SAO » Chuyện làng sao

Muốn tỏa sáng tại thảm đỏ quốc tế, hãy 'tinh và khéo' như Lý Nhã Kỳ

Thứ sáu, 20/05/2016 16:35

Dù chỉ tới Cannes với tư cách doanh nhân, Lý Nhã Kỳ vẫn tỏa sáng trước ống kính của phóng viên nhờ sự khôn ngoan và tuân thủ những nguyên tắc vô cùng cơ bản.

Đến hẹn lại lên, những liên hoan phim quốc tế lớn như Cannes luôn là mục tiêu trong tầm ngắm của các sao Hoa Ngữ và cả Việt Nam. Với những liên hoan phim lớn, nơi quy tụ hàng ngàn ngôi sao đình đám đến từ các nước Châu Âu thì những ngôi sao Châu Á sẽ khó tìm được chỗ đứng cho mình. Nhiều ngôi sao Châu Á tìm đến thảm đỏ của các liên hoan phim lớn như một cơ hội để quảng bá tên tuổi và giúp bản thân tỏa sáng. Tuy nhiên, ước vọng lớn nhưng kiến thức hạn hẹp và không nắm được nguyên tắc vốn có của những thảm đỏ nơi đây, nhiều sao Hoa ngữ lẫn sao Việt đều chịu cảnh ngại ngùng, ê chề.

Nhiều người đặt dấu hỏi vì sao cũng tham dự liên hoan phim Cannes nhưng Lý Nhã Kỳ lại luôn tỏa sáng đáng ngưỡng mộ. Thậm chí tên tuổi của cô cũng không gắn với các sản phẩm nghệ thuật nổi bật như nhiều người khác. Nguyên nhân chủ yếu là người đẹp họ Lý nắm rõ luật chơi của thảm đỏ và vận dụng nó theo cách “tinh và khéo” nhất.

Nếu không phải diễn viên nổi bật thì đi với tư cách đặc biệt nhất

Những ngày qua, hình ảnh Lý Nhã Kỳ tại liên hoan phim Cannes gây sốt với giới truyền thông lẫn công chúng. Bạn có thể thấy mỗi năm, dàn diễn viên Việt lũ lượt kéo nhau đến dự liên hoan phim này khá nhiều nhưng chẳng ai tạo được dấu ấn đặc biệt nào. Và số lượng sao Việt góp mặt tại đây cũng vơi dần. Chỉ đến khi Lý Nhã Kỳ xuất hiện thì Việt Nam mới tìm được một nhân cử xứng đáng khiến bạn bè thế giới chú ý.

Lý Nhã Kỳ không đi với tư cách diễn viên. Đó là một điều khôn ngoan. Bởi cô đã giải nghệ khá lâu và dù không giải nghệ thì tên tuổi một diễn viên Việt Nam cũng khó chen chân nổi giữa rừng sao thế giới. Vì thế, tại Cannes năm nay, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với tư cách là nhà bảo trợ chính thức cho Cinéfondation - một trong những hạng mục chính của Liên hoan phim Cannes. Nguyên chủ tịch liên hoan phim - đương kim Chủ tịch tổ chức Cinéfondation là ông Gilles Jacob có ấn tượng đặc biệt với Lý Nhã Kỳ nên đã chính thức chọn cô là một cá nhân bảo trợ cho những tài năng mới mùa LHP năm nay và năm 2017.

Lý Nhã Kỳ khôn ngoan khi chọn một tư cách tham dự liên hoan phim Cannes thật đẳng cấp

Nhìn lại ba lần góp mặt tại Cannes, bạn sẽ thấy người đẹp họ Lý tăng đẳng cấp rất nhanh. Nếu năm 2013, lần đầu xuất hiện tại đây, Lý Nhã Kỳ cũng như những người bạn khác là: Vân Trang, Trang Nhung… đi với tư cách khách mời của một nhãn hàng rượu. Thì lần thứ hai, ở kỳ LHP Cannes 2015, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi được BTC Cannes mời đến với tư cách khách VIP. Cùng năm này Lý Nhã Kỳ được biết đến như là một trong những nhà bảo trợ danh tiếng cho triển lãm “Mở nút Thời trang” tại bảo tàng Arts Décoratifs.

Và lần thứ ba, tức năm nay, cô cao tay khi trở thành nhà bảo trợ chính thức cho Cinéfondation - một trong những hạng mục chính của Liên hoan phim Cannes, vị trí danh giá không dễ gì một ngôi sao Việt đạt được. Tất nhiên, ban tổ chức phải dành sự ưu ái nhiều cho cô khi liên tục mời cô tham dự thảm đỏ chính thức của ba ngày diễn ra liên hoan phim cùng dàn vệ sĩ hộ tống.

Trong khi đó, những sao Việt khác như Angela Phương Trinh, Thanh Thúy… cũng tuyên bố tham dự Liên hoan phim danh giá này. Nhưng họ sẽ xuất hiện với tư cách nào? Lời mời của ban tổ chức dành cho các thành viên của “Taxi, em tên gì?” cũng chỉ như những lời mời mang tính xã giao và không gì đảm bảo một sự đối đãi vinh dự nào.

Angela Phương Trinh khệ nệ ôm 5 vali hành lý tổng cộng hơn 100 kg đến LHP Cannes. Liệu cô có tìm được chỗ đứng như đàn chị họ Lý?

Đã đi thì phải chịu chi

Các chương trình sự kiện hay chương trình thảm đỏ trên thế giới không chỉ là nơi để giao lưu văn hóa, học hỏi tinh hoa nghệ thuật mà còn là cơ hội để thể hiện gu thời trang tinh tế và sang trọng của mỗi cá nhân. Phong cách thời trang khi xuất hiện tại các lễ trao giải lớn hoàn toàn khác biệt với phong cách dự show thời trang hay event bình thường trong nước. Đặc biệt, khi sự kiện có yêu cầu dresscode cụ thể, hẳn nhiên bạn nên chọn xiêm y dựa trên tiêu chí này. Thế nhưng nhiều sao Việt lẫn sao Hoa ngữ lại mắc lỗi khá nghiêm trọng.

Những ngôi sao lớn như Triệu Vy, Chương Tử Di... đều mắc phải lỗi tranh phục thiếu tinh tế hoặc "lộ hàng"... khiến họ nhận không ít lời chê từ cánh phóng viên quốc tế.

Stylist Kelbin Lei nói không hề sai: "Vấn đề muôn thuở ở Việt Nam, chỉ cần nghe từ 'event' là nhà nhà sẽ tìm váy dạ hội dài thướt tha, to đùng hoặc kim sa chiếu chiếu, 'chặt chém' người này người kia. Điều mình chứng kiến khi theo dõi và được đi fashion show ở nước ngoài là 99% mọi người mặc đồ layer hoặc mix - match thật phong cách, đúng cá tính họ chứ không thấy ai mặc đầm dạ hội. Chữ “dạ hội” đã nói lên tất cả".

Những người đẹp nổi tiếng của Việt Nam cũng lòe loẹt và quê mùa trên thảm đỏ quốc tế

Hãy nhìn Lý Nhã Kỳ xem nào! Cô ấy rất sang trọng, quý phái và khác biệt. Sự khác biệt là điểm nhấn tạo nên cá tính và sự nổi bật. Không phải cứ nhức đầu để chọn những trang phục cầu kì là được chú ý. Vấn đề là gu thời trang của bạn phải hài hòa và hợp mắt thẩm mỹ của số đông giúp họ biết bạn là ai?

Trong ngày đầu tiên trên thảm đỏ, Lý Nhã Kỳ chọn cho mình bộ đầm đuôi cá thuộc dòng cao cấp của thương hiệu thời trang lừng danh Georges Hobeika. Trang sức kim cương Paolo Piovan cùng kiểu tóc chải phồng mái làm tôn vẻ sang trọng, đẹp cổ điển cho gương mặt.

Ngày thứ hai, người đẹp lại tỏa sáng quyến rũ trong bộ đầm thuộc thương hiệu Alexis Mabille. Chất liệu vải kim sa rủ mềm tạo những bước đi thật uyển chuyển, quyến rũ.

Cô vừa xuất hiện trước cổng khách sạn đã nhận được sự săn đón của giới truyền thông, không hề kém cạnh một ngôi sao nào.

Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian tạo dáng

Mỗi sự kiện lại có quy định riêng về khoảng thời gian cũng như vị trí mà mỗi nhân vật được khoe dáng trên thảm đỏ. Bạn cần nắm rõ điều này và làm thật đúng đắn. Bởi nó chứng tỏ bạn là người văn minh, lịch sự và biết tôn trọng ban tổ chức sự kiện. Không giống như ở nước bạn, là ngôi sao thì có quyền lượn lờ, tạo đủ mọi kiểu dáng cho báo chí chụp ảnh đến khi chán mới bước vào. Các thảm đỏ của các liên hoan phim lớn có hẳn một lực lượng an ninh túc trực để nhắc nhở bạn, thậm chí buộc bạn phải di chuyển nhanh nếu bạn cố tình là cản trở những người khác. Điều này hoàn toàn hợp lí vì có tới hàng ngàn người đến dự chứ không chỉ riêng bạn. Nếu không muốn trở nên khiếm nhã, lố lắng và bẽ mặt khi bị nhắc nhở tại thảm đỏ như các trường hợp: Dương Mịch, Lý Băng Băng, Chompoo Araya... thì nên nằm lòng nguyên tắc này

Nhiều sao Hoa ngữ không ít lần bẽ bàng vì bị nhắc nhở khi lượn lờ quá lâu trên thảm đỏ

Bạn thấy đó, Lý Nhã Kỳ đâu phải cô ấy không muốn được chụp nhiều ảnh, được săn đón trên thảm đỏ. Nhưng cô ấy biết thế nào là đủ và hơn hết là giữ gìn hình ảnh nước nhà tại liên hoan phim lớn. Các phóng viên ảnh cũng có khu vực tác nghiệp riêng. Khi nghe lời giới thiệu từ ban tổ chức và thấy bóng dáng sao từ xa, họ đã nhanh tay bấm máy liên tục. Mỗi ngôi sao dù có đình đám cách mấy cũng chỉ có một tấm ảnh trên mặt báo. Vậy thì xin đừng quá tham lam mà lượn lờ nhiều lần!

>> Lý Nhã Kỳ tái hiện hình ảnh nữ hoàng Cleopartra tại LHP Cannes ngày 4

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)