SAO » Chuyện làng sao

Lưu Diệc Phi liệu có phải là 'công cụ hiện thực hóa giấc mơ' của mẹ khi nhận cha đỡ đầu lúc 5 tuổi và ra mắt lần đầu tiên năm 14 tuổi?

Thứ bảy, 26/03/2022 08:15

Không giống như cô con gái, Lưu Hiểu Lợi là một bà mẹ đầy tham vọng. Và Lưu Diệc Phi bị "chín ép", không sống cho bản thân dù chỉ một ngày.

Lưu Diệc Phi, người được mệnh danh là "Tiên nữ" nhờ vai Tiểu Long Nữ, luôn là người "lộng lẫy" nhất trong hầu hết các sự kiện lớn nhỏ. Sở hữu vẻ đẹp và sự nổi tiếng như vậy, nhưng không ai nhìn ra được tham vọng ở cô. Người ta cho rằng bản thân cô đến bây giờ cũng chỉ là do mẹ sắp đặt từng bước một.

Lưu Diệc Phi liệu có phải là "công cụ hiện thực hóa giấc mơ" của mẹ khi nhận cha đỡ đầu lúc 5 tuổi và ra mắt lần đầu tiên năm 14 tuổi?

Mẹ của Lưu Diệc Phi, bà Lưu Hiểu Lợi, là một vũ công tại Nhà hát lớn ở Vũ Hán. Bà rất nghiêm khắc với con gái. Từ khi còn rất nhỏ, Lưu Diệc Phi đã được gửi đi học rất nhiều bộ môn nghệ thuật chỉ để tạo cho cô một phong cách của minh tinh. Mục đích của Lưu Hiểu Lợi chưa chắc đã xuất phát từ việc mong muốn con gái trở thành một phụ nữ thành đạt, mà vì bà xem Lưu Diệc Phi là công cụ để hiện thực hóa những hoài bão của chính mình.

Lớn lên trong một thời đại hạn chế nhiều thứ, Lưu Hiểu Lợi không thể bộc lộ hết tài năng của mình để vươn tới đỉnh cao. Thế nên bà đã chuyển hết mọi ước mơ cho con gái. Khi Lưu Diệc Phi 4 tuổi, cha mẹ cô ly hôn, năm 10 tuổi, cô theo mẹ sang Mỹ tiếp tục học hành. Ngay sau khi tới Mỹ, Lưu Hiểu Lợi đã gặp một luật sư người Trung Quốc, họ nhanh chóng yêu nhau và tiến tới hôn nhân.

Bốn năm sau, cả hai mẹ con Lưu Hiểu Lợi quay lại Trung Quốc, liên lạc với Trần Kim Phi, một người bạn lâu năm của Lưu Hiểu Lợi, để nhờ ông giúp Lưu Diệc Phi mở ra con đường gia nhập làng giải trí. Trần Kim Phi là một nhân vật nổi tiếng trong những người giàu có. Ông đã đồng ý nhận Lưu Diệc Phi làm con đỡ đầu.

Thực ra, Lưu Diệc Phi và Trầm Kim Phi từng có duyên trở thành cha con. Năm 1992, Trần Kim Phi nhân lúc đi công tác đã tổ chức một bữa tiệc tụ tập những người bạn cũ của mình ở Vũ Hán, trong đó có Lưu Hiểu Lợi. Cô bé Lưu Diệc Phi 5 tuổi cũng được đến tham dự cùng với mẹ. Lúc nhìn thấy Trần Kim Phi, cô tưởng nhầm ông là cha ruột của mình và ngay lập tức gọi cha. Sau này ông đã có cơ hội làm tròn nghĩa vụ của một người cha và coi Lưu Diệc Phi như con ruột của mình vậy.

Năm 2002, với sự giúp đỡ của Trần Kim Phi, cô gái 15 tuổi Lưu Diệc Phi đã được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm thứ hai ở học viện, vai diễn Bạch Tú Châu trong bộ phim "Kim phấn thế gia" lọt vào tay Lưu Diệc Phi. Cô khi đó mới chỉ 16 tuổi nên tỏ ra bối rối với cơ hội này, nhưng Lưu Hiểu Lợi rất tỉnh táo. Bà ngay lập tức nhận lời rồi đưa con gái tới phim trường.

Diễn xuất của Lưu Diệc Phi tuy còn non nớt nhưng nhờ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành mà cô vẫn được khán giả nhớ đến sau khi bộ phim "Kim phấn thế gia" phát sóng. Có chút danh tiếng, Lưu Diệc Phi liền nhận được sự yêu mến hết mực từ các vị đạo diễn. Ngay cả đạo diễn Trương Kỷ Trung, người được biết đến với sự nghiêm khắc, cũng đối xử dịu dàng với cô. Nhờ vậy, sự hồn nhiên và lanh lợi vốn có của Lưu Diệc Phi vẫn được giữ gìn rất tốt và giúp cô giành được vai Triệu Linh Nhi trong "Tiên kiếm kỳ hiệp". Diễn xuất của "thần tiên tỷ tỷ" cùng sức hút của Hồ Ca khiến cho bộ phim ghi ấn tượng sâu đậm trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc.

Năm 2006, bộ phim "Thần điêu đại hiệp" đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi bắt đầu khởi quay. Sau khi đóng máy, một cô gái 19 tuổi như Lưu Diệc Phi lại bị Huỳnh Hiểu Minh, khi đó 29 tuổi, gọi là "cô cô" suốt nửa năm trời. Đương nhiên đó chỉ là chuyện đùa của hai diễn viên chính mà thôi. Mặc dù phiên bản Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng là tượng đài cao ngất ngưởng khó nữ diễn viên nào có thể vượt qua, nhưng diễn xuất của Lưu Diệc Phi không hề kém cạnh. Kể từ đó, Lưu Diệc Phi lập tức trở thành một trong "Tứ tiểu hoa đán" và nhận được danh hiệu "Thần tiên tỷ tỷ" bất bại đến tận bây giờ.

Nhưng càng nổi tiếng thì càng có nhiều người ghen tị với Lưu Diệc Phi, nhất là khi con đường của cô lại suôn sẻ như vậy. Mối quan hệ giữa cô và Trần Kim Phi là thường xuyên bị đem ra đào bới nhất. Tin đồn cô "phá thai năm 14 tuổi" và "sang Mỹ phẫu thuật chuyển giới" lan truyền khắp nơi. Đến cả chuyện ly hôn của cha mẹ cô từ ngày xưa cũng bị đem ra bàn tán. Tất cả những điều này khiến Lưu Diệc Phi choáng váng, cô đã cố gắng giải thích nhưng không có kết quả.

Công chúng trong những năm đầu không thể trả những gì họ đã nợ Lưu Diệc Phi. Cô là nghệ sĩ nữ duy nhất cần phải dựa vào các chương trình pháp luật để làm sáng tỏ những tin đồn, thế mới thấy những tin đồn đó khủng khiếp như nào. Năm 2005, vì sự việc của Lưu Diệc Phi quá lớn, chuyên mục "Pháp luật ngày nay" đã sản xuất một số đặc biệt về tin đồn trên mạng nhằm mục đích răn đe và cảnh cáo người dựng chuyện.

Đã 17 năm trôi qua kể từ khi Lưu Diệc Phi xuất hiện trong chương trình "Pháp luật ngày nay". Mặc dù càng ngày càng ít người tin vào những tin đồn đó nhưng vẫn có nhiều người tỏ ra thiếu thân thiện với Lưu Diệc Phi. Năm 2015, Lưu Diệc Phi lần đầu tiên công khai mối quan hệ, thừa nhận đang yêu ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Song Seung-heon. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ chúc phúc và mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc.

Tuy nhiên, có vài người ác ý suy đoán rằng cặp đôi không thực sự ở trong một mối quan hệ yêu đương, mà là cố tình thổi phồng để phục vụ cho công việc. Hơn nữa, Trần Kim Phi bị bắt gặp đang khóa môi với "Phùng nữ lang" Dương Thái Ngọc trên phố. Điều này càng chứng tỏ rằng Lưu Diệc Phi "thất sủng". Nhưng lúc này Lưu Diệc Phi không có bất cứ phản hồi nào vì cô còn bận tiến thân vào Hollywood.

Việc đặt được chân vào Hollywood là giấc mơ của vô số diễn viên, nhưng đó cũng là một thử thách cực lớn đối với diễn viên châu Á. Tính đến thời điểm này chỉ có một số ít minh tinh gặt hái được thành công ở thị trường khó tính này. Điều đáng nói là phần lớn những nét vẽ để cô tiến vào Hollywood cũng đến từ người mẹ của mình. Bà đã bắt đầu kế hoạch từ năm 2008 khi đăng ký cho con gái vào Đại học Yale nhưng bất thành vì lúc đó cô đã được Thành Long mời đóng trong "Vua Kung fu".

Lưu Diệc Phi tiếp tục lấn sân sang Hollywood một lần nữa vào năm 2017 với bộ phim "Hoa Mộc Lan" và trở thành công chúa Trung Hoa đầu tiên của Disney. Đáng tiếc thay, dù là tác phẩm lớn với kinh phí đầu tư 200 triệu đô la Mỹ nhưng "Hoa Mộc Lan" không thể khơi dậy được sức hút dù là nhỏ nhất. Thậm chí, Lưu Diệc Phi còn mang danh hiệu "Hoa Mộc Lan xấu nhất" vì những phát ngôn liên quan đến chính trị của mình.

Nhưng Lưu Diệc Phi không quan tâm, sau khi phim ra mắt, nữ diễn viên tiếp tục bật "trạng thái vô hình". Có lẽ việc giảm tiếp xúc với dư luận, tránh xa ống kính cũng là một kế hoạch của mẹ cô, và "thần tiên tỷ tỷ" thì không thể chống lại được sự sắp đặt đó.

Nhật Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới