SAO » Chuyện làng sao

Những mỹ nhân Hoa ngữ bỗng dưng bị ghét cay ghét đắng vì là 'kẻ thứ ba'

Thứ tư, 16/11/2016 20:42

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng nhưng những mỹ nhân Hoa ngữ này bỗng chốc bị ghét khi họ trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.

Dù nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp và những vai diễn để đời nhưng các mỹ nhân Hoa ngữ này bỗng chốc bị "ném đá" và dường như cả thế giới quay lưng lại với họ khi vướng vào nghi án là kẻ thứ ba.

1. Cố Lực Na Trát

Nữ diễn viên sở hữu nét đẹp thuần khiết, thanh tao cùng diễn xuất đầy tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Kể từ ngày ra mắt đến nay, mỹ nữ 9x đến từ Tân Cương này vẫn luôn được biết đến với hình tượng ngây thơ và trong sáng. Thế nên khi tin hẹn hò của cô và nam diễn viên Trương Hàn bất ngờ được tung ra khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

Mỹ nhân Hoa ngữ Cố Lực Na Trát bị ghét kể từ khi công khai tình cảm với bạn diễn Trương Hàn

Vào thời điểm đó, câu chuyện chia tay đầy tiếc nuối của Trương Hàn và Trịnh Sảng còn chưa nguội hẳn. Vì vậy, Na Trát vô tình bị công chúng nghĩ rằng, cô là kẻ thứ ba chen vào làm tan vỡ mối tình đẹp của cặp trai tài gái sắc.

Không chỉ có vậy, nữ diễn viên xinh đẹp lại càng bị ghét thậm tệ hơn khi tin hẹn hò công khai chưa được bao lâu thì ảnh thân mật cùng người yêu cũ của Cổ Lực Na Trát bất ngờ được tung lên. Trong khi trước đó, cô 1 mực khẳng định trước công chúng rằng mình chưa từng có người yêu.

Như vậy, từ hình ảnh cô gái ngây thơ, thuần khiết, sao Hoa ngữ Na Trát trong mắt khán giả bỗng trở thành một con người giả tạo.

2. Đổng Khiết

Những năm 2000, Đổng Khiết là một trong những ngôi sao được săn đón nhất làng giải trí Trung Quốc. Cô được khán giả ưu ái tôn vinh là nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất.

Vẻ đẹp trong sáng, phúc hậu, có chiều sâu nội tâm và toát lên vẻ tự nhiên, thanh thoát cũng chính là chìa khóa quan trọng tạo nên thành công cho sự nghiệp của cô.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2008, Đổng Khiết quyết định lên xe hoa với Phan Việt Minh sau 3 năm hẹn hò. Ở thời điểm đó, ông xã của Đổng Khiết từng bị nói là thua xa vợ về mọi mặt, tuy nhiên, người đẹp vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, Đổng Khiết dành hầu hết thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ và nhường bước đường phát triển sự nghiệp cho chồng.

Vợ chồng mỹ nhân này được ví như cặp tiên đồng ngọc nữ, gia đình mẫu mực của làng giải trí xứ Trung thời điểm đó khi thường xuyên xuất hiện tay trong tay tại các sự kiện với nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.

Những tưởng hạnh phúc là mãi mãi, ai ngờ năm 2011, làng giải trí Trung Quốc trở nên bấn loạn khi nghe tin cặp đôi ly hôn. Lý do ly hôn được cho là do Phan Việt Minh cờ bạc, rượu chè, bạo hành, không quan tâm đến vợ... rồi cũng có ý kiến cho rằng Phan Việt Minh là kẻ hèn hạ, nấp sau lưng và mượn danh Lương Triều Vỹ, Trần Khôn, Vương Đại Trị… (những bạn diễn vốn có tin đồn tình cảm với Đổng Khiết) để vu khống Đổng Khiết là kẻ lăng loàn khiến cô không thể tha thứ...

Trong khi dư luận chưa biết thật giả lẫn lộn thế nào, thì nữ diễn viên lại khiến dư luận ngỡ ngàng khi bị lộ ảnh thân thiết với người đồng nghiệp Vương Đại Trị khi đi nghỉ dưỡng ở Tam Á. Có tin cho rằng, cũng vì Đổng Khiết, Đại Trị đã dứt tình với người vợ mới cưới 4 tháng.

Scandal này đã chính thức hủy hoại hoàn toàn hình ảnh ngọc nữ vốn có bao năm nay của Đổng Khiết, khiến người ta chỉ nghĩ về cô như một kẻ thứ ba đáng ghét. Thậm chí còn có nhận định cay nghiệt nói rằng cái vỏ thục nữ chẳng qua là sự ngụy trang hoàn hảo cho con rắn độc nguy hiểm bên trong con người cô.

Cũng từ đó mà sự nghiệp của Đổng Khiết dường như tuột dốc không phanh khi cô ít nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo… Hiện tại, cô đang sống cùng cậu con trai nhỏ với cuộc sống bình dị, giản đơn và lặng lẽ.

3. Trương Hình Dư

Vốn sở hữu nhan sắc ngọt ngào và tài năng diễn xuất trời phú nhưng Trương Hình Dư lại không nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.

Lý do chính khiến cô bị ném đá nhiều nhất không phải là ở việc rò rỉ những tấm ảnh chụp mát mẻ trong quá khứ mà là ở chỗ cô bị cho là kẻ thứ ba chen ngang vào mối tình giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần.

Cô bị cho là chiêu trò, ăn theo, giả tạo khi liên tục đăng những lời lẽ bóng gió lên mạng xã hội và nhắc đến Lý Thần, tự nhận mình là "gái hư". Bản thân Lý Thần trước tin đồn bắt cá hai tay thì khẳng định, rằng Trương Hinh Dư là người cố tình gây sự, lăng nhăng và làm càn.

4. Vương Âu

Những ngày qua, dư luận Hoa ngữ và khắp nơi xôn xao trước sự tan vỡ của cặp đôi tài sắc Dương Mịch - Lưu Khải Uy mà lý do được biết đến là sự xuất hiện của người thứ 3 - Vương Âu.

Kể từ đó, sau khi nhiều bằng chứng tung ra, dân mạng đã gọi Lưu Khải Uy - Vương Âu là cặp "gian phu dâm phụ". Vương Âu chính là "hồ ly tinh" phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Tấm ảnh được cho là ảnh cưới của Vương Âu và chồng cũ

Trong khi trước đó, Vương Âu từng khẳng định trước công chúng là cô chưa từng có người yêu và đang sống độc thân.Trớ trêu thay, "chồng hờ" của Vương Âu lại chính là Trương Qua - 1 người bạn đại học của Dương Mịch.

Tuy nhiên, khi được hỏi về điều này, nữ diễn viên cho rằng:"Tôi chưa từng kết hôn, tôi và Trương Qua trước đây cũng có qua lại một thời gian, những tấm hình cầu hôn được chụp trong lễ cưới của một người khác nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng không còn ở bên nhau, càng không có chuyện lấy chồng sinh con. Ảnh cưới kia chỉ là ảnh quảng cáo mà thôi, chúng tôi đã sớm chia tay rồi hi vọng mọi người đừng làm phiền tới anh ấy".

Gần đây nhất, cô nàng đã chính thức lên tiếng về scandal giật chồng của mình. Trước những chứng cứ đưa ra, cô vẫn 1 mực khẳng định rằng: ""Cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi không chen vào hôn nhân của ai cả, giữa tôi và Lưu Khải Uy chỉ là quan hệ đồng nghiệp".

Trước rất nhiều chứng cớ, Vương Âu vẫn 1 mực phủ định mối quan hệ tình ái với chồng của Dương Mịch

>> Dương Mịch: Nàng tiểu Hoa đán đỏng đảnh lắm thị phi của Cbiz

D.H (Theo Giadinhvietnam.com)