SAO » Chuyện làng sao

Lê Khánh: Duyên của người đẹp "tưng tửng" trên sân khấu

Thứ năm, 31/03/2011 08:51

Càng xuất hiện nhiều, khán giả càng thấy Lê Khánh "tửng". Nhưng cái "tửng" này không phải ai cũng sở hữu: cái "tửng" có thể tạo ra một làn sóng cộng đồng chỉ bằng một... lời thoại!

Khi Lê Khánh chạm ngõ làng diễn, từ lúc bắt đầu trong những vở kịch ở sân khấu rạp Công nhân rồi đến Idecaf, ít ai hình dung được “chất” của cô gái đẹp này. Bởi lúc ấy, Lê Khánh mới chỉ là “bình hoa” lung linh di chuyển trên sân khấu. Ở Idecaf, cô vào vai công chúa, nữ thần, nữ hoàng...  những vai kiêu sa, quý phái, lộng lẫy rạng ngời. Lời thoại của cô trong các vai đó thì vô cùng ngắn gọn và xúc tích, đôi khi chỉ có hai ba câu. Chính vì thế Lê Khánh không có đất diễn và hiếm có cơ hội thể hiện sự "tưng tửng" rất riêng của mình.

Cùng với dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thanh Thủy thì (tất nhiên) sự xuất hiện của Lê Khánh sẽ chẳng thể nào tạo nên nét thu hút. Cô bị nhấn chìm trước dàn sao tài năng tiếng tăm của làng kịch nghệ Sài Gòn. Thời điểm ấy, nhiều người còn cho rằng Lê Khánh khá lạc lõng và sẽ mau chóng "chết ngạt" trong rừng nghệ sỹ đa tài, giỏi lấy tiếng cười của khán giả ấy. Thế rồi, nhiều người lấy làm lạ, họ không hiểu sao Idecaf lại chọn cô diễn viên trẻ đẹp này để phát triển nhân lực trẻ?!? Mãi gần 10 năm sau thì câu hỏi ấy mới được trả lời - một câu trả lời rõ ràng, rành mạch được chứng thực bởi thành công của "dấu chấm hỏi" ngày nào...

Lê Khánh cùng các bạn diễn tại sân khấu kịch Idecaf
Trong thời điểm đầu, Lê Khánh chưa có cơ hội thể hiện khả năng của mình ở cả lĩnh vực sân khấu lẫn điện ảnh. Thật ra, ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Lê Khánh đã có "chân diễn" bên phim truyền hình - vai cô Thuần trong phim loạt phim Hướng nghiệp. Tham gia đầy đủ Hướng nghiệp 1 Hướng nghiệp 2, nhưng bộ phim của đạo diễn Châu Huế vẫn chưa thể giúp Lê Khánh “tiếp cận” khán giả. Hai chữ Lê Khánh vẫn khiến công chúng không mảy may quan tâm. Trong khi đó cô bạn cùng khóa trường Sân khấu Điện ảnh là Thanh Thúy lại nổi đình nổi đám ngay từ những ngày đầu dấn thân theo nghiệp diễn. Trong Blouse trắng, Thúy được nhận vai cô bác sĩ thực tập tên Vân có đôi mắt to tròn, ngây thơ mới vào nghề đã dám tranh đấu. Vai diễn đầu tiên của Thúy đáng để ghen tị với nhiều bạn cùng lớp. Và Thanh Thúy thành công ngày ở tuổi 20, trong khi Lê Khánh ở tuổi 21 với vai diễn đầu đời vẫn chưa tạo nên “làn sóng” nào.  

Lê Khánh và Thanh Thúy là hai trường hợp rất khác biệt về con đường thành công. Lê Khánh đi từng bước, có thể nói tốc độ của cô có vẻ hơi trễ nhịp, và chậm chạp nhưng khi bắt nhịp thì guồng quay lại chuẩn và mang lại những thành quả đáng nể.

Lê Khánh bắt đầu được khán giả chú ý bởi vai diễn "tưng tửng" của nhân vật Shanaly trong Mùi ngò gai. Từ khi Khánh xuất hiện trong vai hài hước này, khán giả đã biết được “chất” của cô, biết được cái duyên của cô là một nét rất riêng không thể lẫn vào bất cứ ai khác được. Cũng vì thế, Lê Khánh "nổi lên", trở thành gương mặt được khán giả đặc biệt yêu thích. Hai lần giành được giải thưởng truyền hình HTV cho Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất, thành quả đầu tiên của “người đẹp tưng tửng” cho cả quá trình dài đằng đẵng dành cho nghề diễn đã được Lê Khánh nắm chặt trong niềm hạnh phúc tột cùng.

Cũng từ thành công ấy mà cô xuất hiện đều đặn hơn trong nhiều bộ phim dài tập trên sóng truyền hình, tham gia cả lĩnh vực MC. Cái tên Lê Khánh trở nên quen thuộc, lời thoại cho cô ở những vở diễn của sân khấu idecaf dường như bắt đầu nhiều hơn, có tính cách rõ ràng hơn, chứ không đơn giản chỉ ra "hoa tay múa chân" và nói vài câu rồi mất hút sau cánh gà. Từ đó, một Lê Khánh "trọn vẹn" được sinh ra trong nghệ thuật với Một cuộc đời bị đánh cắp, Sát thủ hai mảnh, Vùng đất cấm, Thuốc đắng giã tật…

Càng xuất hiện nhiều, khán giả càng nhận thấy cô “tửng”. Nhưng cái "tửng" này không phải ai cũng sở hữu được. Bởi đó là cái "tửng" trong lối diễn xuất, trong từng câu, từng chữ, từng nét mặt, tạo nên một Lê Khánh rất riêng trong lòng khán giả yêu nghệ thuật nước nhà!

Diễn tốt cả vai bi lẫn vai hài là lợi thế nổi bật của Lê Khánh  
 
 Lời thoại dí dỏm cùng với sự biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt khiến những vai hài của Lê Khánh luôn gây ấn tượng.

Vai diễn gần đây nhất của Lê Khánh là vai diễn nữ chính trong vở Tơ duyên. Khán giả bất ngờ hơn với một Lê Khánh đang hóa thân trọn vẹn ngay trên sân khấu. Cô cười đấy, rồi lại khóc ngay, cô làm khán giả toác miệng cười với những câu thoại dí dỏm rồi khiến mọi người sụt sùi khóc theo những phân đoạn lột tả tâm lý.

Cùng với thành công của vai nữ chính trong Tơ duyên, Lê Khánh lại gây thêm một “tiếng vang” với vai cô đầu bếp trong Cô dâu đại chiến. Thật ra, “nhật ký” theo đuổi nghề diễn của Lê Khánh đã từng ghi lại khá nhiều thất bại khi casting vai diễn cho phim điện ảnh. Mãi sau 10 năm theo nghề ,cô mới có được vai diễn đầu tiên ở mảng nghệ thuật thứ 7. Và với tài năng diễn xuất của mình, ngay lần đầu tiên thử sức Lê Khánh đã giành được thành công.  Mội vai diễn "để đời" của người đẹp "tưng tửng" Lê Khánh, một vai diễn thành công đến mức tạo nên "làn sóng cộng đồng" chỉ bởi... một lời thoại: "Bấy bì àh, em ghét ruồi, em thương anh!"

Có thể nói để đạt được những thành công như ngày hôm nay, ngoài may mắn và tài năng, thì điều quan trọng nhất chính là sự bền bỉ! Nếu không bền bỉ, không cố gắng bám trụ thì cô khó lòng đạt được thành quả mà mình đang có được.

Lê Khánh người đẹp tưng tửng

Nếu Lê Khánh chối rằng mình không bị "tưng tửng" thì cô đã sai lầm. Bởi khán giả thấy cô "tửng" thật và yêu cái "tửng" ấy! Nhưng Lê Khánh chỉ là "tửng " trên sân khấu và trong vai diễn thôi nhé! Còn ngoài đời lại là một câu chuyện khác...

Theo Afamily