SAO » Chuyện làng sao

Tạ Đình Phong sửa lại di chúc phân chia tài sản sau khi Vương Phi sinh con thứ 3, Lý Á Bằng biết tin uống say khóc nghẹn?

Thứ tư, 12/10/2022 10:37

Trong 8 năm chung chăn gối, Lý Á Bằng ngỡ rằng anh có được trái tim của Vương Phi. Nhưng kỳ thực, trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực của mình, Vương Phi chỉ coi anh như một trạm dừng chân cho bớt mỏi. Và trái tim của cô vẫn dành cho Tạ Đình Phong.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ có bài viết gây chú ý về chuyện tình của Vương Phi và hai người đàn ông trong đời cô là Lý Á Bằng với Tạ Đình Phong.

Có thông tin cho rằng Vương Phi đã liều mình hạ sinh cho Tạ Đình Phong một đứa trẻ nặng 3,8 kg. Tài tử họ Tạ vui mừng thông báo tin vui khi cuối cùng cũng có một mái ấm trọn vẹn. Đồng thời anh sửa đổi di chúc để chia tài sản cho các con.

Khi Lý Á Bằng và Vương Phi ly hôn, nam diễn viên thậm chí không thể mở lòng với những người phụ nữ khác trong khi vợ cũ hạnh phúc tái hợp với "tình cũ" Tạ Đình Phong. Lý Á Bằng nặng tình, ly hôn trong khi trái tim vẫn dành nhiều tình cảm cho vợ cũ. Bởi vậy, khi biết Vương Phi có con thứ 3, Lý Á Bằng uống say xỉn và khóc.

Trong trái tim Vương Phi luôn tồn tại một người khác, và cô không bao giờ có thể quên được người đó. Lý Á Bằng từng tiết lộ, khi cả hai còn sống chung, Vương Phi có một căn phòng riêng, và không ai được phép vào hay biết về những thứ để trong đó. Rồi một ngày nọ, Lý Á Bằng vô tình đột nhập vào căn phòng và thấy rằng bên trong chứa đầy những kỷ niệm về tình yêu thuở xưa của Vương Phi. Sau khi phát hiện, Lý Á Bằng cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Phi lại luôn thờ ơ với anh như vậy?

Sau khi ly hôn với người chồng thứ nhất, Vương Phi hẹn hò rồi chia tay Tạ Đình Phong - một chàng thanh niên kém cô 11 tuổi. Thời gian cô buồn phiền nhất, có Lý Á Bằng ở bên cạnh. Anh đưa cô đi mua sắm, dạo chơi. Chỉ cần Vương Phi ưng mắt món gì, ngày hôm sau, món đồ đó được đưa đến nhà cô. Năm 2004, Vương Phi vùi mình vào công việc, cả năm chạy show lưu diễn trong nước. Lý Á Bằng gần như gác lại kế hoạch cá nhân để cùng Vương Phi rong ruổi.

Sự chu đáo và chân thành của người đàn ông như Lý Á Bằng khiến Vương Phi cảm thấy có chỗ dựa. Khi đó, cô vừa cắt đứt với Tạ Đình Phong và mất niềm tin vào những chàng trai trẻ. Cô muốn có một người có địa vị, có sự ổn định. Lý Á Bằng, cứ như thế, đã giành lấy cơ hội cho mình. Trong 8 năm chung chăn gối, Lý Á Bằng ngỡ rằng anh có được trái tim của Vương Phi. Nhưng kỳ thực, trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực của mình, Vương Phi chỉ coi anh như một trạm dừng chân cho bớt mỏi.

Không chỉ yêu Vương Phi, Lý Á Bằng thần tượng bạn đời. Tham dự sự kiện cùng nhau, anh luôn nhìn vào mắt cô từ đầu tới cuối, những cái nhìn chứa đựng yêu thương. Đổi lại, Vương Phi đa phần nhìn đi đâu đó né tránh, và ngại ngần. Đó cũng là thái độ của cô với cuộc hôn nhân này. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ Vương Phi là người tàn nhẫn, nhưng thực tế, sau khi nhìn cách giao tiếp của hai người, họ mới biết "thiên hậu" đang rất đau khổ về mặt tình cảm.

Trong khi Lý Á Bằng không hiểu Vương Phi cần gì, cô lại biết rất rõ điều mình mong muốn. Nhiều năm, cô yêu Tạ Đình Phong sâu sắc. Những bài hát của cô, đa phần cũng hát về một tình yêu trọn vẹn, kiêu hãnh và tự tin. Cái cô đi tìm, trước sau chỉ là tình yêu đó. Người ta trách cô ích kỷ, bỏ chồng con đi theo hạnh phúc mới. Nhưng cô mặc kệ. Cô nói trong bài phỏng vấn năm 2006: "Tất cả những gì tôi làm, là vì hạnh phúc của chính mình. Tôi chỉ cần có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình".

Về phần Lý Á Bằng, anh lại luôn hướng về Vương Phi và muốn cho cô một cuộc sống thật sung túc, giàu có. Trong những năm yêu và kết hôn với Vương Phi, Lý Á Bằng luôn cố gắng giữ trái tim của "thiên hậu" bằng cách chiều theo mọi sở thích của cô. Anh chăm sóc vợ cũ, quan tâm tới niềm vui nỗi buồn của cô, cố gắng làm cho vợ hạnh phúc, chấp nhận chăm sóc và yêu thương con gái riêng của vợ cũ, dừng đóng phim để cùng làm từ thiện, kinh doanh với vợ cũ và rồi cuối cùng dẫn đến cảnh nợ nần phá sản.

Và rồi cuộc hôn nhân của họ cuối cùng cũng đến điểm dừng chân. Điều Lý Á Bằng không hiểu đó chính là với tính khí bất cần và phong cách độc đoán của Vương Phi, cô coi thường cả danh và tài, chỉ cần được yêu chân thành và cuồng nhiệt và sống hết mình với tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu và sự chân thành của Lý Á Bằng không đủ để níu kéo Vương Phi. Cái "thiên hậu" cần là một tình yêu cuồng nhiệt, lãng mạn trong khi Lý Á Bằng chỉ là một người chồng, người cha chuẩn mực, chu đáo và hết lòng vì gia đình.

Vương Phi và Tạ Đình Phong.

Năm 2013, Vương Phi tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Lý Á Bằng, nhưng người hâm mộ cho rằng điều này là do "thiên hậu" quyết định ly hôn lần 2 sau khi biết Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi. Giống như một cặp vợ chồng, họ quyết định tái hợp và sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều năm qua.

Cách đây vài ngày, báo mạng đưa tin Vương Phi và quản lý của cô bị bắt gặp đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày và có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em. Sau khi sự việc bị phanh phui, cư dân mạng đã suy đoán rằng Vương Phi có thể đã sinh con cho Tạ Đình Phong. Trước đó, mạng xã hội cũng loan tin Tạ Đình Phong bí mật đưa Vương Phi ra nước ngoài để sinh con. Tuy nhiên trước tin đồn này nhiều người cho rằng không có khả năng xảy ra. Bởi hiện Vương Phi tuổi đã cao rất nguy hiểm cho việc sinh nở.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới