SAO » Chuyện làng sao

Là mỹ nhân thất bại gặp vận đổi đời, Meghan Markle sẽ thoát khỏi 2 'bóng đen' này sau khi có con

Thứ hai, 21/01/2019 21:02

Nhiều người đã thẳng thắn dự đoán cuộc hôn nhân Hoàng gia này sẽ vô cùng ảm đạm. Bởi trước khi bắt đầu mối quan hệ với Hoàng tử Harry, Meghan Markle chỉ là một kẻ thất bại nhưng lại đầy toan tính.

Meghan Markle tên đầy đủ là Rachel Meghan Markle, sinh ngày 4/8/1981, là nữ diễn viên người Mỹ. Ở quốc gia mà nền công nghiệp điện ảnh thuộc vào loại bậc nhất thế giới này, cơ hội để các tài năng phát triển nghiệp diễn vô cùng rộng lớn nhưng tên tuổi của Meghan Markle lại "chìm nghỉm" cho đến khi công khai tình yêu với Hoàng tử Harry của vương quốc Anh.

Nhiều người đã thẳng thắn dự đoán cuộc hôn nhân Hoàng gia này sẽ vô cùng ảm đạm. Bởi trước khi bắt đầu mối quan hệ với Hoàng tử Harry, Meghan Markle chỉ là một kẻ thất bại nhưng lại đầy toan tính.​

Cho tới lúc này công chúng mới chú ý tới Meghan Markle nhưng không phải ở nghiệp diễn mà ở một vị trí khác - Markle sẽ trở thành một thành viên của Hoàng gia Anh. Sau khi kết hôn, hình ảnh của nữ diễn viên Mỹ xuất hiện rầm rộ trên các mặt báo quốc tế, dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về tình yêu cũng như những so sánh khập khiễng về tuổi tác, địa vị xã hội của 2 người.

Chưa dừng lại ở đó, gần đây, xuất hiện thông tin Meghan Markle "mang thai giả" khi để lộ rất nhiều sở hở. Dù chưa biết nguồn tin này có chính xác hay không, nhưng đây quả là "nước cờ" táo bạo của nữ diễn viên người Mỹ bởi nhờ cái thai này, hay cụ thể là em bé sau khi sinh, cô sẽ ngày càng củng cố địa vị và dập tan nhiều tin đồn không hay về mình, đặc biệt là 2 "bóng đen" sau.

Quay trở lại nghề diễn, xóa bỏ cái tên "ngôi sao mờ nhạt" của kinh đô Hollywood

Nhắc tới cái tên Meghan Markle, có lẽ chẳng mấy ai nhớ tới cô trong vai trò diễn xuất, kể cả với những người yêu thích điện ảnh Hollywood. Quả thực, Meghan bị đánh giá là một nữ diễn viên thất bại trong sự nghiệp ngay chính ở nước Mỹ cho dù cô bước vào showbiz khá lâu.

Năm 2003, Meghan Markle khởi nghiệp diễn xuất từ một vai diễn nhỏ trong một series truyền hình của Mỹ. Tới tháng 4/2018, Meghan chính thức tuyên bố rút chân khỏi showbiz để chuẩn bị cho vai trò mới của mình - thành viên Hoàng gia Anh.

Sau 15 năm gắn bó với sự nghiệp điện ảnh, số lượng phim cô tham gia có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ có duy nhất 1 vai diễn mang lại tên tuổi cho Meghan Markle. Đó là nhân vật Rachel Zane trong 7 mùa của series phim truyền hình Suits, kéo dài từ năm 2011. Nhân vật Rachel Zane được nhận định là vai diễn xuất sắc nhất của Meghan.

Meghan Markle đảm nhận vai Rachel Zane, đóng cặp với nam diễn viên Patrick J. Adams, thủ vai Mike Ross trong "Suits".

Một số bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Meghan Markle là: The War at Home (2006), NSI: NY (2006), Knight Rider (2009), Remember Me (2010), Horrible Bosses (2011), Castle (2012), When Sparks Fly (2014), Anti-Social (2015), Dater’s Handbook (2016).

Tuy nhiên, Gina Nelthorpe-Cowne, cựu đại diện của Meghan chia sẻ, cô hoàn toàn tin tưởng Nữ Công tước xứ Sussex cuối cùng sẽ quay lại Hollywood. "Tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ lại đóng một bộ phim. Tôi thực sự tin như thế", Gina nói.

Gina Nelthorpe-Cowne là người đại diện của Meghan trước khi cô đính hôn với Harry.

Là một người bạn tốt của Meghan, Gina được cho là ở bên cạnh cựu diễn viên Mỹ vào ngày cô quen Hoàng tử nước Anh. Theo Gina, Meghan sẽ không để cuộc sống mới của mình ngăn cản cô thực hiện những mục đích trong cuộc sống. "Nếu Meghan muốn đóng phim lại, chắc chắn cô ấy sẽ thực hiện điều đó. Cô ấy là một phụ nữ quyết đoán, biết rõ bản thân muốn gì. Meghan là mẫu phụ nữ hiện đại, có ý chí và có khả năng lãnh đạo", Mail dẫn lời Gina khẳng định.

Cựu đại diện tiết lộ thêm Meghan sẽ chỉ theo đuổi "thứ gì đó thực sự nghiêm túc" và cô ấy sẽ chỉ đóng phim lại sau khi đã sinh con cho Harry.

Không còn là kẻ thất bại cả trong cuộc sống cá nhân

Bên cạnh sự nghiệp lu mờ, đời tư Meghan Markle cũng không có gì chói sáng, thậm chí cả cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với nhà sản xuất phim Trevor Engelson cũng thất bại. Năm 2011, nữ diễn viên Meghan lên xe hoa với Trevor Engelson sau 7 năm hẹn hò, nhưng chỉ sống bên nhau được hơn 2 năm rồi đường ai nấy đi.

Bạn thân một thời của Meghan Markle, Ninaki Priddy cho biết cuộc hôn nhân đầu tiên của cô từng rất hạnh phúc. Chồng cô, Trevor luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho Meghan phát triển sự nghiệp. Ở thời điểm đó, nữ diễn viên vừa mới đảm nhận vai Rachel Zane trong series phim truyền hình Suits.

"Khi đó, Meghan vừa có vai diễn lớn đầu tiên trong series truyền hình Suits. Trevor rất ủng hộ vợ. Anh ấy bay qua bay lại giữa Los Angeles và Toronton, nơi cô ấy quay phim, cả hai liên lạc thường xuyên qua Skype và FaceTime", Priddy nói.

Tuy nhiên, tấm chân tình của người chồng đầu tiên vẫn không kéo gần khoảng cách địa lý với Meghan khi Trevor sống ở Los Angeles còn Meghan sống ở Toronto. Quyết định ly hôn của Meghan Markle vào năm 2013 đã khiến Trevor Engelson vô cùng đau khổ. Trong khi đó, chỉ vài tháng sau khi ly hôn, Meghan đã nhanh chóng rơi vào lưới tình với một đầu bếp nổi tiếng.

Meghan Markle và người chồng đầu tiên Trevor Engelson.

Theo tờ Daily Mail, Meghan Markle và Ninaki Priddy đã không còn chơi với nhau. Cô bạn này từng nói rằng danh tiếng đã khiến Meghan thay đổi, thậm chí còn nói Meghan là người biết toan tính. "Tất cả những gì tôi có thể nói là Meghan rất toan tính. Cô ấy biết tính toán trong cách nắm bắt mọi người và các mối quan hệ".

Mặc dù chơi với nhau từ thủa thơ ấu nhưng tình bạn của Meghan Markle và Ninaki Priddy vẫn kết thúc trong sự nuối tiếc của Priddy. Không chỉ riêng người bạn thân của Meghan nhận xét tiêu cực về cô mà người thân trong gia đình Meghan cũng không mặn mà gì với vợ của Hoàng tử Harry.

Còn cựu nhà báo Úc, Germaine Greer, 79 tuổi cũng chia sẻ thẳng thừng trong chương trình đối thoại 60 minutes rằng cuộc hôn nhân của Hoàng tử Harry với Meghan Markle sẽ khó lâu dài. Nữ diễn viên Mỹ này sẽ sớm từ bỏ cuộc hôn nhân Hoàng gia nhàm chán và cứng nhắc.

Bà Germaine Greer, 79 tuổi đưa ra nhận định của mình về cuộc hôn nhân Hoàng gia.

Bà Germaine Greer cho rằng nữ diễn viên Meghan Markle kết hôn với Hoàng tử Harry vì tiền bạc và địa vị. "Tại sao một cô gái sinh ra trong cảnh nghèo đói lại kết hôn với một người đàn ông trị giá 53 triệu bảng?", người phụ nữ hoài nghi về mối quan hệ thực sự của cặp đôi. Theo bà Greer, để đánh đổi, nữ diễn viên người Mỹ đã chấp nhận từ bỏ nhiều thứ trong cuộc sống.

Nếu ở quê hương, Meghan Markle thất bại cả trong sự nghiệp điện ảnh lẫn cuộc sống riêng tư thì có thể nói Hoàng tử nước Anh, cuộc hôn nhân Hoàng gia và đứa con đầu lòng như những trang mới của cuộc đời nữ diễn viên người Mỹ này. Dù sự toan tính của cô có thể sẽ là nhát dao chí mạng nhắm vào Hoàng tử Harry và toàn bộ người dân nước Anh nhưng đối với Meghan mà nói, thà "được ăn cả" còn hơn "ngã về không".

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)