay Bảo Trân, những người con gái rất xinh đẹp tôi có cơ hội làm việc cùng. Với Bảo Trân, tôi chỉ coi cô ấy như em gái bé bỏng. Với Tường Vi và Diễm My, tôi từng yêu họ rất nhiều nhưng chỉ là trong phim. Còn ngoài đời, chúng tôi là những người bạn thân thiết.

- Huỳnh Anh là hotboy được nhiều bạn nữ yêu mến, nhưng anh rất thẳng thắn chia sẻ về bạn gái. Anh không sợ mất fan?

- Tôi nghĩ không có gì phải giấu diếm cả. Chuyện tình cảm trước sau gì cũng phải chia sẻ cho mọi người biết. Tôi hướng tới hình ảnh một ca sĩ, diễn viên thực thụ, không phải là một hotboy điển trai và chưa có người yêu.

- Ngoài đời Huỳnh Anh là người như nào?

- Mọi người đều nhận xét tôi ga lăng (Cười). Nhưng tôi nghĩ đó là điều mà mọi người đàn ông cần có và phải làm bởi phụ nữ phải được ưu tiên.

- Đảm nhận nhiều vai tuổi teen, có khi nào Huỳnh Anh cảm thấy nhàm chán không?

- Trước đó, tôi đã tham gia vai một anh chàng sinh viên, anh ta 25 tuổi trong khi tôi mới 18 tuổi. Tâm lý của chàng sinh viên rất thú vị, anh ta cá tính, có lửa nên tôi phải làm sao để đẩy cá tính nhân vật lên. Hay trong phim Đánh thức ước mơ, tôi vào vai giám đốc, có những vai diễn tôi cũng phải vào vai trẻ hơn tuổi hiện tại nhiều. Tôi thích một vai diễn mà vẻ bề ngoài lịch sự, điển trai nhưng bên trong có một quá khứ phức tạp. Hiện tôi đang viết kịch bản cho vai diễn này.

- Một người viết kịch bản chắc chắn không phải là một người nhạt nhẽo. Với vẻ ngoài của Huỳnh Anh, có ai nói bạn sống nhạt nhòa, ít nội tâm?

- Có, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người sống thiếu nội tâm bởi tôi có thói quen đọc sách từ bé. Tôi đọc rất nhiều sách khi bước chân vào điện ảnh, tôi học cách tư duy để diễn xuất tốt ở các nhân vật khác nhau. Tôi là diễn viên nghiệp dư, không được đào tạo bài bản nên phải tự cố gắng, rèn bản thân. Tôi cũng không có thói quen đi bar vì những chỗ ồn ào không hợp với tôi. Tôi thích môi trường yên tĩnh, lắng đọng.

- Cảm ơn bạn!

Bưu điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới