SAO » Chuyện làng sao

Lưu Đức Hoa có cách nuôi dạy con gái khác người thường, điều số 3 thật sự gây tranh cãi

Thứ tư, 03/07/2019 20:17

Từ xưa đến nay, vợ chồng tài tử Lưu Đức Hoa đã nổi tiếng về việc giữ gìn con quá mức. Nhưng đến mức thái quá như 3 điều dưới đây thì chỉ có nhà Lưu Đức Hoa là số 1.

Tài tử Thần điêu đại hiệp cùng bạn gái Chu Lệ Thiên âm thầm kết hôn vào năm 2008 khi cả hai đều đã bước sang tuổi 40. Do đã qua thời son trẻ nên cặp vợ chồng nổi tiếng gặp rất nhiều khó khăn trong việc mang thai. Phải đến năm 2012, sau thời gian dài cố gắng nhờ đến các biện pháp hỗ trợ y tế, bã xã tài tử Hong Kong mới hạ sinh đứa con đầu lòng. Có thể lý giải phần nào vì sao Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên thường xuyên chăm chút quá mức cho ái nữ độc nhất, dẫu cho điều này vấp phải sự phản ứng khá gay gắt từ người thân và dư luận.

1. Được hưởng đặc quyền khi đi học

Đầu tháng 11/2015, con gái Lưu Đức Hoa là bé Lưu Hướng Huệ (Hanna) nhập học mẫu giáo 3 tuổi. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con gái yêu, tài tử và vợ là diễn viên Chu Lệ Thiên đã khảo sát chọn lựa trường học rất kỹ càng. Trường mẫu giáo mới bên cạnh việc đạt đủ tiêu chuẩn sư phạm và điều kiện vật chất còn phải ở khu dân cư cao cấp, đảm bảo an ninh và tính riêng tư. Điều đặc biệt là theo sự ghi nhận của các phóng viên, bé Hanna nhận được khá nhiều đặc ân của trường học nhờ uy quyền của ông bố nổi tiếng.

Hình ảnh hiếm hoi của bé Lưu Hướng Huệ.

Hàng ngày, công chúa nhỏ được đưa đón bằng chiếc xe 7 chỗ với sự tháp tùng của mẹ và các vệ sĩ. Khác với bạn bè đồng trang lứa đều phải dừng xe trước sảnh bên ngoài trường học, vợ và con gái Thiên Vương Hong Kong được hưởng đặc quyền đi thẳng xe vào tầng một khuôn viên trường, có thể tùy ý sử dụng cổng trước hay cổng sau để né tránh phóng viên.

Chưa dừng lại ở đó, với Hanna, giờ giấc đi học của cô bé cũng được nhà trường sắp xếp linh động. Theo tìm hiểu, gần 12h trưa nhà trường chính thức tan học, tuy nhiên bé thường xuyên được đưa đi vào lúc 11h30. Theo chân công chúa nhỏ luôn có sự bảo hộ nghiêm ngặt của vệ sĩ. Khi Lưu Hướng Huệ vào học, các vệ sĩ sẽ dành thời gian tuần tra quanh khu vực trường, để chắc chắn rằng không một nhà báo hay người hâm mộ nào có thể làm phiền được con gái Lưu Đức Hoa. Căn cứ vào một nguồn tin không chính thức, tài từ Hong Kong dành hơn 1 triệu NDT (tương đương 3,5 tỷ đồng) để thuê 4 vệ sĩ và 3 bảo mẫu theo sát vợ con ngày đêm.

Vợ chồng Lưu Đức Hoa – Chu Lệ Thiên.

2. Huy động hơn 10 người bảo vệ con gái mọi lúc mọi nơi

Trong một lần xuất hiện tại sân bay Hong Kong vào tháng 3/2018, gia đình Lưu Đức Hoa gây chú ý khi huy động lực lượng bảo vệ đông đảo. Theo Sina, vì muốn đảm bảo an toàn cho con gái, Lưu Đức Hoa đã cần tới 3 bảo mẫu, 5 vệ sĩ cùng một vài trợ lý. Anh còn lo con thiếu thốn vật dụng cá nhân nên trong hai tuần ở Malaysia đã mang tới 17 kiện hành lý.

Lưu Đức Hoa có tiếng là người cha yêu con, bảo vệ con gái hết mực.

Nguồn tin từ On cho hay Lưu Đức Hoa dành ra cả triệu NDT (3,4 tỷ đồng) một năm để thuê vệ sĩ và 3 bảo mẫu theo sát vợ con 24/24. Biệt thự của tài tử này cũng được dựng hàng rào dây thép gai để tránh những người hiếu kỳ.

Thậm chí, khi con gái tham gia một hoạt động thể thao, Lưu Đức Hoa cũng phải cắt cử ba vệ sĩ đi theo vợ con anh. Khoảng 9h sáng, hai vệ sĩ tháp tùng Carol và Hanna tới Trung tâm Thể thao. Trong khi sự kiện đang diễn ra, hai người vệ sĩ đứng ngoài sảnh, kiểm tra khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn, mẹ con Hanna không bị ghi hình. Mỗi khi Hanna ra sân để tham gia hoạt động, một vệ sĩ cạo trọc kè kè bên cô bé.

Vệ sĩ đầu trọc ở bên cô bé không rời.

3. Cho con gái ăn chay từ lúc chào đời

Ngày 2/7, QQ đưa tin Lưu Đức Hoa khi tham gia chương trình Có hẹn với Lỗ Dự đã tiết lộ con gái 7 tuổi Lưu Hướng Huệ được vợ chồng anh cho ăn chay từ lúc mới sinh. Tài tử Hong Kong cho biết vì vợ chồng anh có thói quen ăn chay, nên khi con gái chào đời, họ quyết định để bé ăn uống giống cha mẹ. Sau khi chương trình phát sóng, tiết lộ của tài tử Hong Kong tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Nếu đúng như lời của Lưu Đức Hoa, con gái của anh chưa bao giờ ăn thịt từ khi chào đời. Vì vậy, không ít người hâm mộ đã bày tỏ lo ngại cho sức khỏe và thể chất của Hướng Huệ bởi thức ăn chay không chứa đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ em.

Lưu Đức Hoa để con gái ăn chay từ khi còn nhỏ.

Trái ngược với sự lo lắng của cư dân mạng, Lưu Đức Hoa cho biết anh ủng hộ việc con gái ăn chay và không quan tâm đến những bình luận thiếu thiện chí trên mạng xã hội. Trong chương trình, nam diễn viên còn hào hứng giới thiệu và mời MC chương trình nếm thử thức ăn chay.

Thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa gia nhập làng giải trí vào năm 1981. Thời còn trẻ, nam diễn viên khiến không ít khán giả si mê với gương mặt tuấn tú và vẻ ngoài nam tính. Sau hơn 30 năm hoạt động trong nghề, Lưu Đức Hoa vẫn giữ được vẻ thanh xuân trên khuôn mặt và vóc dáng dù đã gần 60 tuổi.

Tờ Sina cho biết kể từ sau khi lấy vợ, nam diễn viên đã từ bỏ việc ăn thịt và chuyển sang ăn chay như vợ mình. Lưu Đức Hoa khẳng định chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn nhan sắc. Nam diễn viên cho biết mọi người nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả và đặc biệt không ăn quá nhiều đồ ngọt vì nó có thể khiến cơ thể già nhanh.

Lưu Đức Hoa vẫn giữ được sự trẻ trung và phong độ dù đã gần 60 tuổi.

Từ xưa đến nay, vợ chồng tài tử Lưu Đức Hoa đã nổi tiếng về việc giữ gìn con quá mức. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng từng đăng tải một câu chuyện hài hước liên quan đến việc bao bọc con thái quá của vợ Lưu Đức Hoa. Số là một nam diễn viên khá thân thiết với gia đình vừa mới ốm dậy thì qua chơi nhà họ Lưu, anh có ôm bé Hanna để chào hỏi. Không may, ngay sau đó bé bị sốt. Chu Lệ Thiên lập tức phàn nàn với người thân về điều này, cô bày tỏ tức giận và cho rằng nam diễn viên kia sức khỏe không tốt đáng lẽ không được ôm con gái cô, làm bé bị lây bệnh. Thái độ bất mãn ra mặt của bà xã đã khiến Lưu Đức Hoa và người bạn thân khá ngại ngùng. Ngay sau đó nam diễn viên cũng tỏ ý xin lỗi vợ chồng họ Lưu nhưng cũng thêm rằng lúc qua chơi anh không hề có vấn đề về sức khoẻ.

Lưu Đức Hoa bên vợ con.

Một người thân của gia đình nổi tiếng cho hay: "Chu Lệ Thiên luôn lo lắng thậm chí căng thẳng vì sức khỏe của con gái. Khi bé Hanna bị bệnh, thay vì đưa bé đi bệnh viện, cô ấy sẽ mời bác sĩ riêng khám tận nhà. Bạn bè thường xuyên khuyên Lệ Thiên nên đưa con ra ngoài chơi và hưởng ánh sáng mặt trời, nhưng cô ấy không bao giờ nghe cả. Cô cho rằng không khí xung quanh quá ô nhiễm và có thể làm ảnh hưởng đến miễn dịch của Hanna".

Ngọc Anh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới