SAO » Chuyện làng sao

Không riêng Á hậu Tường San, ba người đẹp này cũng từng gây xôn xao khi tuyên bố kết hôn lúc còn đương nhiệm

Thứ sáu, 27/11/2020 09:52

Dù chưa hết 2 năm nhiệm kỳ nhưng cả bốn người đẹp này đều mau chóng theo chồng bỏ cuộc chơi, kể cả nhường cơ hội đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế.

Mới đây, Á hậu Tường San - Á hậu Miss World 2019 bất ngờ thông báo sẽ kết hôn vào cuối tháng 11 tới, chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân. Theo đó, ông xã nàng Hậu sinh năm 1991, hiện đang làm việc tại TP.HCM và mọi thông tin bên lề hay hình ảnh đều được giữ bí mật. Được biết, cả hai quen nhau hơn 1 năm, gia đình hai bên cũng quen biết từ trước. Á hậu Tường San cho biết, cô quyết định tiến tới hôn nhân vì cảm thấy một nửa của mình là người phù hợp để đi lâu dài, hơn nữa cô sẽ chuyển vào Sài Gòn sống nên muốn mọi thứ chắc chắn bằng một hôn lễ.

Đáng nói, hiện Á hậu Tường San vẫn còn trong nhiệm kỳ nên đã gây nhiều xôn xao cho khán giả. Trước thắc mắc này, nàng Hậu cũng mau chóng giải đáp ràng đã đi thi quốc tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, cô vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện trong tương lai, do đó đám cưới sẽ không gây ảnh hưởng gì đến công việc. Gia đình Tường San sẽ luôn ủng hộ những hoạt động của cô sau khi kết hôn.

Những tưởng Tường San là người đẹp đầu tiên kết hôn khi còn đương nhiệm. Tuy nhiên, Vbiz đã từng chứng kiến ba nàng Hậu cũng từng lên xe hoa khi vẫn còn trong nhiệm kỳ, đó là Á hậu Thuý Vân, Hoa hậu Bản sắc Toàn cầu 2016 - Thu Ngân, Á hậu Ngô Trà My.

Á hậu Thuý Vân: Kết hôn vì không có quy định Hoa hậu, Á hậu không được kết hôn trong hai năm đương nhiệm

Á hậu Thuý Vân là Á hậu 2 cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2019. Điều bất ngờ nhất là chỉ sau vài tháng nhận lấy danh hiệu Á hậu 2, Thúy Vân bất ngờ tuyên bố đã lên kế hoạch kết hôn trong năm 2020. Vào ngày 25/7, hôn lễ của Thuý Vân và chồng doanh nhân đã diễn ra tại khách sạn sang trọng với an ninh siết chặt.

Giải thích về câu hỏi kết hôn khi chưa hết nhiệm kỳ, phía Thuý Vân cho biết: “Không có quy định về việc Hoa hậu hay á hậu không được kết hôn trong hai năm đương nhiệm. Bởi đa số các hoa hậu trong quá trình đương nhiệm đều toàn tâm cho Miss Universe, vì có suất tham dự cuộc thi quốc tế. Riêng Á hậu phụ thuộc vào đề cử nếu phù hợp”.

Câu trả lời này khá bất ngờ, bởi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn, bên cạnh Hoa hậu Việt Nam tính tới thời điểm này. Trong khi Hoa hậu Việt Nam đề ra quy định và ký kết hẳn hoi về vấn đề Hoa hậu, Á hậu trong hai năm đương nhiệm không được kết hôn hay sinh con, thì tại Hoa hậu Hoàn Vũ, vấn đề này lại "thoải mái" và dễ thở hơn.

Hoa hậu Thu Ngân: Kết hôn nhưng vẫn tích cực đồng hành các hoạt động cộng đồng

Hoa hậu Bản sắc Toàn cầu 2016 - Thu Ngân được xem là số ít Hoa hậu kết hôn khi còn đang giữ vương miện. Theo ban tổ chức cuộc thi, sự kiện này là cú hích quan trọng trong sự trưởng thành của cá nhân người đẹp 21 tuổi, đồng thời giúp cô hoàn thành tốt hơn vai trò tôn vinh "bản sắc Việt".

Giải thích rõ hơn về quyết định lên xe hoa quá sớm, bà Bùi Hải Huyền - Phó trưởng BTC cuộc thi cho biết sau kết hôn, Thu Ngân khẳng định sẽ tiếp tục tích cực đồng hành cùng ban tổ chức trong các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng. ““Kết hôn là việc trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Tôi tin tưởng vào quyết định của Ngân, cũng như tin rằng việc này sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cô ấy, gia đình và công việc chung mà Ngân đang góp sức”, bà Bùi Hải Huyền nói.

Về phía mẹ của Hoa hậu Thu Ngân cũng cho biết, sau khi kết hôn, người đẹp vẫn tiếp tục hoàn thành khóa học Quản trị Khách sạn tại Thụy Sĩ.

Á hậu Ngô Trà My: Không lên tiếng giải thích

Ngô Trà My lên ngôi Á hậu 1 cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2015. Tuy nhiên, chỉ 5 tháng giành danh hiệu, người đẹp đã mau chóng theo chồng bỏ cuộc chơi. Thời điểm đó, quyết định kết hôn của cô còn gây tranh cãi lớn khi Trà My được ngầm hiểu sẽ dại diện Việt Nam dự thi Miss Universe sau năm của Phạm Hương.

Nhiều người cho rằng Trà My thiếu trách nhiệm, không làm tròn bổn phận của một Á hậu. Điển hình là chối bỏ việc đại diện nước nhà dự thi một cuộc thi tầm cỡ, nơi hàng triệu cô gái trên thế giới mơ ước được một lần dự thi. Với việc Ngô Trà My kết hôn và không thi quốc tế, Á hậu 2 Lệ Hằng là người được chọn lựa thay thế. Cô trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2016 được tổ chức ở Philippines.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích, Ngô Trà My lựa chọn im lặng và sau kết hôn, cô gần như rút khỏi mọi hoạt động giải trí để tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ.

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới