SAO » Chuyện làng sao

Không chỉ Bùi Tiến Dũng, Thanh Hóa còn là nơi sinh ra nhiều sao Việt tài năng

Thứ tư, 31/01/2018 21:39

Thanh Hóa là mảnh đất của những tên tuổi lớn in dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ như ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, Hoàng Thùy... và cả thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Sinh ra ở vùng quê nghèo tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, từ nhỏ Bùi Tiến Dũng đã rất đam mê đá bóng. Tại AFC, anh đã khiến hàng triệu người yêu mến khi cản phá thành công những pha bóng của đối phương. Bùi Tiến Dũng còn được mọi người gọi là "người nhện" của U23 Việt Nam.

Không chỉ bắt bóng giỏi, Bùi Tiến Dũng còn sở hữu gương mặt nam tính, chiều cao lý tưởng cùng gu thời trang cực chất. Lối nói chuyện chân thật pha 1 chút hài hước khiến fan nữ càng say mê anh chàng thủ môn này. Đến hiện tại, độ nổi tiếng của Bùi Tiến Dũng không thua kém bất cứ sao hạng A nào.

Không chỉ Bùi Tiến Dũng, Thanh Hóa còn là nơi sinh ra nhiều sao Việt tài năng

Hoàng Thùy

Hoàng Thùy luôn tự hào vì mình là người con của Thanh Hóa. Cô gái sinh năm 1992 này được nhiều người biết đến khi trở thành Quán quân của cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2011. Bằng những kinh nghiệm tích lũy được, Hoàng Thùy đã cố gắng khẳng định mình với vai trò là người mẫu chuyên nghiệp, tỏa sáng trên sàn diễn thời trang ở cả trong lẫn ngoài nước.

Dù đã thành công ở nghề người mẫu, trở thành ngôi sao nổi tiếng nhưng Hoàng Thùy vẫn quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và giành ngôi vị Á hậu 1.

Phương Thanh

Ca sĩ Phương Thanh được khán giả gọi thân mật là "chị Chanh", cô sinh năm 1973 tại Nông Cống, Thanh Hóa. Từ khi phát triển hoạt động nghệ thuật Phương Thanh chuyển vào TP.HCM sinh sống. Là một ca sĩ có chất giọng khàn đặc biệt, Phương Thanh cùng Thanh Thảo, Lam Trường đã làm khuấy đảo khán giả trẻ từ những năm 1997 đến đầu 2000. Nhắc đến "chị Chanh" là nhắc đến: "Giã từ dĩ vãng", "Một thời đã xa", "Lang thang"...

Không chỉ ca hát, Phương Thanh còn lấn sân sang điện ảnh. Cô từng ghi dấu ấn trong các bộ phim như "Đẻ mướn", "Nụ hôn thần chết", "Giải cứu thần chết", "Những nụ hôn rực rỡ", "Hot boy nổi loạn", "Hương Ga"...

Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh, tên thật là Phan Kim Huê sinh năm 1985 quê gốc ở Thanh Hóa. Cô được biết là một nghệ sĩ đa di năng của showbiz Việt như làm ca sĩ, diễn viên và cả kinh doanh.

Các giải thưởng Nhật Kim Anh đã đạt được như Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất cho vai Cầm trong phim "Long thành cầm giả ca", Nữ diễn viên phim truyền hình (điện ảnh) được yêu thích nhất ở giải Mai vàng 2011 với vai Hà Linh trong phim "Gieo gió", Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất tại HTV Awards 2012 cũng với vai diễn Hà Linh trong phim "Gieo gió".

Nhật Kim Anh kết hôn năm 2014 và hiện tại đang sống hạnh phúc bên chồng cùng cậu con trai kháu khỉnh tên là Bửu Long.

Phương Linh

Phương Linh xuất thân trong một gia đình có nguồn gốc nghệ thuật, bố và mẹ cô là diễn viên của Nhà hát Ca - Múa - Kịch Lam Sơn của tỉnh Thanh Hóa.

Phương Linh từng đạt giải Á quân sao mai năm 2005 và là gương mặt ấn tượng tại Sao Mai điểm hẹn năm 2006. Con đường đến với nghệ thuật của Phương Linh không mạnh bạo, quyết liệt như nhiều ca sĩ cùng thời điểm. Cô bình thản và từ tốn, ít xuất hiện trên báo chí, không chiêu trò để PR tên tuổi. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như "Cơn mưa tình yêu", "Em trong mắt tôi", "Qua đêm nay"...

Anh Thơ

Anh Thơ sinh năm 1976 tại Quảng Xương, Thanh Hóa, là nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng và Cách mạng Việt Nam. Anh Thơ đã giành các giải thưởng lớn của âm nhạc như: Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 1998, Giải Ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, Giải Nhì nhạc thính phòng toàn quốc 2000, Giải Nhất giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001.

Nhắc đến Anh Thơ, khán giả thường nhớ đến giọng nữ cao, trong sáng, tinh tế với các ca khúc như "Xa khơi", "Tình ta biển bạc đồng xanh", "Khúc hát sông quê", "Người con gái sông La", "Dòng sông quê em"...

Trọng Tấn

Ca sĩ Trọng Tấn sinh năm 1976, cùng quê ở Thanh Hóa và như theo đuổi dòng nhạc cách mạng Việt Nam như Anh Thơ. Các album anh đã phát hành như: "Một chặng đường", "Rặng trâm bầu", "Tình yêu trên dòng sông quan họ".

Ca sĩ Trọng Tấn kết hôn với Đặng Thị Thanh Hoa sinh năm 1978. Hai người yêu nhau từ lớp 11 tại trường Lam Sơn, Thanh Hóa và cùng lên Hà Nội lập nghiệp rồi cưới nhau. Hiện tại, nam ca sĩ sống hạnh phúc và bình yên bên vợ cùng các con.

Phan Thị Lý

Người đẹp Phan Thị Lý sinh năm 1990. Cô từng đại diện cho nhan sắc xứ Thanh tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Cô là thí sinh gây bất ngờ lớn khi trong phần thi ứng xử đã xin phép được nói tiếng Thanh Hóa. Lý giải cho hành động đó cô chia sẻ: "Dù đi đâu tôi cũng không quên được quê hương mình, không quên được giọng nói quê mình".

Năm 2012, Phan Thị Lý lên xe hoa với doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực ngân hàng. Hiện nay, người đẹp đang sống hạnh phúc cùng chồng và hai con.

Doãn Tuấn

Trần Doãn Tuấn sinh năm 1981 tại Thanh Hóa. Anh là người mẫu nổi tiếng sở hữu chiều cao 1m85. Khi lấn sân sang điện ảnh, Doãn Tuấn vinh dự được góp phần tạo nên thành công của bộ phim "Chuyện của Pao" do Đỗ Thanh Hải làm đạo diễn. Năm 2014, Doãn Tuấn tổ chức đám cưới với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga. Đến nay, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

Quang Anh

Sau khi trở thành quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên, Quang Anh không tận dụng sức nóng để tham gia showbiz. Thay vào đó, 'ca sĩ nhí' đến từ Thanh Hoá hạn chế đi diễn và tập trung dành thời gian cho học tập.

Hiện tại, Quang Anh đang theo học khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Gu thời trang của ca sĩ nhí này ngày càng sành điệu và chất hơn.

>> Á hậu Thanh Thanh Tú nói gì về hành động chống tay lên đùi thủ môn Bùi Tiến Dũng?

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới