SAO » Chuyện làng sao

Những sao Việt làm “tốn giấy mực” báo chí nước ngoài năm 2012

Thứ hai, 10/12/2012 15:21

(Ngoisao.v) – Cùng điểm lại những tên tuổi của sao Việt từng làm “tốn giấy mực” báo chí nước ngoài nhất năm 2012.

Đàm Vĩnh Hưng

Năm 2012 có lẽ là năm tai tiếng nhất của Đàm Vĩnh Hưng khi scandal “khóa môi nhà sư” của “Ông hoàng nhạc Việt” trong một sự kiện đấu giá từ thiện mới đây lan sang cả nước ngoài.

Vụ Đàm Vĩnh Hưng "khóa môi" nhà sư được xem là một trong những scandal chấn động V-biz năm 2012

Nụ hôn đồng giới giữa nam ca sỹ với nhà sư đã khiến những người chứng kiến tận mắt phải “choáng váng”. Khi những bức ảnh này bị lan truyền trên mạng đã nhận được vô số những lời bình luận cay nghiệt. Hầu hết công chúng đều không đồng tình với hành động này và cho rằng, đây là hành động quá phản cảm, động chạm đến truyền thống văn hóa của người Việt.

Vụ việc này cũng gây "chấn động" báo chí nước ngoài và được tờ Bangkok Post đưa tin

Vụ việc này không chỉ bị chỉ trích ở Việt Nam mà còn lan sang cả nước ngoài. Trên trang điện tử của tờ báo tiếng Anh ở Thái Lan: Bangkok Post, vụ việc cũng được phản ánh trong mục tin tức, dẫn nguồn từ hãng tin DPA của Đức. Ngoài Bangkok Post, bản tin trên còn được đăng tải lại trên nhiều trang mạng khác, và hẳn là nó sẽ khiến người ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với Việt Nam, nhất là ở một đất nước coi trọng Phật giáo như Thái Lan.

Mỹ Xuân

Tuy từng đoạt giải cao nhất tại cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009” nhưng cho đến khi vụ việc mua bán dâm bị vỡ lở, nhiều người mới biết đến tên tuổi của “má mì” Mỹ Xuân.

  Tên tuổi Mỹ Xuân "nổi như cồn" sau scandal bán dâm 

Ngay sau khi đường dây gái mại dâm do Mỹ Xuân đứng đầu bị phát hiện đã làm dấy lên một “làn sóng” hoang mang trong dư luận. Thậm chí, tin tức này còn làm “chấn động” cả báo chí nước ngoài.

Báo chí nước ngoài đua nhau đưa tin về vụ bán dâm gây "chấn động" này

Tờ Straitstimes giật tít: "Vietnam police bust sex ring, arrest beauty queen (Nữ hoàng sắc đẹp bán dâm bị Cảnh sát Việt Nam bắt giữ)". Bài báo được đăng tải ngày 6/6/2012 với nội dung: “Cảnh sát Việt Nam đã triệt phá một đường dây mại dâm lớn bắt giữ 4 người nổi tiếng là những cựu hoa hậu, ca sỹ, diễn viên, người mẫu... Những cô gái bán dâm này bị bắt khi đang bán dâm với những khách hàng giàu có. Đứng đầu đường dây mua bán dâm này là cựu hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân (29 tuổi)”. Không những thế, hàng loạt những trang báo điện tử, tin tức trực tuyến lớn trên thế giới như: Britishbusinessfinder (Anh); BBC (Anh), các trang tin như như MSN News, Times Live, Tengri News, 21 CN (của Trung Quốc), Asiaentertainment... cũng đề cập đến vụ mua bán dâm tai tiếng này.

Cẩm Ly – Đan Trường

Cẩm Ly Đan Trường cũng là một trong số những nghệ sỹ Việt được báo chí Trung Quốc “mổ xẻ” khi MV ca nhạc do Việt Nam sản xuất vào năm 2007 và 2008 được "nhái" lại theo bộ phim nổi tiếng "Hoàn Châu Cách Cách" bản năm 1997 của Trung Quốc được tung lên mạng.

 

MV của Cẩm Ly và Đan Trường cũng bị báo chí Trung Quốc "mổ xẻ" tơi bời

Dù MV này đã khá lâu nhưng mới đây, sự việc này mới được các trang báo mạng Trung Quốc “mổ xẻ”. Thậm chí, MV này bị cho là “thảm họa âm nhạc” vì nhân vật đóng vai Tiểu Yến Tử quá xấu. Ngoài “Hoàn Châu Cách Cách”, báo chí Trung Quốc còn nhắc đến hai MV khác có nội dung lấy ý từ những câu chuyện nổi tiếng là “Tiếu ngạo giang hồ” của Cẩm Ly - Cảnh Hàn“Thần điêu đại hiệp” (Đan Trường - Cẩm Ly). Cả hai MV này cũng đều bị chê là quá xấu.

Nhóm HKT

Bị xem là nhóm nhạc “thảm họa” ở Việt Nam nhưng HKT lại gây bất ngờ khi xuất hiện hàng loạt trên các trang tin lớn của Trung Quốc và được xem là “ba nhân tố mới”, là “nhóm nhạc thần tượng của Việt Nam”. Chính nữ ca sỹ nổi tiếng Vương Phi cũng đã thừa nhận: chính HKT đã “tưới mát trái tim khô héo" của cô, những mái tóc kỳ dị, sặc sỡ, không giống ai của họ đã khiến "thảm họa nhạc Việt" lọt vào mắt xanh của diva Hoa ngữ.

  Nhóm HKT bị xem là "thảm họa" của làng nhạc Việt

Trang Weibo của nhóm với lời giới thiệu "HKT - nhóm nhạc thần tượng được giới trẻ Việt Nam yêu thích nhất" mới mở được 1 tuần đã thu hút hơn 67 nghìn fan, lời chào của nhóm còn nhận được hàng chục nghìn bình luận của cư dân mạng Trung Quốc.

Theo thông tin từ trang giải trí Sina - Trung Quốc, nhóm nhạc nam HKT của Việt Nam đã mở một blog bằng tiếng Trung nhắm đến thị trường Trung Quốc, đồng thời trang này cũng đưa ra những phân tích và nhận xét về nhóm nhạc đang bị coi là “thảm họa” trong làng nhạc Việt.

Nhưng nhóm nhạc này lại rất nổi ở Trung Quốc và được báo chí nước này đưa tin liên tiếp

Theo phân tích của Thời báo Trùng Khánh, thành công của HKT chính là nhờ tinh thần dũng cảm, dám thử thách với những cái mới, khác thường. Tuy nhiên, họ cũng phải thừa nhận nếu HKT không thay đổi hình ảnh từ những “anh thợ cắt tóc nhà quê” sang những anh chàng thư sinh, thời trang thì chắc chắn sẽ không được khán giả 9X yêu mến như bây giờ.

Thái Hà

Thái Hà cũng là một trong những sao Việt bị lên báo nước ngoài vì sự cố “lộ hàng” trong một sự kiện thời trang diễn ra vào ngày 18/2/2012. Tờ Chosun - Hàn Quốc cũng như nhiều tờ báo khác đã đưa tin và ảnh về chuyện “lộ hàng” quá mức này. Thậm chí, việc Thái Hà bị phạt 5 triệu đồng cũng được quy đổi ra tiền Hàn và đăng bài trên nhiều trang báo Hàn.

Vụ "lộ hàng" của Thái Hà cũng được báo Hàn đưa tin

Bảo Thy

Bảo Thy cũng là ngôi sao khiến báo chí nước ngoài “tốn giấy mực” trong năm 2012 khi MV “Ngày không anh” của cô bị "tố" là đạo ý tưởng từ ca khúc “Bubble pop” của HyunA - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 4Minute.

  Bảo Thy được báo chí Hàn Quốc nhắc đến nhiều vì vụ đạo nhạc

Sự giống nhau của 2 MV là hình ảnh một cô gái sexy với áo bó, quần short, nhảy cùng vũ công ngay trước mũi chiếc xe Hummer hầm hố. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là... màu của chiếc xe. Điều đáng nói, “Bubble pop” ra đời trước Ngày vắng anh khoảng 4 tháng.

Sau sự việc này, Bảo Thy không chỉ được nêu tên trên một trang mạng xã hội ở Thái Lan,mà còn xuất hiện trên một trang web tiếng Anh chuyên về showbiz Hàn Quốc.

Sau sự việc này, Bảo Thy không chỉ được nêu tên trên một trang mạng xã hội ở Thái Lan, mà còn xuất hiện trên một trang web tiếng Anh chuyên về showbiz Hàn Quốc. Và có lẽ, chưa sao nào dính nhiều scandal đạo nhạc mà "nổi tiếng" thế giới như Bảo Thy. Trước đây, Bảo Thy từng bị chỉ trích vì đạo ca khúc của Lenka Lee Hyori. Trong chuyến sang Việt Nam hồi năm 2009, cô ca sỹ người Úc Lenka cũng nhắc tới chuyện này.

Lý Nhã Kỳ

Năm 2012, Lý Nhã Kỳ cũng làm tốn không ít giấy mực của báo chí Trung Quốc khi hình ảnh cô xuất hiện cùng ngôi sao Tạ Thiên Hoa tại căn hộ riêng của cô ở Hồng Kông. Tờ báo nhận định, Tạ Thiên Hoa vốn mang tiếng đào hoa nên không có gì ngạc nhiên khi anh "cảm nắng" trước một phụ nữ đẹp dù chỉ gặp một lần trong bữa tiệc của đài TVB.

Những hình ảnh thân mật của Lý Nhã Kỳ với Tạ Thiên Hoa và các ngôi sao TVB

Lý Nhã Kỳ được báo chí Trung Quốc nhắc nhiều vì nghi án cặp kè ngôi sao Tạ Thiên Hoa

Ngay sau đó, Lý Nhã Kỳ đã phủ nhận hoàn toàn tin đồn này và còn có ý định khởi kiện tờ báo đã đưa tin. Tuy nhiên không thể phủ nhận, trước khi sự việc này được phơi bày chân tướng thì hình ảnh của Lý Nhã Kỳ đã được báo giới Trung Quốc “chăm sóc” khá kỹ.

Helen Thanh Đào

Helen Thanh Đào cũng là một trong những mỹ nhân Việt làm “tốn giấy mực” của báo chí Trung Quốc khi xuất hiện tại Lễ trao giải LHP Kim Mã lần thứ 49. Diện bộ đầm dài xuyên thấu khoe vẻ đẹp nữ tính và gợi cảm, Thanh Đào được truyền thông Hoa ngữ đánh giá là nổi bật và quyến rũ ngang ngửa siêu mẫu Lâm Chí LinhTùy Đường.

Bộ trang phục của Helen Thanh Đào gây ra nhiều sự tranh cãi trên báo chí Trung Quốc

Một số trang tin cho rằng Helen Thanh Đào cố tình mặc đồ mỏng để khoe thân. Tuy nhiên, đa số báo giới đánh giá bộ trang phục của Helen Thanh Đào gợi cảm nhưng không lố lăng. Trang QQ nhận xét: “Tùy Đường và bộ trang phục của cô ấy tại Kim Mã thật tệ. Nhưng Helen Thanh Đào thì khác. Cô khoe thân hình nóng bỏng một cách ý nhị. Rõ ràng cô ấy nổi bật trên thảm đỏ và thu hút mọi ánh nhìn. Ngay cả cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi bộ váy đẹp và vóc dáng hoàn hảo của người đẹp Việt Nam”.

Tiểu Ngư - (TH)