SAO » Chuyện làng sao

Năm chàng trai 1088: Hào quang, lặn ngụp và yên phận

Thứ tư, 16/11/2016 09:33

Sau khi 1088 tan rã, các thành viên của nhóm mỗi người một bước thăng trầm khác nhau.

Có thể nói, 1088 là nhóm nhạc đình đám, tạo được nhiều dấu ấn đẹp với công chúng lẫn giới truyền thông trong một khoảng thời gian cũng khá dài. Nhóm được thành lập năm 2000 với 5 thành viên Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo và Nhật Tinh Anh. Dòng nhạc 1088 theo đuổi là dòng nhạc trẻ với nhiều ca khúc hit mà mãi đế ngày nay vẫn còn được yêu thích như: Gửi tình theo gió, Anh nhớ em nhiều, Muộn màng khi em ra đi... Như một quy luật ngầm, khi trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, 1088 tan rã vào năm 2002 khiến nhiều người tiếc nuối. Các thành viên của nhóm mỗi người một ngã rẽ mới để theo đuổi sự nghiệp ca hát nhưng không máy thành công.

Nhóm 1088 từng "làm mưa làm gió" làng nhạc Việt một thời

Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc là em út của nhóm. Ngay từ thời còn trong nhóm nhạc này, nam ca sĩ đã nhận được sự chút ý bởi ngoại hình điển trai và giọng hát có phần đặc biệt. Anh là thành viên sở hữu nhiều fan nhất. Sau khi nhóm tan rã, Ưng Hoàng Phúc gặp được nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy. Anh nhanh chóng được kí hợp đồng độc quyền với công ty WePro. Những album của Ưng Hoàng Phúc phát hành thời gian này đều thành công rực rỡ khi tiêu thụ được hàng chục nghìn bản. Các bản hit của Ưng Hoàng Phúc đến nay vẫn được yêu thích như: Thà như thế, Vì sao trong lòng tôi, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều.... Ưng Hoàng Phúc vụt sáng thành sao của "dòng nhạc thị trường" những năm đầu thập niên 2000. Anh cũng là ca sĩ solo thành công nhất của 1088.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, Ưng Hoàng Phúc phải dừng mọi hoạt động để sang Singapore điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm và cũng chấm dứt sự hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy vào năm 2007. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng vướng phải một số scandal như: bệnh ngôi sao, văng tục ở cánh gà trong một đêm diễn ở tỉnh... Hai năm sau, anh trở về và thành lập công ty giải trí riêng. Thời điểm đó, anh vướng phải ồn ào khi tiết lộ mối tình đã qua với Thủy Tiên. Nhiều người cho rằng, anh cố tình nhắc đến nữ ca sĩ để đánh bóng tên tuổi. Dù nỗ lực ra nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng không tạo được tiếng vang. Tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc cũng mất dần sức hút.

Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc đang có cuộc sống hạnh phúc bên người mẫu Kim Cương. Anh vừa lên chức ba khi con trai đầu lòng chào đời vào tháng 4 năm nay. Kim Cương hạn chế hoạt động, chủ yếu hỗ trợ Ưng Hoàng Phúc trong việc sản xuất phim và ca hát. Họ đã đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Cặp đôi dự định làm đám cưới khi con trai đầu lòng đủ cứng cáp.

Vân Quang Long

Không đình đám và điển trai như Ưng Hoàng Phúc nhưng Vân Quang Long cũng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp solo nhờ sở hữu chất giọng tốt. Nhiều khán giả đến giờ vẫn nhớ hoài các ca khúc của anh thể hiện như: Thư cuối, Bởi tin lời thề... Ngoài nhạc trẻ, Vân Quang Long còn thử sức thêm với thể loại dân ca và được nhiều người yêu thích khi kết hợp cùng Cẩm Ly. Trong thời gian ký hợp đồng với Kim Lợi Studio, Vân Quang Long bí mật kết hôn. Nam ca sĩ quyết định không gia hạn hợp đồng làm ca sĩ độc quyền để có thời gian chăm sóc gia đình khi vợ sinh con đầu lòng. Từ đó, nam ca sĩ cũng chuyển sang đi hát ở các tỉnh. Vân Quang Long chia sẻ: "Cái gì cũng phải có điểm dừng. Lên đỉnh rồi dừng lại thì khán giả mới nhớ đến được, níu kéo quá thì dần cũng lụi tàn... Dừng đúng lúc thì sự trân trọng của khán giả còn và bản thân có thời gian chăm sóc gia đình, người thân. Cuộc sống bù trừ,quan trọng là mỗi người chọn cái nào".

Vân Quang Long đã có hai người con - con gái 10 tuổi và con trai 4 tuổi. Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với một số bạn bè trong showbiz như Nhật Kim Anh, Cẩm Ly, Lâm Chi Khanh... Năm 2016, sau một thời gian dài vắng bóng, Vân Quang Long xuất hiện trở lại khi tham gia cuộc thi "Đất phương Nam" phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Dù không còn hào quang bao quanh như xưa nhưng nam ca sĩ vẫn chạy show đều đều ở miền Tây.

Nhật Tinh Anh

Nhật Tinh Anh là nam ca sĩ điển trai có số lượng fan đông thứ hai trong nhóm. Thế nhưng, Nhật Tinh Anh gặp nhiều khó khăn trong việc định hướng con đường ca hát khi 1088 tan rã. Mãi đến năm 2006, Nhật Tinh Anh mới gây chú ý trở lại khi song ca cùng Khánh Ngọc bài hát Vầng trăng khóc. Đây là cú hích cho sự nghiệp của Nhật Tinh Anh, giúp anh tìm lại được chỗ đứng trong làng nhạc và trở thành một trong những nam ca sĩ đình đám thời bấy giờ. Sau đó, Nhật Tinh Anh còn được yêu thích bởi nhiều bản solo như Tình yêu diệu kỳ, Tình yêu mang theo... Một thời gian sau đó, sự nghiệp ca hát của anh chỉ dậm chân tại chỗ và không tiếng triển gì khiến khán giả cũng dần quên mất anh giữa hàng hà sa số những ca sĩ trẻ vừa có ngoại hình vừa có giọng hát cứ xuất hiện liên tục.

Nhật Tinh Anh vẫn cần mẫn theo đuổi con đường âm nhạc. Ở tuổi 37, Nhật Tinh Anh vẫn chưa lập gia đình. Nam ca sĩ và bạn gái hiện tại đã yêu nhau được 15 năm nhưng chưa có ý định về chung nhà vì thích cảm giác được hẹn hò hơn là bám dính lấy nhau.

Điền Thái Toàn

Trong 1088, Điền Thái Toàn là người nhiều tuổi nhất và có ngoại hình kém đẹp trai nhất. Sau khi nhóm tan rã, anh loay hoay không biết phát triển con đường âm nhạc như thế nào vì ít kinh nghiệm hát solo. Năm 2003, nam ca sĩ phát hành album Quay về với phong cách trữ tình và album Tình hoang vắng phong cách trẻ trung, vui nhộn. Ba năm sau đó, Điền Thái Toàn tiếp tục cho ra mắt album Tôi không lo được gì cho em. Những sản phẩm âm nhạc này không giúp anh duy trì được sự nổi tiếng như thời còn hoạt động trong 1088. Một thời gian sau đó, anh quyết định kết hôn, sang Mỹ định cư và bỏ lại sự nghiệp ca hát dang dở ở Việt Nam.

Điền Thái Toàn đang sống ở Houston (Texas - Mỹ). Bên cạnh việc kinh doanh, anh thỉnh thoảng đi hát tại một số tụ điểm âm nhạc để phục vụ cộng đồng người Việt ở Mỹ. Anh có hai cô con gái xinh xắn. Nam ca sĩ yên phận với vai trò người chồng, người cha.

Nhất Thiên Bảo

Nhất Thiên Bảo không phải là thành viên nổi bật của 1088. Bởi thế, anh quyết định "tự thân vận động" thay vì nhận lời ký hợp đồng độc quyền. Từ năm 2004 - 2007, anh cho ra mắt ba album nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Sau đó, anh quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát và sang Mỹ định cư.

Tại xứ sở cờ hoa, Nhất Thiên Bảo đầu tư vào công việc kinh doanh. Anh hiện có quán cà phê rất đắt khách tại Mỹ và không có ý định quay trở lại con đường âm nhạc. Tuy nhiên, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với những người bạn lâu năm trong showbiz như ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Hồng Ngọc... Có thông tin cho biết, nam ca sĩ một thời đã kết hôn từ năm 2012.

>> Boyband Việt đời đầu: Ngày ấy và bây giờ

Nam Nam (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới