SAO » Chuyện làng sao

Lê Phương: 'Gia đình bên Nội hoàn toàn không có khái niệm sinh thêm'

Thứ ba, 07/02/2023 10:49

Mới đây, Lê Phương đã có dịp tâm sự về công việc nghệ thuật và gia đình của mình. Lê Phương cho biết, cô và ông xã cũng đã thống nhất không sinh thêm con.

- Vai diễn Thảo trong "Vong Nhi" là một vai diễn điện ảnh đầu tiên của chị. Chị có bị áp lực doanh thu phòng vé và sự đón nhận của mọi người không?

Đây là lần đầu tiên tham gia điện ảnh lại là vai nữ chính của phim, áp lực của tôi chính là khi phim ra mắt liệu vai diễn của tôi có được mọi người đón nhận hay không. Tôi đã xác định tập trung vào việc làm cho nhân vật từ kịch bản bước ra chân thật nhất có thể, còn về doanh thu phòng vé tôi không suy nghĩ nhiều vì nhiệm vụ của tôi đã xong. Những chuyện khác còn phụ thuộc, bị tác động bởi các yếu tố khách quan, mình có lo thì cũng đâu thay đổi được gì!

Lần đầu Lê Phương tham gia phim điện ảnh

- Vai diễn lần này cho chị những thử thách và cơ hội nào để chị có thể vượt qua vùng an toàn của mình?

Nhân vật Thảo được đặt trong nghịch cảnh và có rất nhiều trường đoạn tâm lý nặng nề, nhất là có những cảm xúc tôi chưa bao giờ trải qua. Để thể hiện được sinh động và chân thật những gì mình chưa từng trải nghiệm thực sự là một thử thách rất lớn. Với số phận của nhân vật, tính cách, ngoại hình, sự khai thác của đạo diễn cũng là cơ hội để tôi được thể hiện chiều sâu tâm lý phức tạp. Tôi rất thích thông điệp mà bộ phim mang lại, hãy mạnh dạn đối diện nghịch cảnh của mình, đừng để đau khổ khiến mình trượt dài từ sai lầm này đến sai lầm khác.

- Để đóng vai diễn trong phim điện ảnh lần này chị có phải tiết chế hoặc phát huy những điều khi đóng phim truyền hình không?

Điện ảnh hay truyền hình thì cuối cùng vẫn là cảm xúc. Khán giả ở lĩnh vực nào thì khi xem phim, vai diễn của bạn có tạo được ấn tượng hay không, điều đó quan trọng hơn. Về chuyên môn hãy để cho người trong nghề đánh giá. Tôi chỉ tập trung vào nhân vật và thể hiện sao cho đúng nhất, tự nhiên nhất. Điều tôi quan tâm ở mỗi bộ phim là làm sao chạm được trái tim khán giả song song đó tôi lắng nghe, luôn trao dồi và học hỏi.

- Thường những nghệ sĩ khác đóng phim về đề tài tâm linh họ hay gặp những vấn đề tâm linh. Trong quá trình đóng phim chị có gặp không?

Tôi không biết đó có phải vấn đề tâm linh hay không vì bản thân tôi không dị đoan. Tôi chỉ thấy có một vài vấn đề hơi lạ như khi quay cảnh trong nhà, bối cảnh âm u, cảm giác lạnh lẽo lắm. Đã có lúc tôi bị ảo giác và giật mình, rồi tự dưng lại bị nhức mỏi toàn thân dù trước đó không cảm sốt gì.. Những điều đó tôi nghỉ có thể trùng hợp, còn theo tâm linh thì mọi người nói là có “khách”. Riêng tôi cũng có chút bối rối vì khá nhiều sự trùng hợp như thế, nhưng tôi luôn tự trấn an mình rằng nếu thật sự có thế giới bên kia thì tôi cho là mình may mắn vì đang được mọi người phù trợ, cho mình cảm giác chân thật hơn để hoàn thành tốt vai diễn.

- Chị có nghĩ phim chiếu ở thời điểm này hơi kén khán giả không vì cũng chỉ mới qua Tết?

Thật ra phim này chiếu ở thời điểm nào cũng có ý nghĩa như nhau vì thông điệp bộ phim rất tốt. Vấn đề nạn phá thai của giới trẻ tôi nghĩ thời điểm, thời đại nào cũng có cho dù trước Tết hay sau Tết. Tôi nghĩ dịp sau Tết việc mọi người đón lễ tình nhân, 8/3, bộ phim này chiếu trước thời điểm đó như thông điệp vô cùng phù hợp cho các bạn có được sự trang bị và góc nhìn xa hơn để có sự bình tĩnh, trách nhiệm hơn trong tình yêu.

- Chị thường đóng những vai nhân vật hiền lành, có số phận. Những nhân vậy rất tốt được khán giả thương nhưng có khi nào chị muốn vượt qua vùng an toàn của mình để đóng những vai diễn khác không?

Thật ra vai diễn này tôi đã vượt qua vùng an toàn, rõ ràng hơn là không phải như gái quê ngày xưa hay bị ăn hiếp. Nhân vật này lì lợm, không tin chuyện tâm linh, trang phục hiện đại, biết lái xe, đánh đàn, mặc bikini và đặc biệt là có cảnh khá táo bạo mà tôi đã chia sẻ vui với mọi người là bị “lột sạch”. Lột sạch ở đây khi mọi người xem phim sẽ hiểu theo cả hai nghĩa. Với nghĩa đen chính là sự thay đổi về ngoại hình nhân vật, và đặc biệt trên phim Vong Nhi có cảnh khá bạo so với những vai diễn gái quê hiền lành kín đáo mà Phương từng thể hiện. Còn nghĩa bóng hiểu là nhân vật lần này được lột tả khác hẳn những vai diễn yếu đuối ủy mị trước đây trên màn ảnh nhỏ. “Lột sạch” theo ý Phương nói là nghĩa đó, hoàn toàn không có chuyện cởi bất chấp để được đóng phim. Quan điểm làm nghề của Phương luôn là thực lực, chân chính nên khán giả có thể yên tâm về một Lê Phương không chiêu trò, bất chấp để có được vai diễn. Lột ở đây là lột tả để thay đổi những cái cũ mà mọi người vẫn thường nhìn thấy ở Lê Phương.

- Có nhiều người nói chị đăng ảnh mang bầu lên mạng để quảng bá cho phim. Chị nói sao về vấn đề này?

Đúng mà! Phim là sản phẩm của tôi, tôi rất trân trọng và mong đến được với khán giả. Riêng vai diễn này tôi đã rất vất vả để có thể hoàn thành tốt. Vai Thảo trong Vong Nhi là một điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp của tôi, như đứa con tinh thần của mình nên tôi mong muốn sẽ được mọi người yêu thương và đón nhận. Việc tôi quảng bá hình ảnh cho vai diễn không có gì sai hay quá đáng, có chăng là những thông tin không chính thống khiến mọi người hiểu là tôi có bầu hoặc cố tình dựng chuyện để tạo độ hot cho tên tuổi. Thực ra tôi đã từng nói rất rõ, tôi không có ý định sanh thêm, tôi có hai con đủ cả trai gái là quá hạnh phúc rồi. Nếu sau này mọi người có thấy tôi mặt đồ bầu hoặc đầm rộng thì một là đóng phim, hai là do tôi ăn nhiều nên mập! (Cười)

- Có khi nào gia đình bên nội hối thúc chị sinh thêm không?

Riêng vấn đề này tôi khẳng định gia đình bên Nội hoàn toàn không có khái niệm sinh thêm. Nội thích con gái, Ngoại thích con trai. Hai bên Nội Ngoại đều vui lòng nên tôi và anh Kiên đã thống nhất không sinh thêm, tập trung nuôi dạy hai con cho thật tốt.

Lê Phương cho biết, gia đình bên Nội hoàn toàn không có khái niệm sinh thêm

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới