SAO » Chuyện làng sao

Khoe tổ ấm hạnh phúc với 4 con nhỏ, 'Đoàn Dự' Trần Hạo Dân ví tử cung của vợ giống 'tờ giấy bạc bị nhàu'

Thứ năm, 11/04/2019 10:03

Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa có cuộc sống không dư dả nhưng luôn đầy tiếng cười. Nam diễn viên "Thiên long bát bộ" cảm thấy may mắn khi có người vợ đảm đang. Tuy nhiên, anh khẳng định không muốn vợ sinh thêm em bé vì "tử cung giống như tờ giấy bạc bị nhàu".

Mới đây trên Weibo, nữ diễn viên Tưởng Lệ Sa vừa chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc bên Trần Hạo Dân và 4 con nhỏ. Cuộc sống của hai vợ chồng cặp đôi nổi tiếng này dù không dư dả do đông con nhưng lại rất vui vẻ. Tài tử Thiên Long Bát Bộ thích thú trong nhà cũng ngập tiếng cười đùa của con trẻ. Tuy nhiên, anh khẳng định không muốn vợ sinh thêm em bé. "Thứ nhất là vì vấn đề kinh tế. Hơn nữa, tôi cũng không muốn vợ vất vả. Với phụ nữ, sau khi sinh tới 4 người con, tử cung giống như tờ giấy bạc bị nhàu, đã đến cực hạn chịu đựng", Trần Hạo Dân chia sẻ. Thực tế, Tưởng Lệ Sa từ khi kết hôn với Trần Hạo Dân liên tiếp đẻ sòn sòn cho anh 4 người con. Vì sự hi sinh của bà xã, Trần Hạo Dân luôn nỗ lực hết sức để chăm lo cho gia đình.

Trên Weibo, hôm 10/4, nữ diễn viên Tưởng Lệ Sa chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Vợ chồng Trần Hạo Dân, Tưởng Lệ Sa luôn bận rộn với việc chăm sóc bốn con nhỏ.

Những dịp đặt biệt sinh nhật của các con, vợ chồng nam diễn viên thường chuẩn bị nhiều món quà đặc biệt. Trần Hạo Dân là người lo toan kinh tế chính trong gia đình. Anh tự hào khi các con luôn hâm mộ và nhớ cha. "Có những đợt cả tháng tôi cũng không gặp các con. Nhưng lúc nào các con cũng chờ cha về nhà", anh chia sẻ.

Khoảnh khắc Trần Hạo Dân âu yếm hai cô con gái út. "Con trai thích trở thành bác sĩ trong khi các cô con gái nhỏ mong giống như công chúa. Nhờ các con, tôi cũng trẻ ra", tài tử Thiên long bát bộ nói.

Không gian sống của gia đình Trần Hạo Dân nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Trần Hạo Dân không muốn vợ sinh thêm em bé. "Thứ nhất là vì vấn đề kinh tế. Hơn nữa, tôi cũng không muốn vợ vất vả. Với phụ nữ, sau khi sinh tới 4 người con, tử cung giống như tờ giấy bạc bị nhàu, đã đến cực hạn chịu đựng", anh nói.

Trần Hạo Dân sinh năm 1969, nổi tiếng với các phim Thiên long bát bộ, Phong thần bảng, Yên Hoa tam nguyệt... Giai đoạn hoàng kim, anh có tiếng đào hoa, từng hẹn hò Xa Thi Mạn, Diệp Tuyền… Năm 2011, Trần Hạo Dân cưới người đẹp Tưởng Lệ Sa và có với nhau 4 mặt con. Con gái đầu lòng của họ chào đời vào tháng 11/2011, con trai thứ hai sinh tháng 9/2013, cô con gái thứ 3 ra đời vào đầu năm 2015. Ngày 30/3/2016, gia đình anh đón chào cô con gái út.

Ở tuổi 50, Trần Hạo Dân thừa nhận không có nhiều hợp đồng tại Hong Kong, sang Đại lục tìm cơ hội phát triển. Song đôi bên vẫn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn về kịch bản. "Tôi hy vọng, các nhà làm phim Đại lục hiểu hơn về giá trị của tôi, lúc đó mới có thể đề cập đến kịch bản hay", anh nói.

Dù không dư dả về tài chính nhưng Trần Hạo Dân luôn tự hào là nghệ sĩ đông con nhất dàn sao Thiên long bát bộ.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới