SAO » Chuyện làng sao

Những 'anh, em' kém sắc nhất làng giải trí dù là ruột thịt! Kinh nghiệm để cha mẹ đối xử khiến trẻ không bị thiệt thòi

Thứ ba, 22/09/2020 07:40

Thông thường, những đứa trẻ được sinh ra từ cùng một mẹ sẽ ít nhiều trông giống nhau. Nhưng ngoài đời, nhiều anh chị em chẳng có gì giống nhau về ngoại hình, cũng chẳng có mối quan hệ huyết thống nào cả.

Trong làng giải trí cũng có một số anh chị em có ngoại hình hoàn toàn khác biệt, điều này cũng khơi dậy sự tò mò của mọi người.

1. Chương Tử Di và anh trai

Chương Tử Di có gương mặt rất thanh tú và là nét đẹp phương Đông điển hình. Nhưng anh trai cô không bằng Chương Tử Di về ngoại hình, bước vào làng giải trí cũng không dễ dàng như vậy.

2. Lưu Đức Hoa và anh trai

Lưu Đức Hoa được mọi người công nhận là một anh chàng điển trai và tài năng. Và anh có một người anh trai không đẹp trai bằng anh, thậm chí trông giống một ông chú hơn.

3. Phí Ngọc Thanh và anh trai

Hai người này cũng đa dạng trong các lĩnh vực tương ứng, một người là người dẫn chương trình rất giỏi và người còn lại rất tài năng về âm nhạc. Nếu bạn không nói ra, không ai có thể nghĩ rằng họ là anh em, bởi vì họ không giống nhau chút nào.

Mỗi đứa trẻ đều có một vẻ riêng, tuy cùng ra đời trong bụng nhưng có người sinh ra tốt hơn, được thừa hưởng ưu điểm của bố mẹ, có người lại chịu thiệt thòi hơn. Trong mọi trường hợp, ngoại hình của bạn không phải là thứ bạn có thể quyết định, bạn phải chấp nhận ngoại hình ban đầu của mình. Cha mẹ phải đối xử với những đứa trẻ khác nhau theo cách này.

Đầu tiên, đừng đứng về phía nào

Một số cha mẹ thiên vị và thích một trong những đứa con của họ hơn. Ví dụ, nếu bạn nhìn thấy những đứa trẻ xinh đẹp hoặc những đứa trẻ thông minh hơn, bạn sẽ yêu chúng hơn. Còn những đứa trẻ có ngoại hình trung bình, tương đối kém về mọi mặt thì họ ít quan tâm hơn. Theo cách này, những đứa trẻ không được cha mẹ chấp thuận sẽ cảm thấy mất cân bằng trong tâm hồn, cảm thấy mình không được coi trọng, sẽ cảm thấy tự ti và nghi ngờ cuộc sống. Thực tế cho thấy, dù đứa trẻ nào do chính mình sinh ra, cần phải đối xử bình đẳng với mỗi đứa trẻ, để đứa trẻ nào cũng nhận được tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ. Bằng cách này, trẻ sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Thứ hai, khai thác tiềm năng của mỗi đứa trẻ

Cha mẹ phải học cách quan sát các đặc điểm khác nhau của những đứa trẻ khác nhau. Một số trẻ thích yên tĩnh, một số trẻ hiếu động hơn. Mỗi đứa trẻ đều có cá tính độc đáo của riêng mình, và chúng cũng có những thứ phù hợp với chúng. Cha mẹ nên giáo dục con cái một cách có mục tiêu, giáo dục con cái theo sở thích và tiềm năng của chúng, để con cái phát triển thành một người có năng lực dựa trên lợi thế của chính chúng. Mỗi người đều có những điểm sáng và điểm mạnh đáng phát triển, đừng dễ dàng từ chối đứa trẻ nào.

Thứ ba, chúng ta phải giáo dục trẻ đoàn kết, yêu thương

Anh chị em là người thân của con cái, ngay từ nhỏ cha mẹ nên dạy chúng sống hòa thuận, đoàn kết với nhau. Đừng vì những điều nhỏ nhặt mà ganh đua nhau mà so sánh lẫn nhau. Hãy học cách khiêm tốn và cho đi, đừng luôn coi anh trai như kẻ thù, điều này sẽ chỉ làm tổn thương cả hai bên. Chúng ta phải học hỏi lẫn nhau, động viên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để ngày càng tốt hơn. Nếu ngay cả anh chị em của mình cũng không hòa thuận với nhau thì khi ra ngoài xã hội họ sẽ không biết cách hòa hợp với người khác.

Ngày nay, một số cặp vợ chồng đã rất mệt mỏi khi sinh một con, nếu sinh hai con lại càng bất lực hơn. Đối với những gia đình hai con, làm thế nào để gắn kết hai con lại với nhau là một câu hỏi đáng để suy nghĩ. Đây là một vài gợi ý:

1. Nên phân bổ thời gian hợp lý

Để chăm sóc hai con, bố mẹ phải sắp xếp thời gian hợp lý. Công việc và gia đình nên được phối hợp nhịp nhàng, cuộc sống không nên mất nhịp. Hãy lên kế hoạch trước và thời gian thực hiện, để không làm hai đứa bối rối và ảnh hưởng đến tâm trạng.

2. Để giáo dục trẻ lớn tự làm những việc gì?

Với hai con, các em lớn nên giáo dục các em biết tự làm kịp thời để bố mẹ bớt áp lực. Ví dụ như việc tự tắm, tự mặc quần áo… hãy bắt đầu từ những việc đơn giản, từ từ dạy con thêm kỹ năng sống.

3. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ người già tại nhà

Sinh hai con đòi hỏi phải cố gắng rất nhiều về mọi mặt. Hiện nay, áp lực công việc của mọi người là rất lớn. Tốt hơn hết bạn nên nhờ người cao tuổi làm một số việc, chẳng hạn như đưa đón con cái đến trường và chơi với trẻ em. Cha mẹ nên tập trung sức lực vào việc giáo dục con cái.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới