SAO » Chuyện làng sao

'Ngọc nữ phim Quỳnh Dao' Lưu Lam Khê qua đời

Thứ tư, 19/01/2022 14:10

Lưu Lam Khê là diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Đài Loan thập niên 1980-1990 với loạt phim ăn khách của nhà văn Quỳnh Dao.

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, cựu nữ diễn viên Lưu Lam Khê đã qua đời ở tuổi 62 tại San Francisco, Mỹ vào ngày 10/1 vì bạo bệnh.

Nhan sắc của diễn viên Lưu Lam Khê lúc trẻ.

Lưu Lam Khê sinh năm 1960, từng là ca sĩ kiêm diễn viên nổi danh showbiz Đài Loan ở thập niên 1980-1990. Cô bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài trong sáng, giọng hát ngọt ngào. Năm 18 tuổi, người đẹp bắt đầu phát triển sang lĩnh vực phim ảnh. Giới điện ảnh tiết lộ, ngay từ lần đầu gặp gỡ, nữ sĩ Quỳnh Dao đã xác định Lưu Lam Khê chính là nữ chính trong tiểu thuyết của mình và đã nâng đỡ giúp cô tỏa sáng.

Lưu Lam Khê được coi là mỹ nhân màn ảnh thế hệ đầu của Quỳnh Dao. Cô nổi tiếng với các tác phẩm như "Kim ngọc duyên", "Ánh trăng trên sông", "Tình không phai", "Chỉ có anh trong trái tim em". Thậm chí, Quỳnh Dao từng nhận xét rằng "Lưu Lam Khê là Chung Khả Tuệ kinh điển, không ai có thể tái hiện trong Tình không phai".

Năm 1984, Lưu Lam Khê kết hôn với bác sĩ hơn 10 tuổi. Một năm sau, Lưu Lam Khê rời showbiz, theo chồng sang Mỹ sống. Đến năm 1991, nữ nghệ sĩ quyết định xuất gia, lấy pháp danh Đạo Dung.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới