SAO » Chuyện làng sao

Mỹ nhân Hồng Kông những năm 90: Lý Gia Hân vẫn quyến rũ cho đến bây giờ, Chung Sở Hồng lại chọn sống góa phụ

Thứ ba, 13/04/2021 20:23

Đến nay, nhiều người hâm mộ vẫn nhớ thế hệ nữ diễn viên Hồng Kông những năm 90, đó là vì họ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không cần dùng phần mềm chỉnh ảnh, không phẫu thuật thẩm mỹ và mỗi người đều có những nét ấn tượng riêng.

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm lúc đó được coi là mỹ nhân nổi tiếng của Hồng Kông. Sinh ra tại Hồng Kông, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô đã nhanh chóng trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhờ nhan sắc nổi bật và kỹ năng diễn xuất tốt.

Mỹ nhân nổi tiếng của Hồng Kông một thời Quan Chi Lâm.

Năm 1982, cô ghi dấu ấn với tác phẩm đầu tiên của mình trong bộ phim "Liệp đầu" đóng cùng Châu Nhuận Phát. Sau đó, Quan Chi Lâm dựa vào thực lực của mình để khẳng định tài năng diễn xuất trong "Hoàng Phi Hồng" đóng cùng Lý Liên Kiệt, người cũng rất nổi tiếng lúc bấy giờ.

Bởi vì cô rất xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất rất tốt nên tên tuổi của Quan Chi Lâm nhanh chóng được nhiều người biết đến. Trên một tạp chí ở Mỹ, cô đã được vinh danh là một trong 50 người nổi tiếng đẹp nhất thế giới năm đó. Điều này có thể thấy, vẻ đẹp của cô đã được mọi người trên thế giới công nhận.

Sau đó, vì nhiều vụ lùm xùm với đại gia giàu có, Quan Chi Lâm tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, đến nay cô hầu như không còn tham gia đóng phim. Quan Chi Lâm hiện cũng bước sang tuổi 59 nhưng cô vẫn độc thân. Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng hình ảnh về nữ diễn viên xinh đẹp một thời vẫn để lại thương nhớ cho nhiều người.

Khâu Thục Trinh

Khâu Thục Trinh là ngôi sao nổi tiếng vào thập niên 1990, đây cũng là thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông. Năm 1987, cô tham gia Hoa hậu Hồng Kông, nhưng mọi người nói rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ nên cuối cùng rút lui khỏi cuộc thi.

Mặc dù năm đó Khâu Thục Trinh đã rút lui khỏi cuộc thi nhưng với ngoại hình xinh đẹp kiều diễm của mình, cô đã ký hợp đồng thành công với đài TVB. Đạo diễn Vương Tinh thích Khâu Thục Trinh vì ngoại hình nổi bật, đưa cô đi quay nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình kinh điển. Thành công từ những bộ phim nổi tiếng như "Lộc Đỉnh ký" và "Ỷ thiên đồ long ký ‑ Ma giáo giáo chủ"... đã giúp cô trở thành ngôi sao sáng. Không chỉ xinh đẹp, cô còn tích cực đóng phim nên cũng đạt được nhiều giải thưởng.

Nhưng đến năm 1999, cô rời làng giải trí sau khi kết hôn với đại gia. Hiện Khâu Thục Trinh có ba cô con gái xinh đẹp và sống hạnh phúc bên gia đình.

Chung Sở Hồng

Chung Sở Hồng sinh năm 1960, có thể được coi là một người phụ nữ thành công cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu.

Chung Sở Hồng được đánh giá là ngôi sao có ngoại hình quyến rũ và vẻ đẹp hút hồn. Thời điểm đó, nữ diễn viên còn được ví là ''Marilyn Monroe Hồng Kông''. Nữ diễn viên để lại dấu ấn sâu đậm bởi vẻ đẹp rực rỡ, nụ cười tươi tắn với má lúm đồng tiền và ánh mắt đầy sức hút.

Với tài năng diễn xuất tốt và ngoại hình xinh đẹp, cô trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông khi ấy. Một số tác phẩm phim tiêu biểu của cô như "Cổ tích mùa thu", "Lưu kim tuế nguyệt", "Tung hoành tứ hải", "Đao mã đán", "Quỷ tân nương"...

Đến năm 1990, Sở Hồng tuyên bố giã từ sự nghiệp diễn xuất trong sự nuối tiếc của nhiều người. Sau cái chết của chồng, nữ diễn viên trở thành góa phụ và quyết định không tái hôn, sống tự tại, vui vẻ.

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 1988 và sau đó gia nhập TVB với cương vị là diễn viên. Nhờ nhan sắc không tì vết thừa hưởng từ hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc, cô được mệnh danh là “Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông”.

Một số bộ phim nổi tiếng của cô như "Thiến nữ u hồn 2", "Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại", "Đọa lạc thiên sứ", "Tuyết sơn phi hồ", "Phương Thế Ngọc", "Hào môn dạ yến", "Lộc Đỉnh Ký"...

Mặc dù Lý Gia Hân dính loạt scandal tình cảm với nhiều người giàu có trong thời gian đó nhưng cuối cùng cô vẫn chọn kết hôn với Hứa Tấn Hanh - thiếu gia nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Hồng Kông thời điểm đó và sau đó cô rút lui khỏi làng giải trí. Sau khi kết hôn, Lý Gia Hân và chồng sinh được một cậu con trai, hiện cô sống hạnh phúc bên gia đình.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới