SAO » Chuyện làng sao

Những bóng hồng “ngang đời” Phước Sang: người làm mẹ đơn thân, người đi xa khuất, người bán cơm trả nợ

Thứ bảy, 07/10/2017 22:29

Ba bóng hồng nổi tiếng từng yêu 'ông bầu' Phước Sang đều chỉ kéo dài một thời gian lại tan vỡ... Và về sau họ cũng đều là những người mẹ đơn thân, 'hồng nhan bạc phận'.

Phước Sang sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có tới 7 anh em nên thời sinh viên cuộc sống của Phước Sang rất khổ cực, đặc biệt là sau khi mẹ Phước Sang qua đời. Vì vậy mà thời sinh viên, Phước Sang gầy gò, đen nhẻm, khác hẳn tướng mạo to béo như bây giờ.

Phước Sang nổi tiếng vào những năm 1990, khi dòng phim thị trường lên ngôi, cùng với Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương... Phước Sang cũng kiếm bội tiền từ những hợp đồng phim như thế. Anh tiêu tiền không phải nghĩ.

Thành công trong điện ảnh, nhưng chuyện tình duyên của Phước Sang lại vô cùng lận đận. Có nhiều mối tình đi qua đời Phước Sang nhưng cùng lắm thì 1 năm lại tan vỡ. Duy chỉ có một người phụ nữ trụ lại với anh đến cửa “hôn nhân” sau bao vấp ngã tình trường. 1. Mối tình cay đắng với Việt Trinh Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, Việt Trinh từng yêu "ông bầu" Phước Sang. Tuy nhiên, mối tình này đã không kéo dài được lâu.

Phước Sang và Việt Trinh

Dù hai nhân vật chính chưa một lần tiết lộ nguyên nhân nhưng có thông tin cho rằng, thời điểm ấy, trong khi tên tuổi của Việt Trinh lên như diều gặp gió và nhan sắc của cô ngày càng rạng rỡ thì sự nghiệp của Phước Sang vẫn chưa khởi sắc. Chính sự khác biệt này đã đẩy cặp đôi xa nhau. Hiện tại, Việt Trinh làm mẹ đơn thân và tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật. 2. Chuyện tình đẹp với Hoa hậu Lý Thu Thảo Chuyện tình yêu của Phước Sang và Hoa hậu Lý Thu Thảo từng làm nóng các báo. Lý Thu Thảo là hoa hậu 1989 do thành đoàn TP.HCM tổ chức. Sau khi đoạt vương miện, vẻ đẹp sắc nước hương trời của chị được giới nhiếp ảnh, điện ảnh săn đón. Sở hữu gương mặt đẹp phúc hậu cùng hình thể chuẩn, Lý Thu Thảo trở thành người mẫu đắt show của cả sàn catwalk lẫn ảnh lịch, một thời từng được xem là nữ hoàng ảnh lịch. Mối tình của cặp đôi nổi tiếng này vì thế mà càng được chú ý hơn.

Phước Sang - HH Thu Thảo từng được khán giả hết lòng ủng hộ

Khi ấy Phước Sang kinh doanh sân khấu kịch Sài Gòn và sàn nhảy Long Vân. Anh đã đầu tư cho Lý Thu Thảo làm chủ nhà hàng Miss Sài Gòn. Khi Hoa hậu Lý Thu Thảo bị người giúp việc chụp ảnh tống tiền, Phước Sang luôn ở bên cạnh động viên và chia sẻ, kể cả khi vụ án được đưa ra tòa xét xử công khai. Có thể nói cặp đôi này được khán giả hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên vì những lý do riêng, cả hai đã chọn những hướng đi khác nhau. Lúc này Hoa hậu Lý Thu Thảo đã quá nổi tiếng, cô luôn là nhân vật bảo đảm doanh thu cho bộ phim sắp phát hành. Từ một cô Hoa hậu hiền lành nhưng phải chịu nhiều lời đồn đầy ác ý, có lẽ như con thú hoang sợ hãi khi bị trúng tên, Lý Thu Thảo chọn riêng cho mình một cuộc sống bình thường như bao người, cô rời xa Phước Sang và tìm bình yên nơi chân trời mới.

Hiện Hoa hậu Lý Thu Thảo đang sống hạnh phúc cùng chồng và con trai năm tuổi tại bang Minnesota (Mỹ). Công việc hiện tại của chị là kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.

“Tôi rất hài lòng về gia đình mình. Nó rất đầm ấm, hạnh phúc. Chúng tôi đang có dự định sẽ sinh thêm em bé. Tôi muốn một bé gái để về con về phe mẹ”, Lý Thu Thảo hạnh phúc chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Có lẽ như câu nói “Chim sợ cành cong”, Lý Thu Thảo chọn cho mình cuộc sống bình yên của hiện tại, viên mãn với gia đình riêng, cuộc sống riêng của một người bình thường.

3. Kim Thư - người đàn bà bền lâu nhất trong cuộc đời Phước Sang Trải qua 2 mối tình đều mặn nồng nhưng không đi tới hạnh phúc, Phước Sang lao vào làm việc như con thiêu thân đến 20 giờ mỗi ngày. Chỉ đến khi gặp Kim Thư, cuộc đời Phước Sang mới trở nên trọn vẹn. Có lẽ, anh cần một cuộc hôn nhân hơn mối tình “bắt bướm” nửa vời. Được biết, Kim Thư ít hơn Phước Sang nhiều tuổi. Khi Phước Sang đã là một ông bầu có tiếng, thì Kim Thư vẫn còn là một cô nhóc tì ngày ngày bám váy mẹ đến sân khấu biểu diễn.

Gia đình Phước Sang từng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vì còn nhỏ tuổi nên lúc đó Kim Thư thường gọi Phước Sang là chú. Có mẹ hoạt động nghệ thuật, lại sở hữu ngoại hình sáng và chất giọng tốt, rất nhiều người khuyên Kim Thư nên theo con đường ca sĩ. Nhưng có lẽ vì cái duyên chưa tới, nên Kim Thư cứ khất lần hết lần này đến lần khác. Chỉ khi Kim Thư bén duyên với nghệ thuật, bắt đầu hoạt động sân khấu, đóng phim và nhờ vậy, người đẹp đủ tin tưởng để kết hôn với Phước Sang. Họ sống hạnh phúc bên nhau và có 2 con trai. Tuy nhiên, từ rất lâu, sau khi có thông tin Phước Sang vỡ nợ, người ta không còn thấy anh và Kim Thư xuất hiện cùng nhau ở bất cứ đâu nữa. Biến cố vỡ nợ khiến cuộc sống “nhung lụa” phút chốc tan biến. Đôi vợ chồng chia tay nhau trong “âm thầm”. Hiện tại, ông bầu Phước Sang đã dần ổn định. Còn Kim Thư, trải qua nhiều lo lắng, bất an hiện giờ cô đã tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống. Cô tiếp tục kinh doanh online, chế biến các món ăn để phục vụ những thực khách yêu mến những món ăn do chính tay cô nấu. Kim Thư được công chúng yêu quý bởi sự mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh.

Kim Thư hiện kinh doanh online, chế biến các món ăn

VD (Tổng hợp) (Theo Giadinhvietnam.com)