SAO » Chuyện làng sao

Không chỉ là tượng đài nhan sắc, Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun và Song Hye Kyo còn là những 'bà trùm' bất động sản

Thứ hai, 15/08/2022 14:32

Ngoài sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao, nhan sắc nổi bật thì bộ ba nữ minh tinh hàng đầu của xứ Hàn như Jun Ji Hyun, Song Hye Kyo và Kim Tae Hee còn được xem là những “bà trùm” bất động sản của Kbiz.

Song Hye Kyo

Nữ diễn viên họ Song nổi tiếng là "bà trùm" bất động sản trong làng giải trí Hàn. Cô được cho là sở hữu khối bất động sản trị giá 20 tỷ won (gần 360 tỷ đồng). Đó là một tòa nhà thương mại với 5 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới hầm đã được mua ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul.

Ngoài ra, cô đã mua một căn nhà trong khu nhà ở Hyundai ở Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, nơi mẹ của Song Hye Kyo sinh sống, vào năm 2005 và bán nó với giá 7,9 tỷ won (hơn 141 tỷ đồng).

Ngôi nhà đã được bán cho nữ diễn viên Cha In-pyo và Shin Ae Ra vào năm 2001 sau khi Koo Bon Joon, chủ tịch của LX Holdings tiếp quản ngôi nhà vào năm 1985. Song Hye Kyo đã mua nó với giá khoảng 5 tỷ won vào năm 2005 và kiếm được 2,9 tỷ won 17 năm sau đó.

Ngoài ra, cô còn sở hữu thêm hai bất động sản ở Samseong-dong. Năm 2008, nữ diễn viên mua một căn biệt thự sang trọng trị giá 3 tỷ won, đến năm 2017, cô mua nhà của cựu chủ tịch Dong-A Pharmaceutical với giá 9,15 tỷ won.

Jeon Ji Hyun

"Mợ chảnh" được mệnh danh là 'Nữ hoàng bất động sản' của Kbiz. Cô đang sở hữu 4 bất động sản lớn chỉ riêng ở Seoul. Giá trị của bất động sản thương mại, bao gồm căn hộ cao cấp ở Gangnam-gu, Yongsan-gu, Seoul, bất động sản ở Samseong-dong, Gangnam-gu và Deungchon-dong, vào khoảng 80 tỷ won (hơn 1,4 nghìn tỷ).

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun được mệnh danh là 'Nữ hoàng bất động sản'của Kbiz.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng bất động sản không phải là đầu tư ngắn hạn mà là đầu tư dài hạn. Với quan điểm kinh doanh bất động sản như vậy, tòa nhà ở Nonhyeon-dong mà vợ chồng cô mua với giá 8,6 tỷ won vào năm 2007, được bán với giá 23 tỷ won sau đó 14 năm, và ngôi nhà Samsung-dong mà phía nữ diễn viên mua với giá 7,5 tỷ won vào năm 2014, được bán với giá 13 tỷ won vào sáu năm sau đó.

Theo truyền thông, một công ty hiện đang thuê tại tòa nhà thương mại Deungchon-dong của nữ diễn viên có hợp đồng giá 600 triệu won tiền cọc và 160 triệu won tiền thuê hàng tháng.

Kim Tae Hee và chồng Bi Rain

Cặp vợ chồng ngôi sao nổi tiếng đang sở hữu khối bất động sản trị giá 100 tỷ won (hơn 1,7 nghìn tỷ đồng). Bi Rain đã mua một tòa nhà cách ga Gangnam 2 phút đi bộ vào năm ngoái với giá 90 tỷ won. Truyền thông tiết lộ, thu nhập cho thuê hàng tháng từ tòa nhà này lên tới 200 triệu won. Hiện giá của tòa nhà đã tăng hơn 30 tỷ won trong một năm. Theo ngành bất động sản, giá thị trường trên mỗi 1 pyeong (3,3 mét vuông) của các tòa nhà gần ga Gangnam, Seoul đã tăng vọt lên 800 triệu đến 900 triệu won, tăng 30% so với năm ngoái.

Lợi nhuận giá trị thị trường từ các tòa nhà giúp cặp vợ chồng có kỹ năng tài chính xuất sắc bỏ túi khoảng 30 tỷ won. Trong số đó, năm ngoái, Kim Tae Hee đã bán tòa nhà mà cô mua với giá 13 tỷ won vào năm 2014 với giá 20 tỷ won, thu về 7 tỷ won lợi nhuận theo giá thị trường. Ngoài ra, trong năm nay, ngôi nhà ở Itaewon-dong, Yongsan-gu, nơi hai người trực tiếp sinh sống, đã được bán vào tháng 5, thu về khoản lãi 3,2 tỷ won.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới