SAO » Chuyện làng sao

Những mỹ nhân Việt từng "mặc váy cưới" trước khi nổi tiếng

Thứ sáu, 27/04/2012 15:47

(Ngoisao.vn) - Câu chuyện tưởng như đùa này đúng là khiến dư luận “nửa khóc, nửa cười” còn người trong cuộc thì cứ như “ngồi trên đống lửa”.

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà từng khiến dư luận “phát sốt” khi thông tin đám cưới của cô với đại gia phố cổ vào năm 2001 tại khách sạn Daewoo (Hà Nội) được một nhà báo tiết lộ. Tác giả của bài viết này khẳng định, Hồ Ngọc Hà đã từng một “lần đò” khi mới 16 tuổi, điều này khiến Hồ Ngọc Hà rất bức xúc. Cô cũng khẳng định đây là việc riêng của cô và việc công khai đời tư không có ý kiến của cô là trái đạo đức.

Hồ Ngọc Hà đã từng một lần "qua đò".

Sau khi bị "tố" lấy chồng sớm Hồ Ngọc Hà đã cùng mẹ mình liên hệ với luật sư để kiện vụ việc này đến cùng vì bài báo sai sự thật. Tuy nhiên chuyện kiện tụng chẳng đến nơi, đến chốn và bài báo đó đúng hay sai sự thật thì ai cũng rõ. Thế rồi theo thời gian chuyện Hồ Ngọc Hà lấy chồng từ trước khi trở thành người nổi tiếng cũng nhanh chóng bị xoá nhoà trong lòng dư luận.

Hồ Ngọc Hà cùng 'một nửa' hiện tại

Kim Tuyến

Kim Tuyến đã yêu từ lúc 20 tuổi.

Kim Tuyến từng được biết đến sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Trước khi tham gia cuộc thi này thì Kim Tuyến đã kết hôn, lúc đó cô chỉ mới 20 tuổi. Không tiết lộ nhiều về chồng nhưng Kim Tuyến cho biết, cô rất yêu chồng và tự tin với cuộc sống hôn nhân của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc của người đẹp không lâu bền như kỳ vọng của cô mà chỉ kéo dài được 2 năm. Sau khi ly hôn, Kim Tuyến đảm nhiệm việc nuôi dạy cô con gái nhỏ Ngọc Khánh với sự giúp đỡ của cha mẹ ruột.

Kim Tuyến và cô con gái Ngọc Khánh.

Sau khi chia tay chồng, Kim Tuyến bắt đầu gia nhập showbiz ở vai trò diễn viên. Cô “bén duyên” với “nghệ thuật thứ bảy” bằng bộ phim đầu tay “Cỏ đuôi gà”. Sau này cô tham gia khá nhiều phim khác như: Về đất Thăng Long, Chuyện tình đảo ngọc, Sắc đẹp và danh vọng, Vợ tôi là số một… Với vai vai diễn Ngọc Yến trong “Chuyện tình đảo ngọc” đã giúp Kim Tuyến đoạt giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Hiện tại ngoài công việc đóng phim, "bà mẹ một con" này còn dành thời gian kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Lý Nhã Kỳ

Ảnh cưới ngày trước của Lý Nhã Kỳ.

Thời gian gần đây, dư luận chấn động với thông tin kiều nữ Lý Nhã Kỳ đã kết hôn từ năm 2000, nghĩa là khi đó cô mới 18 tuổi. Căn nguyên câu chuyện này được cho là “nói có sách, mách có chứng” với hai tấm ảnh cưới và một bản đăng ký kết hôn với tên cô dâu là Trần Thị Thanh Nhàn (tên thật của Lý Nhã Kỳ). Cô sinh ngày 17/9/1982, tại Vũng Tàu và cũng đang thường trú tại 5/3 Cô Bắc, Phường 4, TP Vũng Tàu. Còn chú rể trong tờ giấy kết hôn này là Dương Thiết Tâm, sinh ngày 29/4/1976, cũng tại Vũng Tàu, thường trú tại Arnold Bocklin 129 Heidenheim 89520 Heidenheim. Chú rể là người Việt, mang quốc tịch Đức. Một số diễn đàn trên mạng còn khẳng định, Lý Nhã Kỳ đích thực đã từng kết hôn khi còn rất trẻ.

Lý Nhã Kỳ khá bình thản vì thông tin đã lấy chồng.

Tuy nhiên, ngay khi tin tức này được đăng tải, Lý Nhã Kỳ đã tỏ ra khá bình thản. Người đẹp cũng cho biết cô không cảm thấy bực mình hay tức giận khi biết tin mình bị lấy chồng từ 12 năm trước. Theo phỏng đoán thì với địa vị hiện tại thì Lý Nhã Kỳ thế nên hẳn nhiên cô không thể nhận quá khứ. Nghi vấn vẫn là nghi vấn vì trước Lý Nhã Kỳ, làng nghệ Việt đã chứng kiến những cái tên nổi tiếng sớm có chồng và cũng… từ chồng. Mặc dù khi báo chí đưa tin, các nghệ sỹ này đều một mực phủ nhận và thậm chí có người còn dọa kiện ra tòa.

Vương Thu Phương

Vương Thu Phương dính scandal đúng 1 ngày khi đăng quang.

Một ngày sau khi đăng quang Siêu mẫu Việt Nam năm 2011, trên các báo điện tử và mạng xã hội lan truyền thông tin nữ thí sinh đoạt giải Vàng của cuộc thi đã kết hôn, vi phạm quy chế. Kèm theo thông tin trên là bộ ảnh cưới của cô cùng người yêu và tờ giấy xác nhận tình trạng độc thân của người nam (được cho là chồng của Vương Thu Phương). Hàng xóm láng giềng bên nhà “chồng” của cô khẳng định hai người này đã làm đám cưới.

Ảnh cưới của vợ chồng Vương Thu Phương.

Nhưng Giải vàng siêu mẫu thì nhất mực phủ nhận và cho biết đó chỉ là bạn trai cũ. Cô từng có ý kết hôn, nhưng sau đó đã hủy hôn sát ngày thi Siêu mẫu. Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm vì cho rằng đây là một hành động… tự bảo vệ của Vương Thu Phương khi sợ sai quy chế thi Siêu mẫu. Nhưng cũng chẳng mấy ai đồng tình với cô khi nỡ lòng không nhận hôn phu.

Mặc scandal Vương Thu Phương vẫn thu hút trên sàn diễn.

Tuy nhiên, sau một thời gian, mọi việc cũng đã lắng xuống và chẳng ai còn quan tâm đến quá khứ của Vương Thu Phương. Cô gái đến từ Hải Phòng vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình.

Lê Thị Phương

Lê Thị Phương bỗng dưng nổi tiếng sau VNTM.

Lê Thị Phương chỉ thực sự được biết đến sau cuộc thi VNTM. Trong cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011, Lê Thị Phương được rất nhiều khán giả xem truyền hình yêu mến bởi sự nhiệt tình và tính cách vui vẻ cô. Không đạt giải thưởng cao trong cuộc thi VNTM 2011 và dừng lại ở top 7, nhưng Lê Thị Phương với những biệt danh “chân dài phản cảm”, “gái quê”, “mẹ trẻ” vẫn là một cái tên khiến nhiều khán giả nhớ tới bởi biết bao điều thú vị, “khác người” mà cô mang lại.

Ảnh cưới của Lê Thị Phương và chồng.

Hiện nay Lê Thị Phương đã Nam tiến để theo đuổi công việc người mẫu. Được biết, tại TP.HCM cô thuê nhà trọ sống chung với Thanh Thủy (một người bạn cùng thi VNTM). Việc Lê Thị Phương đi thi Top Model cũng do chính chồng mình nộp đơn đăng ký và việc cô gái 21 tuổi này rời Thanh Hóa đi vào TP.HCM lập nghiệp cũng do sự đồng ý và ủng hộ của chồng.

S.T