SAO » Chuyện làng sao

Những sao ngoại còn trẻ nhưng… giàu kếch xù

Thứ sáu, 02/05/2014 14:52

Mặc dù còn khá trẻ nhưng nhiều sao ngoại đã sớm bộc lộ khả năng kiếm tiền của mình qua ca hát, diễn xuất.

Daniel Radcliffe

Việc chuyển nhượng bản quyền thương mại của bộ phim Happy Potter đã giúp Daniel Radcliffe kiếm được rất nhiều tiền. Gilmore Jacobs, công ty quản lý tài sản của Daniel Radcliffe tiết lộ nếu tính gộp chung tất cả thu nhập qua các phim, kịch, bất động sản, tài sản của tài tử này khoảng 54 triệu bảng Anh (gần 1.900 tỉ đồng). Trong năm 2013, Daniel bằng hoạt động nghệ thuật không ngừng đã kiếm thêm cho mình 6 triệu bảng Anh (hơn 206 tỉ đồng).

Taylor Swift

Theo thống kê của Billboard, trong năm 2013 vừa qua, Taylor Swift đã kiếm được tổng cộng 39,7 triệu USD từ việc bán đĩa, tiền bản quyền và các chuyến lưu diễn. Cụ thể, tour diễn toàn cầu “Red Tour” được cho là nguồn thu nhập chính của Swift trong năm qua, với 6 tháng biểu diễn tại Mỹ đã đưa về cho cô khoảng 30 triệu USD. Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng là một trong những gương mặt quảng cáo được ưa chuộng nhất hiện nay khi cô giúp cho hãng mỹ phẩm CoverGirl và Sony tăng doanh số bán ra.

Miley Cyrus

Trong ấn phẩm mới nhất, tạp chí Parade đã tiết lộ thu nhập của một số ngôi sao nổi tiếng trong một chương trình nghiên cứu hàng năm. Theo đó, nữ ca sĩ Miley Cyrus đã kiếm được 76,5 triệu USD (hơn 1.600 tỷ đồng) trong năm 2013. Số tiền này có giá trị hơn gấp 43 lần so với thu nhập người yêu đã chia tay của cô - Liam Hemsworth. 

Kristen Stewart

Kristen Stewart cũng là một trong những "khoản đầu tư" hời không kém so với các diễn viên khác. Nữ diễn viên mang lại cho nhà sản xuất doanh thu gấp 40 lần những gì cô nhận được. Cô cũng đứng top trong danh sách các nữ diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất của năm 2012, với 34,5 triệu đô la Mỹ tiền cát-sê. Tuy nhiên, đến khoảng năm 2013, 2014, khoản tiền thu được của cô đã giảm đáng kể so với những năm trước, sau khi đạo diễn Rupert Sanders bị lộ và chuyện tình trắc trở của cô với Robert Pattinson.

Justin Bieber

Justin Bieber với khoản tiền kiếm được là 58 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng) hồi cuối năm 2013. Tuy thường bị lên báo vì những scandal tai tiếng, nhưng nam ca sỹ vẫn được các fan nữ trẻ vô cùng yêu thích và đã thu về khoản tiền khổng lồ nhờ những đêm diễn và sản phẩm âm nhạc thành công.

Selena Gomez

Selena Gomez được trả 25.000 đô cho mỗi tập phim Gia đình phù thuỷ. Thêm vào đó, số tiền bán vé trong tour diễn của ban nhạc Selena & the Scene, cộng với số tiền bán album đã giúp cô nhóc của Disney đã trở thành một trong những sao teen giàu nhất thế giới.

Demi Lovato

Demi Lovato được trả 12.000 đô cho mỗi tập phim Sonny with a Chance, tổng số tiền cô nhận được từ bộ phim truyền hình này là 3 triệu đô. Mặc dù, Demi không có mặt trong danh sách của sao teen giàu nhất, nhưng Forbes dự đoán rằng, Demi sẽ là sao bự trong một vài năm tới, thậm chí rất có thể cô nàng sẽ truất ngôi của Miley Cyrus trong các chương trình của Disney.

Miranda Cosgrove

Ngôi sao của iCarly, Miranda Cosgrove được trả 180 ngàn đô cho mỗi một tập phim Nickelodeon. Cosgrove hiện đang là sao teen có mức cát-xê cao thứ 2 của Hollywood trong các chương trình truyền hình.

The Jonas Brothers

Nguồn thu chủ yếu của họ chính là các tour diễn, tổng số tiến thu được của trong các tour diễn của The Jonas Brothers lên tới 95 triệu đô. Với số lượng fan khổng lồ vì vậy mà doanh số bán vé đạt mức kỷ lục cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bên cạnh nguồn thu từ tour diễn, thì nguồn thu từ các chương trình của họ trên kênh Disney cũng rất đáng nể.

phunutoday
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới