SAO » Chuyện làng sao

Khánh Thi - Từ nhảy đến hát

Thứ hai, 30/05/2011 14:32

Không còn là một kiện tướng dancesport, Khánh Thi đang từng bước trở thành một trong những gương mặt hot của làng giải trí.

Chỉ thực sự quen mặt với khán giả từ khi đảm nhận vai trò cố vấn rồi thành viên ban giám khảo chương trình truyền hình thực tế Bước nhảy hoàn vũ nhưng Khánh Thi không dừng lại ở đó. Chỉ một thời gian ngắn, cô vận động viên xinh đẹp của dancesport (khiêu vũ thể thao) bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, đóng hài kịch và cả ca hát. Dù hiện nay, ai cũng có thể làm ca sĩ nhưng việc một kiện tướng thể  thao như Khánh Thi quyết định thử sức mình ở lĩnh vực ca hát và gặt hái ít nhiều thành công bước đầu đang được người trong giới khuyến khích.

Khánh Thi

Tham gia cho vui

Với Khánh Thi, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ gia nhập thị trường giải trí, kể cả hiện nay: “Chưa bao giờ tôi tính toán hay chuẩn bị cho những bước đi của mình ở thị trường giải trí. Mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên và tôi chấp nhận tất cả những điều ấy khi thấy mình có thể hoàn thành nó một cách tốt nhất mà thôi” - Khánh Thi tâm sự.

Khi tham gia cố vấn cho Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ nhất, Khánh Thi có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Siu Black và chính thí sinh đặc biệt này đã rủ rê cô “đóng phim cho vui”. Vì vui nên cô đã nhận lời đóng phim và “chỉ xuất hiện vài phút, lại chẳng phải thoại câu nào nên cũng chẳng vất vả gì. Tôi cứ làm những gì tôi cảm nhận được”.

Khánh Thi được đào tạo chính quy từ trường múa, là diễn viên solist trên sàn diễn và làm biên đạo múa nhiều năm

Rồi, khi có người mời đóng kịch hài, cô cũng nhận lời: “Chính tôi cũng đặc biệt thích hài và đây là môn giải trí yêu thích của tôi. So với đóng phim, đóng hài có vất vả hơn vì tôi đảm nhận vai chính, rồi phải thoại nhiều nữa. May mắn là tôi không phải đối mặt với áp lực gì cả. Con người tôi vốn lạc quan và luôn biết gạt bỏ những lo lắng không cần thiết. Thế nên, tôi nghĩ và cảm nhận về nhân vật trong kịch bản thế nào thì hóa thân vào nhân vật thế ấy. Một cách tự nhiên thôi” - cô tiết lộ.

Hẳn nhiên, có người thích và không thích những nhân vật mà Khánh Thi hóa thân. “Những vai diễn ấy, tôi chỉ tham gia cho vui thôi. Đơn giản vì sự nghiệp của tôi là dancesport nên mọi sự quan tâm của tôi đều dành cho sàn nhảy. Tôi luôn biết mình là ai và sở trường của mình là gì”- Khánh Thi cho biết.

Đây cũng chính là lý do khi quyết định thử sức mình ở lĩnh vực ca hát, Khánh Thi rất tự tin. Cô bảo: “Tôi thích hát lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ kia. Nhưng đến bây giờ, tôi mới có điều kiện biến ước mơ của mình thành sự thật. Dĩ nhiên, tôi sẽ phải học nhiều để mọi thứ được hoàn hảo nhất có thể”.

Khánh Thi trong một tiểu phẩm hài

Không chịu thất bại

Tỏ ra chưa hài lòng với những gì đạt được nhưng Khánh Thi cũng khẳng định: “Tôi chưa thất bại bao giờ”. Như để minh chứng, Khánh Thi bảo khi theo đuổi nghiệp dancesport, cô đặt mục tiêu là năm 2012 phải đoạt được chức vô địch châu Á. Năm 2009, cô đã hoàn thành mục tiêu của mình một cách xuất sắc. Khép lại mục tiêu chinh phục sàn diễn, cô mở ra mục tiêu mới, khơi mào cho trào lưu luyện tập dancesport.

Vào TPHCM chưa lâu nhưng hiện cô đã mở đến 3 trung tâm tập luyện dancesport và cả công việc đào tạo những tài năng trẻ có năng khiếu. Ở dancesport, cô luôn đạt được những điều mình ao ước. Tất nhiên, để có được những thành công như hiện tại, Khánh Thi cũng đã trải qua không ít vất vả mà có lúc “chính tôi cũng đã đôi lần chùn chân với mục tiêu của chính mình”. Đó là quãng thời gian cô rong ruổi khắp châu Âu để trau dồi sự nghiệp dancesport của mình.

Khánh Thi rất tự tin khi thử sức mình trong lĩnh vực ca hát

Khánh Thi cho biết, cô thà làm tạp vụ, vú em, rửa chén trong nhà hàng, giúp việc nhà… để kiếm tiền trang trải cuộc sống của một du học sinh thay vì xin tiền gia đình. Cô bảo: “Cuộc sống lúc đó vất vả lắm, nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi thấy chán cho chính mình và cả con đường mà tôi đang cật lực làm việc để trau dồi”. Nhưng may mắn, niềm đam mê bất tận với dancesport đã làm cho cảm giác chán chỉ đến rồi đi nhanh như một tia chớp. Khánh Thi bảo: “Thực tế, tôi đã nhận được nhiều hơn từ sự vất vả ấy”. Cuộc sống vất vả đó đã giúp cô biết quý trọng thời gian và đồng tiền mà mình làm được. Hơn hết, “cuộc sống đó giúp tôi hiểu phải trân trọng những gì của chính mình và người khác đang có”.

Chính vì vậy, với ca hát, Khánh Thi không đặt cho mình một mục tiêu nào cả. Cô đến với nó đơn giản vì muốn được thể hiện niềm đam mê và từ sự quý trọng quãng thời gian khổ luyện dancesport nên muốn tận dụng khả năng của chính mình bất cứ khi nào có thể.

Cố gắng hết mình

Khánh Thi được đào tạo chính quy từ trường múa, là diễn viên solist trên sàn diễn và làm biên đạo múa nhiều năm. 11 tuổi, Khánh Thi bắt đầu nhận được lời mời đầu tiên ra nước ngoài biểu diễn solo. Cuộc sống thi đấu đã cho Khánh Thi nếm trải cả những thành công lẫn thất bại nên cô luôn biết mình đang ở đâu, cần gì và phải làm gì. Ngay cả lúc này, khi chọn ca hát làm nghiệp, cô cũng phải cố gắng hết mình.

Nếu khán giả phản hồi không tốt, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân. Nếu cố gắng một vài năm mà vẫn chưa tốt, tôi sẽ dừng cuộc chơi lại vì rõ ràng mình không có năng khiếu. Tôi sẽ không bao giờ lao theo cái mà tôi không có khả năng” - Khánh Thi khẳng định. Cha mẹ là diễn viên của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, anh là nhạc công nên việc Khánh Thi chọn theo nghệ thuật cũng là lẽ tất yếu.

Người Lao Động
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới