SAO » Chuyện làng sao

Lương Triều Vỹ yêu cô 6 năm rồi quay lưng cưới bạn thân của cô, giờ cô sinh được con trai lại quay ra châm biếm vợ tình cũ

Thứ bảy, 05/06/2021 07:24

Cô thường đăng ảnh của con trai lên mạng, thậm chí còn châm biếm Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ không có con. Điều này khiến người hâm mộ không đồng tính. Dù sao chuyện quá khứ đã qua, việc cô lôi vấn đề con cái của tình cũ ra để mỉa mai là hoàn toàn sai lầm.

Ngành công nghiệp giải trí Hong Kong cực thịnh vào những năm 1970 - 1980. Thời điểm đó có rất nhiều sao nữ nổi bật, có nét riêng, có người trông hiền lành dễ mến, có người phóng túng, bất cần đời. Dù thế thì sự xuất hiện của các ngôi sao lại rất tự nhiên. Tuy nhiên, thời đó rất ít cơ hội để nổi tiếng, hầu hết những ngôi sao chỉ có thể ra mắt thông qua các chương trình truyền hình. Chỉ cần họ có gương mặt nổi bật là có thể đứng vững được trong giới.

Lương Triều Vỹ yêu cô 6 năm rồi quay lưng cưới bạn thân của cô, giờ cô sinh được con trai lại quay ra châm biếm Lưu Gia Linh.

Đã nhiều năm trôi qua, những mỹ nam, mỹ nữ một thời đều đã thành trung niên, nhưng vẻ đẹp ngời ngời của họ vẫn chưa ai quên được. Những người nổi tiếng này đã từng đứng trên hào quang, và bây giờ họ cũng là những người giỏi nhất trong số những người cùng thời. Đặc biệt, Hong Kong từng là nơi sản sinh ra những đại mỹ nhân nổi tiếng, họ không chỉ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà còn có tài năng xuất chúng, trong phải kể đến Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Khâu Thục Trinh, Tăng Hoa Thiên, Trương Mạn Ngọc... Tăng Hoa Thiên không nổi tiếng bằng những người con lại nhưng cô quả thực là một mỹ nhân vô song.

Tăng Hoa Thiên ra mắt công chúng thông qua một cuộc thi tài năng, và vẻ đẹp của cô đã được mọi người công nhận. Nhan sắc của Tăng Hoa Thiên lúc thì lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng cũng có lúc lại sôi nổi và vui tươi, đôi khi giống Lâm Đại Ngọc, đôi khi lại giống Tiết Bảo Thoa. Một người có nhiều vẻ đẹp phức tạp như vậy, có thể thấy rằng Tăng Hoa Thiên quả thực là một cô gái rất hấp dẫn. Năm 1982, khi đó Tăng Hoa Thiên vừa tròn 17 tuổi chân ướt chân ráo tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của đài TVB và có cơ duyên gặp gỡ Lương Triều Vỹ. Đôi trai tài gái sắc khi đang ở tuổi thanh xuân nên dễ dàng rung động với đối phương và họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Tính cách của Tăng Hoa Thiên rất hướng ngoại, còn Lương Triều Vỹ là một người sống nội tâm, cả hai đã tạo nên rất nhiều lửa yêu cho nhau. Trong suốt 6 năm yêu nhau, Lương Triều Vỹ và Tăng Hoa Thiên luôn để lại cho bạn bè và người hâm mộ ấn tượng về đôi tình nhân hạnh phúc và mẫu mực.

Chính vì vậy họ không ngờ rằng cả hai chưa kịp tính đến chuyên kết hôn đã phải chọn cách chia tay. Thời điểm đó, Lưu Gia Linh là bạn tốt nhất của Tăng Hoa Thiên, sau mỗi cuộc tranh cãi, Hoa Thiên luôn tìm đến Gia Linh để khóc. Và Lưu Gia Linh đã đóng vai người vận động để hòa giải mối quan hệ giữa hai người nhưng cuối cùng lại là người đến với Lương Triều Vỹ. Mặc dù thời điểm đó, ngoại hình của Tăng Hoa Thiên cao hơn Lưu Gia Linh rất nhiều, nhưng tính cách lại giống nhau, đặc biệt là đôi mắt.

Tăng Hoa Thiên và Lương Triều Vỹ khi ấy đều còn khá trẻ, mối quan hệ của họ cũng gặp phải nhiều rắc rối, làng giải trí vốn dĩ là một thế giới phù phiếm, đối với các ngôi sao, nếu không giải quyết kịp thời những mâu thuẫn này, chúng sẽ lần lượt thành những vấn đề lớn hơn. Rốt cuộc, chúng thường xảy ra khi chúng ta ít gặp nhau, thậm chí cả việc hẹn hò cũng khó khăn.

Tăng Hoa Thiên sau đó kết hôn với một người đàn ông giàu có, nhưng mối quan hệ không suôn sẻ, và chỉ trong vài năm cô đã ly dị chồng. Bây giờ con trai của cô cũng đã trở thành một chàng trai trưởng thành, là một vận động viên bơi lội rất giỏi. Tăng Hoa Thiên thường đăng ảnh của con trai cô lên mạng, thậm chí còn châm biếm Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ không có con. Điều này khiến người hâm mộ không đồng tính. Dù sao chuyện quá khứ đã qua, việc cô lôi vấn đề con cái của người khác ra để mỉa mai hoàn toàn sai lầm.

Maii (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới