SAO » Chuyện làng sao

Những pha "bất tỉnh nhân sự" đáng báo động của "sao"

Thứ năm, 19/04/2012 22:56

Đôi khi các nghệ sĩ dường như trở thành cỗ máy chỉ biết làm việc không ngừng nghỉ.

Áp lực nặng nề, giờ giấc làm việc thất thường là chuyện thường ngày đối với các nghệ sĩ, đôi lúc vì quá mải mê lao đầu vào công việc khiến bản thân họ quên mất tình trạng sức khỏe đáng báo động của mình. Chứng kiến những cảnh ngất xỉu, ngã quỵ ngay trong khi làm việc, fan mới càng thấm thía những hy sinh vất vả của những nghệ sĩ đã phải trả để đánh đổi lấy danh tiếng hiện có trong làng giải trí.

Những trường hợp ngất xỉu xảy ra không hiếm trong làng giải trí châu Á do cường độ làm việc dày đặc khiến họ gần như trở thành một cỗ máy hoạt động liên tục, không có cả thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đó là kết quả của hàng loạt những vụ đột quỵ, ngất xỉu thường thấy.

Diệp Tuyền

Trong một lần họp báo phim đã ngất xỉu đột ngột khiến giới truyền thông có mặt một phen xôn xao, nguyên nhân chỉ vì thời gian đó lịch đóng phim dày đặc khiến cô quên cả việc ăn sáng dẫn đến tuột huyết áp và kiệt sức sau đó.

Trương Lương Dĩnh

Khi tổ chức liveshow tại Quảng Châu vào năm 2011, "nữ hoàng nhạc phim" Trương Lương Dĩnh đã ngất xỉu ngay trên sân khấu trong đêm diễn đầu tiên. Phải mất vài phút nghỉ ngơi cô mới lấy lại sức để hoàn thành đêm diễn còn lại tốt đẹp.

Hà Khiết

Vừa hoàn thành buổi quảng bá phim truyền hình tại Hàng Châu, Hà Khiết ngay sau đó phải đến Thượng Hải tham gia chương trình ca nhạc, ngày hôm sau lại bay về Bắc Kinh... liên tục di chuyển khắp các vùng miền trong nhiều ngày liên tiếp khiến cô bị ngất xỉu ngay tại sân bay Bắc Kinh vì kiệt sức.

Ngô Bội Từ

Trong thời gian tham gia chào mừng cho Olympic Bắc Kinh 2008, Ngô Bội Từ đột ngột ngất xỉu ngay khi thực hiện thu hình chương trình khiến nhân viên có mặt một phen hú vía.

Nguyên nhân chính do trước đó cô phải liên tục di chuyển giữa Đài Loan, Singapore và Thượng Hải vừa thu âm album mới, vừa thực hiện các chương trình thu hình và chụp ảnh tạp chí khiến cơ thể bị quá tải và bệnh viêm dạ dày tái phát.

Huỳnh Dịch

Trong thời gian làm việc tại Hồng Kông, Huỳnh Dịch đột nhiên bị co thắt dạ dày dữ dội khiến cô đau đến ngất xỉu, phải lập tức đưa vào viện cấp cứu. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho biết cô bị viêm dạ dày do làm việc quá sức và chế độ ăn uống thất thường gây nên.

Trương Gia Huy

Vì bộ phim "Đại Truy Bổ", Trương Gia Huy đã phải thực hiện chế độ luyện tập cực hình, trong vòng 5 tháng phải giảm 5 kg và thân hình rắn chắc 6 múi, mỗi ngày anh chỉ được ăn rau cải và không được ăn tinh bột suốt thời gian đóng phim hơn nửa năm ròng rã. Chính chế độ kiêng khem cực hình này đã khiến anh xỉu 3 lần khi tập thể hình trong thời gian quay phim.

Chế độ luyện tập nặng đã khiến Trương Gia Huy ngất xỉu 3 lần trong suốt thời gian luyện tập

Ngôi sao Hallyu Bae Yong Joon đã từng ngất xỉu đến mức nhập viện vì đường huyết hạ đột ngột. Nguyên nhân chính gây ra huyết ấp thấp ở anh do trong thời gian đó anh tập trung cho việc phát hành sách mới đến quên ăn quên ngủ!

Vào đầu năm 2009, Kim Hyun Joong đã 2 lần liên tiếp nhập viên vì bị ngất xỉu đột ngột trong lúc đang thực hiện các cảnh quay quảng cáo ngoại cảnh, lý do chỉ vì trong thời gian đó, anh phải giảm đến 7kg để phù hợp với yêu cầu trong bộ phim "Hana Kimi" phiên bản Hàn.

Đầu năm 2011, chàng diễn viên điển trai của "Secret Garden" đã ngất xỉu sau 3 tháng đóng phim liên tục không ngơi nghỉ, thậm chí tình trạng sức khỏe của anh yếu đến mức không còn sức để nói và phải truyền nước biển cả trong thời gian đang đóng phim.

afamily